Tài chính quốc tế

Dịch Covid-19: Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ bùng phát số người nhiễm bệnh

(VNF) - Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đã xuất hiện tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 470.000 người nhiễm và hơn 21.000 người tử vong. Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ tiếp tục là những nước bùng phát số người nhiễm bệnh trong 24 giờ qua.

Dịch Covid-19: Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ bùng phát số người nhiễm bệnh

Tây Ban Nha ngày 25/3 ghi nhận thêm 738 ca tử vong do Covid-19.

Italy: Dịch bắt đầu lan xuống miền Nam

Ngày 25/3, Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy đã công bố thêm 5.210 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 ở nước này lên 74.386 trường hợp.

Dù số ca nhiễm vẫn thấp hơn con số ghi nhận tại Trung Quốc đại lục đến thời điểm này, song với 683 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ qua, tổng số bệnh nhân tử vong tại quốc gia châu Âu này đã lên 7.503 người, cao gấp đôi so với số người chết tại Trung Quốc. Italy đã trở thành nước có số bệnh nhân Covid-19 tử vong cao nhất thế giới.

Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, ông Ranieri Guerra nhận định, dịch Covid-19 có thể đạt đỉnh tại Italy vào Chủ nhật, ngày 29/03.

Một mối lo ngại lớn đối với Italy lúc này là số người nhiễm và tử vong vì dịch Covid-19 đã bắt đầu gia tăng tại các tỉnh miền Trung và miền Nam Italy.

Tây Ban Nha: Số ca tử vong vượt Trung Quốc

Tây Ban Nha ngày 25/3 ghi nhận thêm 738 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này lên 3.647 ca, vượt qua cả con số 3.287 trường hợp tử vong ở Trung Quốc. Như vậy xét về số ca tử vong do Covid-19, Tây Ban Nha hiện đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Italy.

Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm 25/3 thông báo rằng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng 20% lên thành 49.515 ca. Trong đó, hơn 5.000 người đã được chữa khỏi.

Sự bùng phát dịch Covid-19 đã làm quá tải hệ thống y tế Tây Ban Nha, đặc biệt là ở quanh thủ đô Madrid nơi có tới một nửa số ca tử vong và 1/3 số ca nhiễm bệnh.

Phó thủ tướng Tây Ban Nha Carmen Calvo, 63 tuổi, mới đây cũng nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi nhập viện hôm 22/3.

Pháp thành ổ dịch thứ 3 châu Âu

Giới chức y tế Pháp ngày 25/3 cho biết nước này ghi nhận thêm 231 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại Pháp lên 1.331 người.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp được xác nhận là 25.233 trường hợp, tăng khoảng 13% trong vòng 24 giờ.

Pháp hiện là nước có số ca tử vong vì Covid-19 lớn thứ 3 tại châu Âu, sau Italy (hơn 7.500 người) và Tây Ban Nha (hơn 3.600 người).

Số người chết vì Covid-19 được Pháp công bố hiện mới chỉ bao gồm những trường hợp tử vong tại bệnh viện. Tuy nhiên, giới chức Pháp cho biết họ sẽ sớm bổ sung thêm các ca tử vong tại các viện dưỡng lão. Theo đó, tổng số người chết vì Covid-19 tại Pháp có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Trung Quốc, Hàn Quốc tăng ca nhiễm 'ngoại nhập'

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 25/3 thông báo nước nước này ghi nhận thêm 67 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, đều là "ngoại nhập". Các trường hợp này được báo cáo tại 13 tỉnh, thành phố, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải. Trung Quốc đã phát hiện tổng cộng 541 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ nước ngoài.

Tổng số người nhiễm nCoV ở Trung Quốc đại lục đến nay là 81.285, trong đó số người chết là 3.287, tăng 6 ca so với ngày 24/3.

Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 25/3 ghi nhận 104 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 30 ca "ngoại nhập", nâng tổng số người nhiễm bệnh có nguồn gốc từ nước ngoài lên 131.

Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc hiện nay là 9.241, trong đó 131 người chết, tăng thêm 5 ca so với một ngày trước.

Trong bối cảnh các ca nhiễm ngoại nhập liên tục tăng, Hàn Quốc đã yêu cầu cách ly hai tuần đối với tất cả người đến từ châu Âu, bất kể họ có triệu chứng nhiễm virus hay không. Biện pháp này được dự kiến mở rộng với người đến từ Mỹ bắt đầu từ ngày 27/3, khi số ca nhiễm nCoV ở nước này đã vượt 66.000.

Mỹ: Hơn 1.000 người tử vong

Hồi đầu tháng 3, Mỹ chỉ ghi nhận khoảng 100 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng cho tới nay Mỹ đã ghi nhận 68.421 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.032 người tử vong.

Đáng lưu ý, Mỹ đã xác nhận trường hợp trẻ em đầu tiên tử vong do Covid-19 tại thành phố Los Angeles dù bệnh nhân trước đó có tình trạng sức khỏe tốt. Đây là ca tử vong ở trẻ em đầu tiên do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ và là ca tử vong thứ ba trên thế giới ở độ tuổi này.

Các quan chức liên bang và tiểu bang cảnh báo virus lây lan nhanh sẽ khiến hệ thống y tế Mỹ gặp nhiều thách thức. Các quan chức Mỹ thừa nhận con số ca nhiễm virus thực tế ở nước này có thể cao hơn nhiều. Mỹ chậm trễ trong xét nghiệm nên số lượng người tiếp cận dịch vụ này còn hạn chế.

Theo kênh CNBC (Mỹ), New York là nơi có số ca nhiễm virus nhiều nhất Mỹ, chiếm gần một nửa số ca của cả nước. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho biết cần có thêm hàng chục nghìn giường bệnh và máy thở nữa cho các bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện. Ông cũng cảnh báo các bang khác cần chuẩn bị sẵn sàng khi tình hình ở New York sẽ xảy ra ở California, Washington…

Xem thêm >> Ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, ông Putin cho người dân nghỉ 1 tuần nguyên lương

Tin mới lên