Công nghệ

Hơn 28 triệu người chơi, ngành game Việt Nam ước đạt 660 triệu USD trong năm 2022

(VNF) - Theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có khoảng 28,2 triệu người chơi game và đây là con số mơ ước của nhiều quốc gia trên thế giới.

Hơn 28 triệu người chơi, ngành game Việt Nam ước đạt 660 triệu USD trong năm 2022

Sáng 20/12, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp cùng báo điện tử VnExpress và Liên đoàn Game Việt chính thức công bố "Ngày hội game Việt 2023 - Vietnam GameVerse 2023".

Game (trò chơi điện tử) đang là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh và dần được quan tâm cùng với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin. Năm 2022, doanh thu ngành game toàn cầu đạt hơn 200 tỷ USD, trong khi Việt Nam tính riêng ước đạt hơn 660 triệu USD.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, đây là cơ hội cho người yêu game, các doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực này gặp gỡ và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm; tạo dựng môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất và phát hành giới thiệu, quảng bá game ra thị trường; mở ra cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp game trong và ngoài nước với các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, đây cũng là nơi thảo luận về chính sách, cơ chế, các vấn đề được quan tâm giữa cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị trong ngành công nghiệp game.

"Game là một trong những lĩnh vực hiếm hoi của nước ta có thể xuất khẩu nội dung số ra thế giới. Đó là thế mạnh cần tập trung phát triển và chúng tôi kỳ vọng đó sẽ là ngành mũi nhọn về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam trong thời gian sắp tới", ông Lê Quang Tự Do nói.

Được biết, chương trình sẽ diễn ra từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2023 với 5 hoạt động như tọa đàm Game Talks - được triển khai từ cuối tháng 12/2022 đến tháng 3/2023; Game Arena, diễn ra vào tháng 3/2023; game workshop - được tổ chức vào tháng 3/2023... Tâm điểm của "Ngày hội game Việt Nam" là giải thưởng Vietnam Game Awards 2023, khởi động từ tháng 1/2023 và gala trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 3/2023.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, thông qua "Ngày hội game Việt Nam", Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn có thể mang đến các chiến lược từ tổng quát đến chi tiết nhất trong giai đoạn hiện tại, từ đó định hướng được bước kế tiếp, xây dựng chiến lược phát triển ngành game đến năm 2030.

Chiến lược lược này sẽ gồm những nhiệm vụ lớn gồm xây dựng chính sách, hành lang pháp lý rõ ràng cho ngành game đồng thời đào tạo nhân lực cung ứng cho ngành này và kết nối và thu hút các nhà đầu tư quốc tế, các quỹ đầu tư, cũng như các tổ chức tài chính liên quan có quan tâm tới thị trường ngành game tìm hiểu và đầu tư vào thị trường Việt Nam. 

Tin mới lên