Tài chính quốc tế

Kết quả 'Siêu thứ Ba' Mỹ: Ông Trump thắng lớn, TT Biden áp đảo các đối thủ

(VNF) - Một trong những ngày quan trọng nhất của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, còn được gọi là "Siêu thứ Ba", đã diễn ra vào ngày 5/3. Như kỳ vọng của giới truyền thông và các chuyên gia, ông Donald Trump và ông Joe Biden là những tên tuổi nổi trội sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại 16 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ, tiến gần hơn với trận "tái đấu" lịch sử năm 2020.

Kết quả 'Siêu thứ Ba' Mỹ: Ông Trump thắng lớn, TT Biden áp đảo các đối thủ

Siêu thứ Ba đã định hình rõ nét hơn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Ngày 5/3 (giờ Mỹ), còn được gọi là "Siêu thứ Ba", đã diễn ra sự kiện 16 bang và lãnh thổ thuộc Mỹ cùng bỏ phiếu bầu cử để quyết định đại diện sơ bộ trong 2 đảng đối lập, do cuộc bỏ phiếu này liên quan đến việc sở hữu 1.420 phiếu đại biểu Đảng Dân chủ và 874 phiếu đại biểu Đảng Cộng hòa.

Khác với mọi năm, ngày Siêu thứ Ba năm nay tập trung vào ông Joe Biden và ông Donald Trump, do cả hai cuộc tranh cử của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều đã được kết thúc một cách hiệu quả trước đó.

Mặc dù vậy, cả ông Donald Trump và ông Joe Biden đều không thể chính thức giành được đề cử của đảng họ vào Siêu Thứ Ba. Thời gian sớm nhất để một trong hai người có thể trở thành ứng cử viên giả định của đảng là ngày 12/3 đối với ông Trump và ngày 19/3 đối với ông Biden.

Xem thêm >> Nước Mỹ hướng tới 'Siêu thứ Ba': Ngày quan trọng định hình cuộc đua Tổng thống

Như kỳ vọng, kết quả từ cuộc bầu cử "Siêu thứ Ba" cho thấy cách biệt rõ ràng của 2 "ngựa chiến" hàng đầu trong Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Ông Donald Trump thắng lớn

Cựu tổng thống tiếp tục thống trị cuộc đua đề cử của Đảng Cộng hòa, mặc dù đã để thua đối thủ là bà Nikki Haley ở bang Vermont. Việc giành chiến thắng tại 15 bang vẫn chưa giúp ông Trump giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng viên sơ bộ lần thứ 3 liên tiếp, nhưng là minh chứng cho thấy cách biệt giữa ông với những đối thủ trong cùng đảng.

Theo CNN, các phiếu bầu vẫn đang được kiểm, nhưng ước tính mới nhất cho thấy ông Trump đã giành được thêm 617 phiếu đại biểu vào "Siêu thứ Ba", cách biệt lớn với 23 phiếu của bà Haley. Như vậy, tổng cộng ông Trump đã có khoảng 893 phiếu đại biểu (tờ CBS News cho rằng con số của ông Trump là 1.050 phiếu), tương đương tiến trình 93% so với 1.215 phiếu cần thiết để trở thành ứng viên tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

“Người ta gọi nó là Siêu Thứ Ba là có lý do. Đây là một vấn đề lớn. Và họ nói với tôi, các chuyên gia và những người khác, rằng chưa bao giờ có chuyện như thế này”, ông Trump nói trong bữa tiệc theo dõi đêm bầu cử tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump không đề cập đến bà Haley, dù trước đó ông thường xuyên công kích đối thủ của mình mỗi khi xuất hiện trước truyền thông.

Ông Biden "thống trị" Đảng Dân chủ

Đương kim Tổng thống Joe Biden đã phải đối mặt với vô số tiêu đề khó hiểu trong vài tháng qua. Tỷ lệ tán thành của ông vẫn ở mức thấp và cuộc bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là điều đáng lo ngại đối với đảng Dân chủ.

Nhưng vào ngày Siêu Thứ Ba, giống như mọi ngày bầu cử sơ bộ khác, ông đã áp đảo một số đối thủ của mình. Cụ thể, ông Biden đã vượt qua các cuộc tranh cử tại 9/16 khu vực. Ông Biden bị phản đối ở Minnesota và sáu bang khác do các nhà hoạt động tổ chức phản đối việc ông ủng hộ mạnh mẽ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas.

Tổng cộng, ông Biden đã thắng ở khoảng 15 bang tính tới thời điểm hiện tại. Theo CBS News, ông Biden đã sở hữu khoảng 1.548 phiếu bầu, trên tổng số 1.968 phiếu cần thiết để trở thành ứng viên sơ bộ của Đảng Dân chủ. Khoảng cách giữa ông Biden và các đối thủ cùng đảng lớn tới nỗi gần như những người khác không thể có cơ hội "trở mình".

Tiến gần tới trận "tái đấu" lịch sử

Sau ngày Siêu Thứ Ba, nước Mỹ đang phải đối mặt với cuộc tái đấu không ai đặc biệt hào hứng: Tổng thống Joe Biden, người mà các cử tri đánh giá là quá già, so với người tiền nhiệm Donald Trump, với nhiều rắc rối pháp lý và bê bối.

Ông Donald Trump dự kiến ​​​​bắt đầu phiên tòa hình sự đầu tiên vào ngày 25/3 tại New York, nơi ông bị buộc tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản thanh toán tiền im lặng cho một ngôi sao khiêu dâm trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 của ông.

Ngoài vụ án ở New York, ông Trump còn phải đối mặt với các cáo buộc riêng của liên bang và bang Georgia về tội can thiệp bầu cử, mặc dù không rõ liệu một trong hai vụ án có được xét xử trước cuộc bầu cử ngày 5/11 hay không. 

Cựu Tổng thống cũng phải đối mặt với cáo buộc liên bang về việc giữ lại các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở. Mặc dù vậy, ông Trump không nhận tội trong cả bốn vụ án hình sự.

Trong khi đó, ông Biden phải đối mặt với điểm yếu lớn nhất về tuổi tác, khi ông là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất lịch sử và những quyết định chính sách liên quan tới chiến sự Israel - Hamas, chiến sự Ukraine ngày càng đối mặt với nhiều phản đối, thậm chí trong cùng đảng.

Xem thêm >> Bầu cử Mỹ: Cháu trai cố Tổng thống Mỹ Kennedy tranh cử độc lập, gia đình 'quan ngại'

Tin mới lên