'Kho báu' tri thức bản địa: Đánh thức sức mạnh truyền đời, giúp bà con nghĩ cách làm giàu
(VNF) - Thay vì nhìn vào sự nghèo khó, dự án “Công bằng cho tất cả” của Oxfam tập trung khơi dậy “kho báu” sẵn có của bà con vùng cao - tri thức bản địa. Kinh nghiệm và tri thức tích lũy qua nhiều thế hệ sẽ giúp bà con tự tin đề xuất sáng kiến và làm chủ mô hình sinh kế bền vững, hài hòa với môi trường địa phương.
Làm giàu từ kho tàng tri thức bản địa
Tri thức bản địa là kho tàng kinh nghiệm quý giá được cộng đồng tích lũy qua nhiều thế hệ – từ tập tục, luật tục, cách quan sát tự nhiên cho đến những giá trị gắn với sinh kế và môi trường.
Lấy cảm hứng từ tri thức bản địa, dự án “Công bằng cho tất cả” do Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ và Oxfam triển khai tại Việt Nam trong giai đoạn 2021–2025, nhằm tạo ra các cơ hội sinh kế xanh, bền vững, nâng cao vai trò của phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế trong hành trình thoát nghèo đói.
Với sự đồng hành của Oxfam, nhiều mô hình sinh kế dựa trên tri thức bản địa như phát triển thuốc nam, du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái đã được triển khai tại Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Trị… Những mô hình này không chỉ giúp người dân cải thiện thu nhập mà còn gìn giữ và phát huy được phương thức sản xuất truyền thống hài hòa với thiên nhiên.

Tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thái Nguyên, rừng múi không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là kho tàng tri thức vô tận. Nơi đây sở hữu hàng trăm loài thảo mộc quý được người dân khai thác và sử dụng qua nhiều thế hệ – từ rau ngót rừng làm trà thanh nhiệt, sung nước giúp làm mát cơ thể, đến những dược liệu giá trị cao như xạ đen điều trị ung thư.
Tuy nhiên, kho tài nguyên quý giá ấy vẫn chưa được người dân địa phương tận dụng hiệu quả.
“Tôi thấy xung quanh bà con có rất nhiều loài thảo mộc quý hiếm, nhưng từ trước đến nay mọi người vẫn xem chúng như cỏ cây dại, những thứ hết sức bình thường”, chị Hầu Thị Cường, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp & Du lịch cộng đồng Đồng Tiến chia sẻ.
Từ trăn trở ấy, chị Hoàng Thị Hằng đã quyết định biến thảo mộc thành sinh kế cải thiện thu nhập. Chị Hằng là đời thứ năm nối nghiệp bốc thuốc của gia đình. Với tri thức của mình, chị cùng đồng bào mạnh dạn áp dụng kiến thức gia truyền để tạo ra các sản phẩm thương mại hiện đại: trà túi lọc, gói ngâm chân, gối thảo dược.
“Tôi phải cải tạo lại đất để trồng xung quanh nhà. Kết hợp với nghề đông y gia truyền, tôi đã sáng kiến ra sản phẩm gối thảo mộc. Với sự hỗ trợ của cán bộ Oxfam, tôi tập hợp thêm mấy chị em cùng chí hướng để nghiên cứu và thành lập một hợp tác xã”, chị chia sẻ.
Hiện tại, chị Hằng là Giám đốc Hợp tác xã Đồng Tiến, tỉnh Thái Nguyên. Năm 2024, sản phẩm gối thảo mộc của Hợp tác xã đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao, được nhiều người biết đến và đặt mua.

“Tôi rất vui vì mình đã bán được sản phẩm. Bây giờ tôi không đi làm công ty nữa mà ở nhà khởi nghiệp với những cây thảo mộc xung quanh mình. Tôi vừa có thu nhập, vừa có thể quán xuyến việc nhà cửa”, chị Hầu Thị Cường chia sẻ.
Đồng hành cùng bà con xã Đồng Tiến còn có Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE).
“iSEE đã cùng bà con Đồng Tiến thảo luận về mô hình kinh doanh lấy bền vững làm trọng tâm. Chúng tôi đi từ thế mạnh của cộng đồng địa phương là tri thức bản địa về thảo dược và nông nghiệp. Sau đó chúng tôi khuyến khích bà con làm cùng nhau để mở rộng diện tích trồng của thảo dược ở địa phương”, bà Nguyễn Bảo Ngọc, viện trưởng iSEE chia sẻ.
Bà Ngọc cho rằng cần chuyển tư duy từ “mọi người thiếu” sang “mọi người có”, lấy thế mạnh sẵn có của cộng đồng làm điểm khởi đầu cho phát triển, thay vì nhấn mạnh vào sự nghèo khó hay thiếu thốn. Một khi người dân tin rằng “tôi có thể làm được”, họ sẽ có động lực để chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Đó cũng chính là quá trình nâng cao năng lực cho cộng đồng.
Lấy người dân làm trung tâm
Theo bà Nguyễn Thu Hương, Quản lý dự án “Công bằng cho tất cả”, quan trọng là niềm tin rằng bà con “rất giàu”, giàu giá trị và tri thức bản địa.
Các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương nên thay đổi tư duy từ quản lý sang lắng nghe, tôn trọng sâu sắc những giá trị bản địa. Chính sự thấu hiểu này là chìa khóa.
“Cộng đồng luôn có không gian và cách làm riêng để phát huy những gì họ đang có. Chính bà con là người đề xuất sáng kiến, làm chủ mô hình và tự nhìn thấy năng lực của chính mình trong việc tạo ra sự thay đổi. Các tổ chức sẽ chỉ đồng hành, hỗ trợ chứ không áp đặt”, bà Hương cho biết.

Chị Hầu Thị Cường cho biết dự án không quy định hỗ trợ mỗi người dân bao nhiêu tiền. Thay vào đó, dự án hỗ trợ người dân bằng máy móc, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật.
“Dự án tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật, ‘cầm tay chỉ việc’ để chúng tôi quen với việc tự tạo ra sản phẩm. Dự án mang đến kiến thức cho bà con, nên khi dự án kết thúc bà con vẫn có thể tự chủ sinh kế”, chị nói.
Ban đầu, người dân địa phương nhìn những người trồng thảo dược bằng ánh mắt nghi ngại, cho rằng họ "lười biếng”, không lo làm nương rẫy. Nhưng khi chứng kiến sản phẩm được thị trường đón nhận, được bán đi khắp nơi, họ đã thay đổi nhận thức. Giờ đây, nhiều hộ gia đình trong vùng cũng đã chủ động trồng thêm các loại cây thảo dược để phát triển kinh tế, biến cây thuốc thành một nguồn sinh kế mới cho thôn bản.
Chính sự chuyển biến ấy đã tiếp thêm niềm tin cho những người đi đầu. Giờ đây, chị Hoàng Thị Hằng đã biến hợp tác xã thành một “trường học”, tận tâm dạy bà con về tên gọi, công dụng và cách sử dụng cây thuốc, để tri thức bản địa được lan tỏa trong cộng đồng mãi về sau.
Hướng tới sinh kế xanh và bền vững
Vùng núi xã Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Trị là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều. Mảnh đất hùng vĩ nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức từ địa hình hiểm trở và hoạt động khai thác khoáng sản. Quanh năm bụi phủ từ các mỏ đá khiến rau không phát triển được, bưởi, cam không đậu quả.
Trong bối cảnh ấy, người dân nơi đây đang nỗ lực chuyển đổi từ việc phụ thuộc vào rừng tự nhiên sang những hướng canh tác phù hợp hơn để cải thiện đời sống.

Với địa hình dốc và khí hậu ẩm mát, tre nứa là loại cây phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi đây. Cây tre dễ sống, ít đòi hỏi chăm sóc, giúp giữ đất, giảm xói mòn và che bụi, phù hợp với điều kiện canh tác của bà con.
“Khi dự án của Oxfam vào, chúng tôi được các anh chị giải thích giống cây nào phù hợp với điều kiện địa bàn. Trong đó, tôi thấy mô hình trồng măng là phù hợp nhất, vì măng chịu được cát bụi, hợp với khí hậu, dễ làm mà cũng dễ bán”, chị Hồ Thị Tương, thành viên Hợp tác xã Măng Giang Trường Xuân (xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị), chia sẻ.
Theo bà Nguyễn Bảo Ngọc, không thể áp dụng một mô hình chung cho tất cả các cộng đồng. Phát triển sinh kế phải dựa vào thế mạnh đặc thù của từng cộng đồng: nơi làm măng, nơi nuôi gà, nơi phát triển thảo dược.
Sự phát triển mà dự án hướng đến là sự phát triển hài hòa giữa con người - thiên nhiên - kinh tế. Tri thức truyền thống có thể trở thành động lực cho nền kinh tế nông nghiệp hiện đại. Điều này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn thúc đẩy sinh kế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Theo bà Hương, các chương trình lớn nếu tận dụng được tri thức bản địa và không áp đặt mô hình đại trà thì sẽ tránh được rủi ro thị trường, tránh tác động xấu tới môi trường và tạo được sự bền vững thực chất.
“Trước đây chưa có dự án thì bà con rất vất vả. Bà con thường phải lên rừng để tìm măng đem đi bán. Nhưng từ khi có dự án của Oxfam, bà con được hỗ trợ giống và phân bón để trồng măng một cách lâu dài. Sản phẩm của bà con đã được các cấp, ngành xác nhận đạt chuẩn an toàn. Theo tôi đây là mô hình rất tốt”, ông hồ Vân Nam Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận, bản Khe Ngang, Xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết.
Dự án đã tập huấn cho bà con kỹ thuật trồng tre lấy măng, sản xuất, chế biến các sản phẩm từ măng.
“Trước đây cuộc sống của tôi và nhiều chị em trong bản vô cùng vất vả. Mỗi sáng sớm chúng tôi đi tìm măng trong rừng để kiếm sống. Bữa no bữa đói là chuyện thường ngày”, chị Nguyễn Thị Quyên, đại diện nhóm 12 phụ nữ Bru Vân Kiều tham gia dự án chia sẻ.
Nhưng từ khi có sự hỗ trợ của dự án, bà con Vân Kiều đã học được cách trồng măng ngay tại vườn nhà, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào măng rừng bấp bênh.
“Chúng tôi biết cách thu hoạch măng rừng một cách bền vững, đảm bảo để lại cây măng phát sinh cho lần thu hoạch tiếp theo, giữ gìn nguồn tài nguyên”, chị Quyên chia sẻ.
Được trao quyền để tự chủ vươn lên, để đói nghèo không còn là 'định mệnh'
'Thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực 80 tỷ USD'
(VNF) - Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định đây là thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực dữ liệu - lĩnh vực có thể tạo ra doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030.
Fanpage Đồ hộp Hạ Long khẳng định an toàn thực phẩm, đăng rồi lập tức tự gỡ bỏ
(VNF) - Fanpage Đồ hộp Hạ Long đăng khẳng định sản phẩm an toàn, virus dịch tả lợn châu Phi đã bị tiêu diệt, nhưng không lâu sau đó đã gỡ bỏ, khiến dư luận đặt câu hỏi về minh bạch và an toàn thực phẩm.
Thủ tướng: 'Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy Trung ương và địa phương'
(VNF) - Trong năm 2026, lãnh đạo Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương.
Nhà máy Đồ hộp Hạ Long dừng sản xuất sau khi CEO bị bắt
(VNF) - Nhà máy đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng sẽ dừng sản xuất 14 ngày (kể từ ngày mai), đồng thời giao quyền điều hành tạm thời cho Phó giám đốc.
Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, Chủ tịch Sam Group bị truy nã đặc biệt
(VNF) - Tuần qua, hàng loạt vụ án kinh tế – pháp luật gây chấn động dư luận: Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long bị bắt vì thịt heo nhiễm bệnh; Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh thừa nhận sữa không đạt chuẩn; Chủ tịch Sam Group Trần Văn Quý bị truy nã đặc biệt; cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu nhận thêm 11 năm tù; trong khi vụ Trương Mỹ Lan tiếp tục chi trả bồi hoàn nghìn tỷ cho các trái chủ.
Vụ 130 tấn lợn bệnh ở Đồ hộp Hạ Long: 'Các đối tượng đối mặt hình phạt tới 20 năm tù'
(VNF) -Liên quan tới vụ việc Vụ 120 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long TS, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) khẳng định, hành vi của các đối tượng trong vụ việc này không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự, chế tài cao nhất có thể áp dụng tới 20 năm tù.
Đà Nẵng đầu tư hạ tầng chiến lược, định hình trục phát triển Đông – Tây và Bắc – Nam
(VNF) - Chiến lược phát triển không gian đô thị của TP. Đà Nẵng được tổ chức theo trục Đông – Tây và Bắc – Nam, với mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian di chuyển giữa các khu vực.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu nhận thêm 11 năm tù
(VNF) - Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu vừa bị Tòa Quân sự Quân khu 5 tuyên thêm 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nâng tổng hình phạt lên 30 năm tù. Ông Hậu cũng phải bồi thường hơn 6.800 tỷ đồng và nhiều bất động sản liên quan.
Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long bị bắt trong vụ thịt heo nhiễm bệnh
(VNF) - Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, bị bắt để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.
Highlands Coffee ngưng bán trà sen vàng, trà vải do Công ty Đồ hộp Hạ Long cung cấp
(VNF) - Highlands Coffee cho biết đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Công ty cổ phần Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long.
The Coffee House dừng bán Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải do Đồ hộp Hạ Long cung cấp
(VNF) - Chuỗi The Coffee House khẳng định không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
TP.HCM mua hàng tỷ đồng Pate cột đèn của Đồ hộp Hạ Long
(VNF) - TP. HCM là địa phương tiêu thụ mạnh nhất Pate cột đèn Hải Phòng trên cả nước, với khoảng 4,56 tỷ đồng doanh thu (tính trên sàn Shopee).
Ông Phạm Đại Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
(VNF) - Ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Trương Quốc Huy xin thôi làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
(VNF) - Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân.
VinFast công bố bảng giá pin xe điện mới
(VNF) - VinFast vừa công bố bảng giá xe điện mới áp dụng từ tháng 1/2026. Việc điều chỉnh này giúp giá bán nhiều mẫu xe giảm đáng kể.
Vụ 130 tấn thịt lợn bệnh: 'Chân dung' doanh nghiệp Đồ hộp Hạ Long
(VNF) - Thành lập từ năm 1957, Đồ hộp Hạ Long là một trong những doanh nghiệp đồ hộp lâu đời nhất Việt Nam, gắn với các sản phẩm pate, thịt hộp, cá hộp quen thuộc trên các kệ tạp hóa.
Nestlé thu hồi 17 lô sữa công thức cho trẻ em tại Việt Nam
(VNF) - Nestlé Việt Nam mới đây thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm “nhằm mục đích phòng ngừa” đối với 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ. Động thái này diễn ra sau làn sóng thu hồi sản phẩm của Nestlé tại hơn 50 quốc gia trên khắp thế giới do lo ngại nhiễm độc tố.
Bách Hóa Xanh, Lotte Mart ngưng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long
(VNF) - Bách Hóa Xanh và Lotte Mart là các đơn vị bán lẻ lớn mới nhất gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng để đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp giải trình chi tiết.
Bộ Chính trị: Phấn đấu có 1-3 DNNN vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới
(VNF) - Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có từ 1 - 3 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.
145 nhân sự được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XVI ở Trung ương
(VNF) - Các đại biểu tại Hội nghị đã xem xét, thống nhất giới thiệu 145 người ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.
Tăng trưởng dẫn đầu khu vực, kinh tế Việt Nam sẵn sàng cho 2026
(VNF) - Năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,02%, dẫn đầu khu vực và duy trì ổn định vĩ mô. Với nền tảng vững chắc và các giải pháp đồng bộ, Việt Nam sẵn sàng hướng tới tăng trưởng hai con số năm 2026.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiết lộ lý do bán DN cho ông Nguyễn Duy Kiên
(VNF) - Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tiết lộ lý do bán tập đoàn cho ông Nguyễn Duy Kiên nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng và đảm bảo hoạt động các dự án đang triển khai.
Tổng Bí thư: 'Nghiên cứu thành lập ngân hàng mới, đa dạng hệ thống tài chính'
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu cơ chế giải thể có kiểm soát đối với ngân hàng yếu kém, cho phép thành lập ngân hàng mới, tổ chức tài chính vi mô.
Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị mức án 20 năm tù
(VNF) - Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong bị VKS đề nghị toà tuyên 20 năm tù do liên quan đến việc nhận số tiền "đặc biệt lớn" ngoài quy định từ các cá nhân làm dịch vụ đăng ký sản phẩm.
Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới
(VNF) - Với mức GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, Việt Nam chính thức vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra.
'Thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực 80 tỷ USD'
(VNF) - Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định đây là thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực dữ liệu - lĩnh vực có thể tạo ra doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030.
Hình ảnh mới nhất từ công trường Sân bay Gia Bình đẳng cấp top 10 thế giới
(VNF) - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vừa được Quốc hội thông qua sẽ giúp Việt Nam có sân bay quốc tế "xanh, thông minh" 5 sao đầu tiên, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax.


































































