KOSY: Doanh thu 'nhỏ giọt', tồn kho lớn, chậm nộp BHXH hơn 1 năm
Nguyễn Kim -
03/04/2024 22:27 (GMT+7)
(VNF) - Công ty cổ phần KOSY (mã chứng khoán: KOS) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. Theo đó, doanh thu giảm nhẹ, lãi cơ bản trên cổ phiếu rất thấp. Đáng chú ý, Kosy có hàng tồn kho bất động sản lớn. Bên cạnh đó, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, công ty Kosy chậm nộp bảo hiểm xã hội 12 tháng.
Doanh thu giảm nhẹ, lãi cơ bản trên cổ phiếu thấp
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của KOS đạt 1.315 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm tài chính 2022. Bao gồm: doanh thu bán hàng đạt 1.065 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 109 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh bất động sản chỉ đạt hơn 140 tỷ đồng.
Kết thúc năm tài chính 2023, KOS lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21 tỷ đồng. Theo đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu chỉ đạt 97 đồng/ cổ phần.
Tính đến ngày 31/12/2023, KOSY có tổng tài sản là 4,752 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm 2023. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 3.285 tỷ đồng; tài sản dài hạn đạt 1.467 tỷ đồng.
Hàng tồn kho lớn, dư nợ vay lớn, doanh thu bất động sản nhỏ giọt
Đáng chú ý, trong danh mục tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn, đạt 2.473 tỷ đồng. Đây toàn bộ là chi phí sản xuất dở dang liên quan đến hàng loạt dự án tại Hà Nam, Bắc Giang, Lào Cao, Thái Nguyên.
Được biết, giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang năm 2020 chỉ đạt 1.039 tỷ đồng, đến năm 2021 đạt hơn 1.304 tỷ đồng. Đến năm 2022, Kosy tập trung phát triển dự án ở Hà Nam, theo đó, chi phí dự án Kosy Hà Nam tăng mạnh hơn 20 lần đạt 681 tỷ đồng. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang năm 2022 đạt hơn 2.288 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, tại 31/12/2023, Kosy có vốn chủ sở hữu hơn 2.164 tỷ đồng, cùng với đó là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chỉ hơn 134 tỷ đồng.
Ngoài ra, Kosy có dư nợ vay đạt hơn 1.900 tỷ đồng. Đây là dư nợ giải ngân thực hiện bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng và phục vụ nhiều dự án bất động sản, nhà máy phát điện của công ty. Chi phí lãi vay cả năm 2023 là gần 123 tỷ đồng.
Mặc dù đang vay ngân hàng hơn 1.900 tỷ đồng, nhưng KOSY lại sẵn sàng cho cá nhân ông Nguyễn Huy Tưởng vay không tài sản đảm bảo hơn 11,7 tỷ đồng và công ty Thuỷ điện Thái An gần 2,5 tỷ đồng, Công ty xây dựng Thiên Châu hơn 500 triệu đồng.
Đầu tư tài chính dài hạn nhiều rủi ro, Kosy Bạc Liêu liên tục chậm nộp thuế
Quyết định cưỡng chế thuế Công ty CP điện gió Kosy Bạc Liêu
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty Kosy đang thực hiện đầu tư vào 2 đơn vị khác, bao gồm: Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu hơn 220 tỷ đồng và Công ty cổ phần Quản lý và vận hành lưới điện 110KV Lai Châu gần 8 tỷ đồng.
Theo tài liệu của VietnamFianance, ngày 27/12/2023, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tài khoản đối với công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, số tiền bị cưỡng chế là hơn 2,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau 01 tháng công ty Điện gió Kosy Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thiện nghĩa vụ thuế. Ngày 26/01/2024, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu lại tiếp tục ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tài khoản, hiệu lực thi hành là từ ngày 26/01/2024 đến hết ngày 26/02/2024.
Ngay sau đó, ngày 02/02/2024, Cục thuế tỉnh đã ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trước đó.
Mới đây, ngày 26/3/2024, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu lại tiếp tục ban hành Quyết định số 322/QĐ-CTBLI về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tài khoản do đơn vị này chậm nộp thuế, tổng số tiền chậm nộp là 2,38 tỷ đồng.
Kosy giảm nhân viên, chậm đóng BHXH
Được biết, Công ty cổ phần KOSY thành lập từ năm 2008. Đại diện pháp luật công ty là ông Nguyễn Việt Cường. Ngoài ra, ông Cường còn là đại diện pháp luật công ty Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thủy Điện, Công Ty Cổ Phần Điện Gió Kosy Bạc Liêu, Công Ty Cp Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thuỷ Điện, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Leo Regulus, Công Ty Tnhh Đầu Tư Địa Ốc Kosy.
Cuối năm 2023, công ty có 88 nhân viên, giảm 24 nhân viên so với cuối năm 2022.
Năm 2023, Kosy đã chi gần 27,5 tỷ đồng để chi trả quỹ lương nhân viên, cấp quản lý và nhân công.
Cuối năm 2023, Công ty Kosy ghi nhận phải nộp thuế đất gần 171 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng, phí, lệ phí và thuế khác hơn 18 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng hơn 6 tỷ đồng.
Đáng chú ý, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tính đến ngày 29/02/2024, Công ty cổ phần KOSY chậm đóng BHXH 12 tháng, tổng số tiền chậm đóng hơn 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, Công ty cổ phần Bất động sản Kosy cũng chậm đóng Bảo hiểm xã hội 12 tháng, tổng số tiền chậm đóng hơn 114 triệu đồng.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.