Tiêu điểm

Hải Phòng, Nam Định rà soát nhiều người từng đến bệnh viện Bạch Mai

(VNF) - Hải Phòng có 380 người, Nam Định có gần 2.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3.

Hải Phòng, Nam Định rà soát nhiều người từng đến bệnh viện Bạch Mai

Hải Phòng có 380 người, Nam Định có gần 2.000 người từng đến khám, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, trong tháng 3 vừa qua, tại Hải Phòng đã có 380 bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, chưa tính đến một số lượng lớn người nhà đi trông và người thân đến thăm người bệnh.

Hải Phòng, Nam Định rà soát nhiều người từng đến khám, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai

Ngoài ra, còn có 44 nhân viên y tế của các cơ sở khám chữa bệnh tại Hải Phòng đang học tập tại Bệnh viện Bạch Mai và có một số lượng nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai đến Hải Phòng làm việc.

Trong khi đó tại tỉnh Nam Định, hiện tỉnh này cũng đã khẩn trương thành lập danh sách gần 2.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3, để tiến hành rà soát, phòng chống dịch Covid- 19.

Liên quan đến việc bệnh nhân Nam Định điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết hiện tỉnh đã dừng việc chuyển tuyến lên bệnh viện Bạch Mai, đồng thời yêu cầu các y, bác sỹ, nhân viên y tế đang học tập ở Bạch Mai nếu trở về phải báo cáo lý lịch dịch tễ và cách ly, theo dõi.

“Có 28 bệnh nhân từ Bạch Mai trở về đang điều trị tại viện. Toàn bộ 28 bệnh nhân này đều đã được cách ly, điều trị, kiểm tra các yếu tố liên quan đến Covid- 19”, lãnh đạo này thông tin.

Hôm nay (27/3) có 3 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh Covid-19

Ở một diễn biến khác, Bộ Y tế vừa thông tin về 3 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và được chuyển để tiếp tục cách lý, theo dõi tại TP. Đà Nẵng.

Cụ thể, bệnh nhân số 22 quốc tịch Anh, 60 tuổi, ngày vào viện 8/3. Sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày19 – 23/3 và ngày 25/3/2020).

Hiện bệnh nhân sức khoẻ ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh nhân số 23 có quốc tịch Anh, 66 tuổi, ngày vào viện 8/3. Kết quả xét nghiệm sau 4 lần đều cho kết quả âm tính (ngày 19 - 23 - 25/3 và ngày 26/3/2020).

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Cuối cùng là bệnh nhân số 35, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện 10/3, sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 20-23 và 25/3/2020). Sức khoẻ hiện tại của bệnh nhân này ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ba bệnh nhân số 22, 23 và 35 sẽ được ra viện trong ngày hôm nay (27/3). Tuy nhiên, để an toàn, sau khi ra viện, hai bệnh nhân người Anh (số 22 và 23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; trong khi đó bệnh nhân số 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

Xem thêm: Nhiều địa phương tạm dừng sát hạch lái xe vì dịch Covid-19

Tin mới lên