Thay đổi tự duy, vững tin hơn trên hành trình chiến thắng đói nghèo
(VNF) - Việc chuyển từ tư duy “hỗ trợ cho” sang “hỗ trợ để tự vươn lên” đang trở thành trọng tâm trong công tác giảm nghèo của Lào Cai. Thông qua nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và khơi dậy tinh thần tự lực của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh từng bước tạo nền tảng cho giảm nghèo thực chất, hạn chế tái nghèo và hướng tới phát triển bền vững vùng cao, vùng biên giới.
Lấy nâng cao nhận thức là trọng tâm giảm nghèo
Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, những năm qua, tỉnh Lào Cai xác định công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội trước mắt, mà còn là chiến lược lâu dài, nhằm bảo đảm phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Trong quá trình triển khai các chương trình giảm nghèo, Lào Cai không chỉ tập trung vào hỗ trợ nguồn lực vật chất mà đặc biệt coi trọng nâng cao nhận thức của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh xác định, giảm nghèo bền vững chỉ thực sự đạt được khi người nghèo hiểu đúng chính sách, thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại và chủ động tham gia vào quá trình phát triển sinh kế của chính mình. Thông qua tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với điều kiện thực tế từng địa bàn, Lào Cai từng bước giúp người dân hình thành ý thức tự lực, tự cường, coi thoát nghèo là mục tiêu và động lực nội tại, từ đó hạn chế tình trạng tái nghèo và tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.
Ngoài ra, việc tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hạ tầng thiết yếu và các dịch vụ xã hội cơ bản đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh hiện có hơn 1 triệu người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm trên 57% dân số. Đặc biệt, có tới 95/99 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là khu vực còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng và sinh kế. Tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số hiện chiếm tới 93,27% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, tập trung chủ yếu tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn ở vùng cao, biên giới.
Xuất phát từ thực tiễn đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, Lào Cai đã ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Một trong những điểm nhấn quan trọng là sự chuyển biến rõ nét của hệ thống hạ tầng thiết yếu. Đến nay, 100% xã có đường nhựa, hoặc bê tông đến trung tâm; 98% thôn bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. Hệ thống giao thông được cải thiện không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, mà còn mở ra cơ hội giao thương, tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch cộng đồng và thu hút đầu tư vào khu vực vùng cao.
Song song với đầu tư hạ tầng, Lào Cai cũng triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nhằm bảo đảm người nghèo, người yếu thế được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Tỉnh duy trì 100% hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế, qua đó, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân. Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại cơ sở y tế đạt 93,5%, mức cao so với mặt bằng chung của khu vực miền núi phía Bắc, cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vùng cao.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong năm 2023, toàn tỉnh Lào Cai có gần 7.800 hộ thoát nghèo. Năm 2024, tỷ lệ giảm nghèo ước đạt 4%. Đây là những kết quả rất đáng phấn khởi. Nhưng để hạn chế tình trạng tái nghèo, nghèo phát sinh, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số, giảm nghèo thực chất và bền vững đang là mục tiêu được các địa phương hướng tới.
Giảm nghèo không chỉ ở các con số
Nhờ tích cực chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế, năm nay Nậm Chảy giảm được trên 50 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt hơn 36 triệu đồng/người. Nhận được nhiều hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ sản xuất cho bà con, xã cũng phải tính toán để những sinh kế này thực sự bền vững.

Huyện Mường Khương hiện còn 3.680 hộ nghèo, giảm 7,47% so với năm 2023. Riêng với 5 xã nghèo, tỷ lệ giảm nghèo đạt 11,35%. Tới thời điểm này, ước kết quả giảm nghèo năm 2024 của các xã cơ bản đạt chỉ tiêu huyện giao. Nhưng theo ông Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, giảm nghèo không chỉ ở những con số, mà cần phải có chuyển biến rõ nét từ cuộc sống của đồng bào. Do đó, địa phương sẽ tiếp tục triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia để làm sao mà nâng cao được cái cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn, kết hợp với các dự án sản xuất để người dân thoát nghèo, làm giàu.
Là huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, huyện Bắc Hà đã tranh thủ tối đa các nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhờ đó công cuộc giảm nghèo ở huyện vùng cao này đang thu về những "mùa quả ngọt" khi là địa phương có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất tỉnh Lào Cai.
Là hộ đầu tiên trồng cây lê VH6 ở Hoàng Thu Phố, hiện gia đình anh Tráng Seo Khúa, thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà đã phát triển lên đến 3 héc-ta. Năm nay, mặc dù mới chỉ có 0,4 héc-ta lê cho thu hoạch, nhưng đã thu về 250 triệu đồng, giúp gia đình anh thoát nghèo, trở thành hộ khá của xã.
Thành công của anh Khúa cũng như nhiều hộ gia đình khác ở Bắc Hà đến từ việc địa phương đã xác định phát triển nông nghiệp vẫn là hướng đi chủ lực giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững. Ngoài ra, huyện cũng chủ động kết nối, đưa lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bắc Hà hiện có gần 6.000 lao động đang làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp lớn của cả nước. Với mức lương bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng, nguồn thu nhập này đang giúp cho hàng ngàn hộ trên địa bàn ổn định cuộc sống.
Theo ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Hà, để trợ lực cho nhân dân trong hành trình thoát nghèo bền vững, huyện Bắc Hà cũng phát huy vai trò tiên phong của Đảng viên, người đứng đầu, huy động, cân đối nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, xã nghèo vươn lên. Nhờ vậy, tỷ lệ giảm nghèo trung bình hàng năm của huyện đạt trên 7,6% và là địa phương có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất tỉnh trong mấy năm gần đây.
"Chuẩn bị cho kế hoạch năm 2025 đó là tập trung vào các thế mạnh của huyện để ổn định kinh tế. Trong nông nghiệp ổn định sản xuất các loại cây trồng chủ lực, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, du lịch. Một giải pháp nữa là phối hợp với doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhân dân", ông Nguyễn Duy Hòa cho biết.
Cùng với việc triển khai các mô hình sinh kế phù hợp, mang tính bền vững, công tác an sinh xã hội cũng đang được đẩy mạnh sẽ tạo ra xung lực mới, sức bật mới để người nghèo vững tin hơn trên hành trình chiến thắng đói nghèo.
Xuất phát từ thực tiễn đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, Lào Cai đã ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Một trong những điểm nhấn quan trọng là sự chuyển biến rõ nét của hệ thống hạ tầng thiết yếu. Đến nay, 100% xã có đường nhựa, hoặc bê tông đến trung tâm; 98% thôn bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. Hệ thống giao thông được cải thiện không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, mà còn mở ra cơ hội giao thương, tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch cộng đồng và thu hút đầu tư vào khu vực vùng cao.
Giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số: Mở lối đưa người nghèo ra thị trường lao động
Tăng trưởng 10% liên tục 6 - 7 năm: ‘Tiêu dùng trong nước phải tăng 12 – 14%’
(VNF) - PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% liên tục trong 6 - 7 năm tới, tổng cầu nội địa cần được mở rộng, trong đó tiêu dùng trong nước phải tăng khoảng 12–14%.
Thế giới bất định sâu sắc, Việt Nam tìm động lực nào cho tăng trưởng dài hạn?
(VNF) - TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhấn mạnh, để duy trì con đường phát triển dài hạn đến năm 2045, Việt Nam cần xây dựng niềm tin vững chắc, hoàn thiện thể chế và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Theo ông, ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là những trụ cột then chốt giúp quốc gia vừa chống chịu các biến động toàn cầu, vừa đạt tăng trưởng thực chất và bền vững.
PGS. TS Trần Đình Thiên: Đặt khu vực tư nhân đúng vị trí, Việt Nam tạo nên 'điều phi thường'
(VNF) - PGS. TS Trần Đình Thiên cho rằng việc lần đầu tiên đặt khu vực kinh tế tư nhân vào đúng vai trò nền tảng, cốt lõi và động lực tăng trưởng đã tạo nên “điều phi thường” của Việt Nam, quan trọng hơn cả là khơi dậy niềm tin vào triển vọng phát triển trong giai đoạn tới.
Tăng trưởng 2 con số: Việt Nam lọt top 10 GDP thế giới sau 10 năm?
(VNF) - Nếu như tăng trưởng 2 con số từng là mục tiêu tham vọng thì nay, khi những điều “phi thường” đã trở thành “bình thường mới” của kinh tế nền Việt Nam, kịch bản GDP lọt top 10 thế giới đang dần được tính tới.
Bộ Chính trị chọn 24/11 là Ngày Văn hóa, cả nước được nghỉ và hưởng nguyên lương
(VNF) - Bộ Chính trị chọn ngày 24/11 hằng năm là 'Ngày Văn hóa Việt Nam', với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.
Cây cầu 'cụt' ở Nghệ An: Đầu tư 16 tỷ rồi bỏ không, dân phải lội suối đi làm
(VNF) - Dự án cầu Na Phày - Đỏn Chám (xã Quế Phong, Nghệ An), có tổng giá gói thầu gần 16 tỷ đồng đã hoàn thành phần chính nhưng thiếu đường dẫn 2 đầu, khiến công trình tiền tỷ bỏ không khiến người dân phải lội suối hoặc qua cầu treo xuống cấp.
Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bách Đạt An lĩnh án chung thân
(VNF) - Bà Hoàng Thị Kim Châu, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bị tuyên phạt tù chung thân về các tội “Tham ô tài sản” và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
'Thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực 80 tỷ USD'
(VNF) - Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định đây là thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực dữ liệu - lĩnh vực có thể tạo ra doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030.
Chủ lò sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hàn the ở TP. HCM bị bắt
(VNF) - Vương Lưỡng Toàn, chủ cơ sở kinh doanh Châu Phát, thừa nhận làm mì tươi nhưng thêm hàn the, hóa chất để sản phẩm dai, giòn. Trong 3 năm gần đây, cơ sở này đã sản xuất khoảng 800 tấn mì tươi có hóa chất cấm, tiêu thụ rộng rãi qua nhiều chợ và điểm bán lẻ.
Lập sàn tiền ảo trái phép, Trần Minh Tuấn chiếm đoạt 1 triệu USD của nhà đầu tư
(VNF) - Khi lôi kéo được số lượng nhà đầu tư nhất định, Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn chủ động khóa sàn, chiếm đoạt 1 triệu USD của các nhà đầu tư.
5 dự án cao tốc Bắc - Nam bắt đầu thu phí từ cuối tháng 2
(VNF) - Từ cuối tháng 2/2026, 5 dự án cao tốc Bắc – Nam sẽ chính thức thu phí tự động không dừng sau 37 ngày chạy thử.
'Làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và các tổ chức trong vụ Đồ hộp Hạ Long'
(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng vụ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn bệnh để sản xuất là cảnh báo nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng lớn trên phạm vi cả nước và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng.
Chủ tịch Quốc hội: Không để nghỉ Tết kéo dài ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, không để nghỉ Tết kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc.
Fanpage Đồ hộp Hạ Long khẳng định an toàn thực phẩm, đăng rồi lập tức tự gỡ bỏ
(VNF) - Fanpage Đồ hộp Hạ Long đăng khẳng định sản phẩm an toàn, virus dịch tả lợn châu Phi đã bị tiêu diệt, nhưng không lâu sau đó đã gỡ bỏ, khiến dư luận đặt câu hỏi về minh bạch và an toàn thực phẩm.
Thủ tướng: 'Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy Trung ương và địa phương'
(VNF) - Trong năm 2026, lãnh đạo Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương.
Nhà máy Đồ hộp Hạ Long dừng sản xuất sau khi CEO bị bắt
(VNF) - Nhà máy đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng sẽ dừng sản xuất 14 ngày (kể từ ngày mai), đồng thời giao quyền điều hành tạm thời cho Phó giám đốc.
Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, Chủ tịch Sam Group bị truy nã đặc biệt
(VNF) - Tuần qua, hàng loạt vụ án kinh tế – pháp luật gây chấn động dư luận: Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long bị bắt vì thịt heo nhiễm bệnh; Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh thừa nhận sữa không đạt chuẩn; Chủ tịch Sam Group Trần Văn Quý bị truy nã đặc biệt; cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu nhận thêm 11 năm tù; trong khi vụ Trương Mỹ Lan tiếp tục chi trả bồi hoàn nghìn tỷ cho các trái chủ.
Vụ 130 tấn lợn bệnh ở Đồ hộp Hạ Long: 'Các đối tượng đối mặt hình phạt tới 20 năm tù'
(VNF) -Liên quan tới vụ việc Vụ 120 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long TS, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) khẳng định, hành vi của các đối tượng trong vụ việc này không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự, chế tài cao nhất có thể áp dụng tới 20 năm tù.
Đà Nẵng đầu tư hạ tầng chiến lược, định hình trục phát triển Đông – Tây và Bắc – Nam
(VNF) - Chiến lược phát triển không gian đô thị của TP. Đà Nẵng được tổ chức theo trục Đông – Tây và Bắc – Nam, với mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian di chuyển giữa các khu vực.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu nhận thêm 11 năm tù
(VNF) - Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu vừa bị Tòa Quân sự Quân khu 5 tuyên thêm 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nâng tổng hình phạt lên 30 năm tù. Ông Hậu cũng phải bồi thường hơn 6.800 tỷ đồng và nhiều bất động sản liên quan.
Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long bị bắt trong vụ thịt heo nhiễm bệnh
(VNF) - Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, bị bắt để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.
Highlands Coffee ngưng bán trà sen vàng, trà vải do Công ty Đồ hộp Hạ Long cung cấp
(VNF) - Highlands Coffee cho biết đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Công ty cổ phần Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long.
The Coffee House dừng bán Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải do Đồ hộp Hạ Long cung cấp
(VNF) - Chuỗi The Coffee House khẳng định không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
TP.HCM mua hàng tỷ đồng Pate cột đèn của Đồ hộp Hạ Long
(VNF) - TP. HCM là địa phương tiêu thụ mạnh nhất Pate cột đèn Hải Phòng trên cả nước, với khoảng 4,56 tỷ đồng doanh thu (tính trên sàn Shopee).
Ông Phạm Đại Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
(VNF) - Ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tăng trưởng 10% liên tục 6 - 7 năm: ‘Tiêu dùng trong nước phải tăng 12 – 14%’
(VNF) - PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% liên tục trong 6 - 7 năm tới, tổng cầu nội địa cần được mở rộng, trong đó tiêu dùng trong nước phải tăng khoảng 12–14%.
Cận cảnh con đường di sản 9.000 tỷ ở Hưng Yên đang xây dựng
(VNF) - Tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng đi qua 13 xã của tỉnh Hưng Yên đang thi công hiện nhiều đoạn đã thành hình.


































































