Thị trường

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bắc Giang: ‘Mục tiêu đón 1 triệu lượt khách khó hoàn thành’

(VNF) - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bắc Giang, ông Trần Minh Hà, cho biết ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chỉ tiêu đón 1 triệu lượt khách được sở đặt ra từ đầu năm rất khó để hoàn thành. Ước tính đến hiện tại mới chỉ có khoảng 200.000 lượt khách tới Bắc Giang.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bắc Giang: ‘Mục tiêu đón 1 triệu lượt khách khó hoàn thành’

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bắc Giang: ‘Mục tiêu đón 1 triệu lượt khách khó hoàn thành’

Hiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được kiểm soát tốt và 30 ngày qua không phát sinh ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có ý kiến về việc tiếp tục cho phép một số hoạt động được kích hoạt trở lại trong điều kiện bình thường mới

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho phép các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hoá, sân golf dịch vụ Yên Dũng được đón khách từ các địa phương là vùng xanh trên bản đồ Covid-19, đã tiêm đủ 2 liều vắc xin (trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến Bắc Giang), đồng thời phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ.

Thời gian thực hiện đón khách du lịch trở lại kể từ ngày 4/10/2021.

Trong quá trình hoạt động, người đứng đầu tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ sở trên phải bảo đảm chấp hành nghiêm các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định; thực hiện mở mã QR và yêu cầu tất cả khách khi đến phải khai báo y tế bằng cách quét mã QR. Đối với các cá nhân tham gia hoạt động tại các cơ sở trên phải thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng, chống dịch của địa phương.

Bắc Giang sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái 

Chia sẻ với VietnamFinance, ông Trần Minh Hà, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bắc Giang cho biết tới đây sở sẽ có các chỉ đạo cụ thể đối với từng cơ sở du lịch nhưng cũng phải phụ thuộc theo tình hình của dịch bệnh.

“Các cơ sở mở cửa du lịch phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, các du khách phải đến từ vùng xanh và đáp ứng có chứng nhận xét nghiệm Covid-19 âm tính”, ông Hà cho hay.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bắc Giang cho biết: “Khách du lịch của Bắc Giang chủ yếu tập trung vào mùa xuân, các dịp lễ đầu xuân năm mới, các lễ hội tâm linh là chính nên dịp cuối năm nay du khách vẫn chưa nhiều. Sau khi nhận được công văn của tỉnh thì Sở sẽ có các chỉ đạo cụ thể”.

“Với tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, chúng tôi không quá đặt nặng về chỉ tiêu trong 3 tháng cuối năm và trước mắt chỉ mong mở cửa để duy trì một số hoạt động. Nếu tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Sở sẽ nối lại tuyến tour du lịch thăm vườn cây ăn quả ở huyện Lục Ngạn trong tháng 11. Chương trình này được chúng tôi duy trì đều đặn hàng năm và rất hiệu quả”, ông Hà chia sẻ thêm.

Xem thêm: Các địa phương lên phương án mở cửa đón khách, từng bước phục hồi du lịch thế nào?

Tin mới lên