Tài chính quốc tế

Elon Musk tuyên bố Twitter có thể trở thành công ty giá trị nhất thế giới

(VNF) - Trong lần đầu xuất hiện với vai trò Giám đốc điều hành Twitter tại Hội nghị Đầu tư Baron ở New York, tỷ phú Elon Musk tuyên bố Twitter có thể trở thành công ty giá trị nhất trên thế giới.

Tại cuộc thảo luận với Giám đốc điều hành Ron Baron của Baron Capital, CEO Elon Musk thừa nhận đã chi quá tay cho thương vụ thâu tóm Twitter với giá 44 tỷ USD, song ông cũng tuyên bố Twitter có thể trở thành công ty giá trị nhất thế giới.

Baron Capital, công ty đầu tư 40 năm tuổi với khối tài sản 36 tỷ USD và công ty BAMCO thuộc Baron đã cam kết tài trợ 100 triệu USD cho tỷ phú Elon Musk thâu tóm Twitter. Đây là một phần của cam kết tài trợ 7,1 tỷ USD mà Elon Musk tiết lộ vào tháng 5. 

Tỷ phú Elon Musk thảo luận cùng Giám đốc điều hành Baron Capital tại Hội nghị Đầu tư Baron ở thành phố New York.

Đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú Elon Musk dự đoán công ty của mình sẽ nắm vị thế hàng đầu thế giới.

Trước đó, trong cuộc họp báo thu nhập của Tesla vào hôm 19/10, vị tỷ phú cho biết ông đã nhìn thấy tiềm năng của nhà sản xuất ô tô điện này và Tesla sẽ vượt xa giá trị thị trường hiện tại của Apple, khoảng hơn 2.200 tỷ USD. Thậm chí, ông Musk cho rằng Tesla có khả năng vượt qua giá trị của cả nhà sản xuất iPhone và ông trùm dầu mỏ Saudi Aramco cộng lại.

Theo đó, ông Musk thừa nhận Twitter đã chứng kiến sự sụt giảm lớn về doanh thu vì các nhóm hoạt động gây áp lực buộc các nhà quảng cáo phải tạm dừng chi tiêu. Tuy nhiên, vị CEO cùng các cộng sự đang lên kế hoạch tăng doanh thu cho mạng xã hội này, khởi đầu là dịch vụ xác minh tài khoản giá 8 USD/tháng.

Ông Musk cho rằng giải pháp để hạn chế bot ảo trên nền tảng là thuyết phục nhiều người dùng trả tiền để xác minh danh tính.

Hiện tại, tỷ phú Elon Musk đang điều hành Tesla, SpaceX và việc có thêm công ty Twitter đã ảnh hưởng rất lớn đến lịch trình của ông. Tỷ phú cho biết ông đang phải làm việc 120 giờ/tuần, tăng từ 70 giờ lên 80 giờ so với trước đây.

Kết thúc buổi thảo luận, ông Musk chia sẻ: "Tôi ngủ, tôi làm việc, tôi ngủ. Vậy nên mọi người hãy sử dụng Twitter".

Hôm 4/11, Twitter đã tạm thời đóng cửa văn phòng, cắt quyền truy cập của nhân viên vào hệ thống nội bộ, bắt đầu việc sa thải gần 4.000 nhân viên mà không thông báo trước.

Xem thêm >> EU chuyển sang ô tô điện, 600.000 nhân công đối mặt nguy cơ thất nghiệp

Tin mới lên