ICT tuần qua: Mỹ muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ 5G, Thủ tướng gợi ý đổi tên Bộ TT&TT
Tuệ Lâm -
29/12/2019 13:54 (GMT+7)
(VNF) - Thủ tướng gợi ý đổi tên Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thành Bộ Truyền thông và Kinh tế số; Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển 5G... là những tin tức công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) đáng chú trong tuần qua.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp ông Ajit Pai, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hoa Kỳ
Công bố 10 sự kiện ICT nổi bật trong năm 2019
Ngày 26/12, Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) đã tổ chức lễ công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2019.
Theo ông Nguyễn Việt Phú, Chủ nhiệm ICT Press Club, bức tranh ICT Việt Nam năm 2019 với 3 điểm nhấn căn bản là việc triển khai các hoạt động để xây dựng Chính phủ điện tử, chiến lược Make in Việt Nam để người Việt tự tin làm chủ công nghệ và Cách mạng 4.0 đem lại sự bứt phá cho nền kinh tế.
Danh sách 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2019 bao gồm: Bộ Chính trị ra Nghị quyết về Cách mạng 4.0; Xét xử vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG; Viêt Nam tuyên bố chiến lược Make in Vietnam; Việt Nam thử nghiệm mạng 5G; Bộ TT&TT siết chặt quản lý Google và Facebook; Vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia;
Chính phủ đồng ý cho nhà mạng thí điểm Mobile Money; Ra mắt một loạt mạng xã hội Việt Nam; Xét xử giai đoạn 2 vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng và Chính phủ vận hành hệ thống E-Cabinnet. (Xem thêm)
Bộ TT&TT thực hiện hơn 1.200 cuộc thanh tra trong năm 2019
Thanh tra Bộ TT&TT vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra ngành TT&TT năm 2019 và định hướng công tác thanh tra năm 2020.
Theo báo cáo của Thanh tra Bộ TT&TT, năm 2019, thanh tra ngành TT&TT đã chuyển mạnh từ thanh tra sang giám sát, nắm tình hình, thu thập thông tin, phát hiện cảnh báo sớm; chuyển dịch từ thanh tra định kỳ sang thanh tra các vấn đề nóng, phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Tiến hành công khai các kết luận thanh tra trên cổng thông tin điện tử của Bộ để cơ quan báo chí và nhân dân biết, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Cũng trong năm 2019, thanh tra toàn ngành TT&TT đã triển khai tổng cộng hơn 1.200 cuộc thanh tra tại gần 4.100 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, đại lý hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử... (Xem thêm)
Baomoi.com "thoắt ẩn, thoắt hiện" trong danh sách kết quả tìm kiếm của Google
Sau nhiều ngày bất ngờ "biến mất" trên Google, website thu thập tin tức tự động từ các trang báo và tạp chí điện tử chính thống khác là baomoi.com đã trở lại trong danh sách kết quả tìm kiếm của Google.
Theo đó, người dùng đã có thể tìm kiếm trang baomoi.com trên Google bằng cách nhập các từ khóa liên quan đến trang thông tin này.
Sự trở lại của baomoi.com trên Google xóa tan những lời đồn đoán trong những ngày qua về việc trang thông tin này bị Google "xóa sổ".
Cho đến nay, cả baomoi.com và Google chưa đưa ra bất cứ bình luận nào có liên quan đến sự kiện này.
Trước đó như VietnamFinance đã thông tin, từ ngày 21/11/2019, công cụ tìm kiếm Google đã không còn hiển thị bất kỳ thông tin nào liên quan đến trang thông tin baomoi.com.
Theo đó, khi người dùng gõ bất kỳ từ khóa nào liên quan đến trang baomoi.com trên công cụ tìm kiếm Google đều không ra kết quả nào. Mọi thông tin liên quan đến trang tổng hợp tin tức này đều đã biến mất trên Google. (Xem thêm)
Mỹ muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ 5G
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa có buổi tiếp ông Ajit Pai, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hoa Kỳ liên quan đến kế hoạch phát triển công nghệ 5G của 2 nước.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giới thiệu về kế hoạch phát triển 5G của Việt Nam, theo đó Việt Nam sẽ thương mại hóa 5G vào năm 2020 và hiện tại đã thí điểm triển khai 5G tại một số thành phố trong năm 2019.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng rất quan tâm sản xuất thiết bị hạ tầng và điện thoại 5G. Việt Nam cũng là nước tích cực nhất trong ASEAN về phát triển 5G với việc tổ chức một số hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực này tại Việt Nam có sự tham gia của tất cả các nước thành viên ASEAN.
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất phía Hoa Kỳ chia sẻ các tiêu chuẩn đánh giá thiết bị 5G và tổ chức xem xét đánh giá các thiết bị 5G Việt Nam có đạt tiêu chuẩn vào thị trường Mỹ hay không.
Tại buổi tiếp, phía Hoa Kỳ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển 5G thông qua các hoạt động như chia sẻ về các tiêu chuẩn an ninh mạng với các đơn vị hữu quan của Bộ, hỗ trợ đánh giá các thiết bị có bảo đảm về an toàn thông tin hay không, hỗ trợ đào tạo cán bộ trong lĩnh vực an ninh mạng… (Xem thêm)
Bộ TT&TT muốn 'khai tử' mạng 2G vào năm 2022
Hướng tới mục tiêu thương mại hóa mạng di động 5G vào năm 2020, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án dừng công nghệ di động cũ 2G vào năm 2022.
Lý do tắt sóng mạng 2G theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là do hiện nay trên mạng viễn thông Việt Nam đang tồn tại đồng thời 3 công nghệ di động mặt đất là GSM (2G) triển khai năm 1990, IMT 2000 (3G) triển khai từ năm 2009 và LTE-A (4G) triển khai từ 2016 và dự kiến triển khai thương mại 5G trong năm 2020.
"Như vậy thì từ 2021, trên mạng viễn thông Việt Nam tồn tại đồng thời 4 công nghệ di động. Việc duy trì cùng lúc 4 công nghệ này bắt buộc các doanh nghiệp phải duy trì vận hành, khai thác 4 mạng di động riêng biệt, gây tốn kém cho doanh nghiệp, tài nguyên tần số bị chia nhỏ và doanh nghiệp không tập trung nguồn lực để tham gia vào công nghệ di động mới", người đứng đầu Bộ TT&TT nói.
Theo lãnh đạo Bộ TT&TT, việc loại bỏ công nghệ 2G cho phép giải phóng băng tần cho các công nghệ di động mới, giúp doanh nghiệp tiết kiệm và giảm chi phí khai thác, dành hạ tầng thụ động để phát triển các trạm phát sóng 5G.
Cùng với việc đưa ra lộ trình tắt sóng 2G, Bộ TT&TT cho biết đã cấp phép thử nghiệm 5G cho các doanh nghiệp viễn thông di động gồm Viettel, VNPT và MobiFone. Trong năm 2020, Bộ sẽ thúc đẩy quá trình thương mại hóa công nghệ 5G. (Xem thêm)
Thủ tướng gợi ý đổi tên Bộ Thông tin và Truyền thông thành Bộ Truyền thông và Kinh tế số
Phát biểu chị đạo tại hội nghị tổng kết công tác Bộ TT&TT năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, tổ chức ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Bộ trong việc xây dựng được cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm nền tảng để phát triển nền kinh tế số.
Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT phải trình Chính phủ ban hành Chỉ thị ngay trong tháng 1 để tiến tới trình Chính phủ chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
Thủ tướng nhấn mạnh “Make in VietNam” là một định hướng lớn, là tuyên bố về sự chuyển dịch từ gia công sang làm chủ và sáng tạo về công nghệ tập trung các giải pháp phát triển Việt Nam.
Sắp tới, trong nhiệm kỳ mới, Bộ TT&TT mang tên gì cho xác đáng thì sẽ được thảo luận trong Chính phủ nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất một tên mới để thảo luận là "Bộ Truyền thông và Kinh tế số".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ coi kinh tế số là động lực quan trọng phát triển quan trọng để đưa Việt Nam tiến nhanh, đi tắt trong phát triển. Do đó, Bộ TT&TT phải đặt vấn đề phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nói chung và doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nói riêng là định hướng quan trọng để xây dựng Việt Nam thành nước công nghệ phát triển.
Từ đó, Thủ tướng gợi ý Bộ TT&TT nghiên cứu về tên gọi mới là Bộ Truyền thông và Kinh tế số với hàm ý này. (Xem thêm)
(VNF) - Sáng 29/4, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech - VHT) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tài sản số đang kéo theo hàng loạt rủi ro mới, không chỉ ở cấp độ công nghệ mà còn đến từ con người và quy trình vận hành. Theo TS. Đỗ Văn Thuật, nếu không sớm hoàn thiện khung pháp lý minh bạch và cơ chế quản trị phù hợp, những “lỗ hổng ngoài công nghệ” này có thể trở thành điểm yếu lớn nhất, đe dọa sự ổn định của toàn thị trường.
(VNF) - Intel giành được Tesla cho công nghệ chip 14A, đồng thời hưởng lợi từ nhu cầu CPU AI tăng mạnh, giúp cổ phiếu Intel tăng hơn 120% từ đầu năm 2026.
(VNF) - Đằng sau sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ làn sóng trí tuệ nhân tạo là một “vùng mờ” về môi trường: tiêu thụ năng lượng khổng lồ, phát thải gia tăng nhưng lại thiếu minh bạch. Một cuộc điều tra cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn đã vận động để hạn chế công khai dữ liệu, khiến tác động thực sự của hạ tầng số ngày càng khó được giám sát.
(VNF) - Dù đã nỗ lực tuân thủ đầy đủ quy định, nhiều doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp FDI vẫn gặp vướng mắc trong quá trình thực thi do hạn chế ở thủ tục và hệ thống. Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw, thực tế này khiến doanh nghiệp lo ngại rủi ro pháp lý có thể phát sinh ngay cả khi “làm đúng quy trình”, trong bối cảnh các quy định về dữ liệu ngày càng siết chặt.
(VNF) - Nền tảng nội địa vững chắc giúp Ấn Độ tiếp tục bứt phá, khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu tăng trưởng quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Với 4,9 tỷ lượt tải trong năm 2025, trong đó tới 95% đến từ thị trường quốc tế, ngành game Việt Nam đang nổi lên như một mũi nhọn xuất khẩu số đầy tiềm năng.
(VNF) - Nhấn mạnh phải coi đầu tư cho an toàn dữ liệu là đầu tư cho năng lực chống chịu quốc gia, ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT FSI cho rằng một sự cố lớn trong tài chính không chỉ ảnh hưởng một ngân hàng hay một công ty chứng khoán, mà có thể gây hiệu ứng lan truyền tới niềm tin thị trường.
(VNF) - Chánh văn phòng Nhà Trắng đã có cuộc trao đổi với CEO của Anthropic, Dario Amodei, xoay quanh mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên Mythos. Đây là công nghệ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ chính phủ liên bang Mỹ do tiềm năng thay đổi sâu sắc cả lĩnh vực an ninh quốc gia lẫn nền kinh tế.
(VNF) - Dữ liệu cá nhân đang trở thành nguồn lực cốt lõi của nền kinh tế số, nhưng việc bảo vệ tài sản này vẫn còn nhiều khoảng trống, đặt ra thách thức lớn trong việc duy trì niềm tin và đảm bảo tăng trưởng bền vững.
(VNF) - Trong bối cảnh Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực với các chế tài nghiêm khắc, việc xây dựng một "hệ miễn dịch số" không còn là lựa chọn mà đã trở thành nghĩa vụ pháp lý và điều kiện sống còn để bảo vệ uy tín doanh nghiệp.
(VNF) - Không chỉ là công cụ hỗ trợ, bản thân các hệ thống AI cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến bảo mật dữ liệu. Một số mô hình hiện nay có đặc điểm khó giải thích, khó kiểm chứng, khó truy vết, gây khó khăn trong việc kiểm soát và phát hiện sai lệch. Điều này dẫn đến rủi ro về chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng thiên lệch của mô hình và nguy cơ lộ lọt thông tin trong quá trình vận hành.
(VNF) - Các công tố viên Pháp đã triệu tập Elon Musk tới Paris vào ngày thứ Hai để phục vụ điều tra liên quan những cáo buộc nghiêm trọng xoay quanh X.
(VNF) - Startup TARS AI đang nổi lên như một cái tên không thể bỏ qua và khả năng họ sẽ định hình lại cục diện ngành robot toàn cầu trong những năm tới.
(VNF) - Bộ Khoa học và Công nghệ xuất thành lập Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia quy mô tối đa 30.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho hạ tầng, dữ liệu và công nghệ lõi, với cơ chế tài trợ linh hoạt lên tới 70% kinh phí dự án.
(VNF) - Sự cố bảo mật làm lộ thông tin khách hàng trên Booking.com gợi lại hàng loạt sự cố tương tự từng xảy ra trên toàn cầu và tại Việt Nam của nền tảng này, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.
(VNF) - Sáng 29/4, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech - VHT) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống.