Dự trữ ngoại hối của Ukraine đạt mức kỷ lục sau 16 tháng xung đột với Nga
Thanh Tú -
07/07/2023 11:18 (GMT+7)
(VNF) - Bất chấp xung đột kéo dài với Nga, mức dự trữ ngoại hối của Ukraine đã đạt mức cao nhất trong một thập niên qua khi chạm ngưỡng 39 tỷ USD.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Andriy Pyshnyi ngày 6/7 thông báo dự trữ ngoại hối của nước này đã đạt mức kỷ lục gần 39 tỷ USD.
“Mức dự trữ này củng cố khả năng cho Ngân hàng trung ương Ukraine (NBU) để tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá hối đoái”, ông Andriy Pyshnyi cho hay.
Thời gian qua, chính phủ và NBU được các nước và giới chuyên gia phương Tây khen ngợi về những chính sách cho phép họ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tiền tệ, bất chấp hơn 16 tháng diễn ra cuộc xung đột với Nga.
Kể từ khi xảy ra xung đột với Nga hồi tháng 2/2022, các nhà tài trợ bên ngoài đã cung cấp 59 tỷ USD nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine.
Trong năm 2023, EU cam kết viện trợ khoảng 19,5 tỷ USD cho Ukraine, Mỹ muốn đóng góp 11 tỷ USD, các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đóng góp các quỹ bổ sung.
Theo Số liệu mới được Bộ Tài chính Ukraine công bố, Kiev nhận được 23,6 tỷ USD hỗ trợ tài chính từ phương Tây kể từ đầu năm tới năm nay. Chỉ riêng trong tháng 6, Ukraine đã nhận được 1,6 tỷ USD từ Liên minh châu Âu (EU), 1,2 tỷ USD từ Mỹ cũng như từ các quỹ IMF, Ngân hàng Thế giới (WB) và chính phủ Phần Lan.
Xung đột đã khiến tăng trưởng Ukraine sụt giảm trong năm 2022, song nền kinh tế nước này đã phục hồi ở một mức độ nào đó trong năm nay nhờ sự phối hợp giữa ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính và các nước tài trợ.
Cho đến nay, chính sách tiền tệ của NBU đã hoạt động hiệu quả. Lạm phát gần đây đã giảm từ 25% xuống 21,3%. Tuy nhiên, giá năng lượng và lương thực giảm cũng góp phần vào việc giảm này.
Ngày 9/6, Bộ Kinh tế Ukraine cho biết trong quý 1/2023 kinh tế nước này đã giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến ban đầu là 14,1%.
Bà Yulia Svyrydenko, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine nhận định, số liệu trên cho thấy kinh tế Ukraine đang thích nghi và phục hồi với tốc độ nhanh hơn so với dự báo trước đây.
Kinh tế Ukraine đã suy giảm khoảng 33% vào năm ngoái sau xung đột với Nga. Chính phủ và các nhà phân tích dự kiến trong năm nay kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng nhẹ.
(VNF) - Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group cũng kiến nghị xem xét áp dụng mô hình thương mại tự do tại các địa bàn tiềm năng du lịch biển đảo như Phú Quốc… nhằm phát triển thu hút đầu tư.
(VNF) - Nghị định số 115 đã tháo gỡ vướng mắc thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội, căn hộ condotel, căn hộ văn phòng officetel.
(VNF) - Từ ngày 26/9, toàn bộ cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) sẽ chính thức bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch trên thị trường.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng việc, tăng thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 1 lên 3 năm có thể dẫn đến nguy cơ mất thanh khoản thị trường, làm mất đi thị trường thứ cấp mua đi bán lại trái phiếu.
(VNF) - Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định giai đoạn từ 2021-đến nay là giai đoạn nhiều thách thức nhất với nền kinh tế Việt Nam kể từ khi Đổi mới, chưa bao giờ nền kinh tế phải đối mặt với những khó khăn, thậm chí khủng hoảng lớn đến thế.
(VNF) - Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đề nghị Chính phủ cho tăng tiêu chuẩn của nhà ở xã hội, tức là phải có hầm để xe, phải có khu vui chơi cho trẻ cũng như các tiện ích khác…
(VNF) - Chỉ trong nửa đầu năm nay, có tới 1,3 triệu cặp vợ chồng Trung Quốc đã ly hôn. Và để hoàn thành quá trình này, rất nhiều người đã tìm tới những người huỷ "vật chứng tình yêu".
(VNF) - Nhiều mặt bằng ở những tuyến đường đắc địa của Đà Nẵng đang treo bảng cho thuê, trong đó có những căn nhà sau khi loạt thương hiệu lớn tháo chạy.