Tài chính quốc tế

Làng giữa biển Indian Creek: 'Hầm trú ẩn' của giới siêu giàu, có tiền chưa chắc vào được

(VNF) - Làng Indian Creek, một hòn đảo ngoài khơi Miami (Mỹ), là nơi tập trung của nhóm tinh hoa giàu có nhất thế giới. Thậm chí, ngay cả một số thành viên thuộc nhóm 1% giàu có nhất thế giới cũng không đủ giàu để sống trong khu vực này.

Làng giữa biển Indian Creek: 'Hầm trú ẩn' của giới siêu giàu, có tiền chưa chắc vào được

Indian Creek là "hầm trú ẩn" cho giới siêu giàu tại Florida, Mỹ.

Ngôi "làng" chỉ có 41 lô đất

Làng Indian Creek được thành lập chính thức vào năm 1938. Vào thời điểm đó, chỉ có 17 cư dân sống trên đảo, trong khi câu lạc bộ chung của làng có 180 thành viên. Ngày nay, hòn đảo bao gồm các dinh thự bất động sản, một câu lạc bộ làng tư nhân và một sân golf.

Ở thời điểm hiện tại, làng Indian Creek nằm trên một hòn đảo chắn nhân tạo ngoài khơi Miami, Florida, được mệnh danh là "hầm trú ẩn" của giới siêu giàu. Lối đi duy nhất tới khu vực này là một cây cầu được bảo vệ nghiêm ngặt, dẫn sang hòn đảo chỉ có 41 lô đất trị giá hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu USD, tổng diện tích đất khoảng 1km2.

Bởi số lượng bất động sản có hạn, từ lâu, Indian Creek đã nổi tiếng là nơi cư ngụ của những cư dân cực kỳ giàu có. Nhưng kể từ đại dịch Covid-19, việc sở hữu bất động sản trên hòn đảo này càng khó khăn hơn, thậm chí nhiều tỷ phú có tiền cũng không thể mua được những căn biệt thự tại đây.

Ngày nay, bất động sản trên đảo thường được định giá gần 100 triệu USD, trong khi chưa đầy một thập kỷ trước, việc có 5-6 lô đất được rao bán cùng lúc và giá trên 20 triệu USD đã được coi là một thương vụ lớn, theo Dina Goldentayer, người đã tham gia vào hoạt động bán hàng của nhiều cư dân Indian Creek.

Ông Goldentayer cũng cho rằng ngày khu vực này đang chứng kiến sự dịch chuyển về tài sản "chưa từng có", khi ngày càng có nhiều người thuộc giới siêu giàu muốn làm cư dân tại đây.

"Hầm trú ẩn" của giới siêu sao - siêu giàu

Theo cuộc điều tra dân số Mỹ mới nhất vào năm 2023, Indian Creek là nơi sinh sống của 82 cư dân, bao gồm cả tỷ phú Amazon Jeff Bezos, nhà đầu tư Carl Icahn, con gái cựu Tổng thống Donald Trump là Ivanka Trump, ca sĩ nổi tiếng David Guetta,...Indian Creek là một trong hai đô thị duy nhất ở Quận Miami có dưới 100 công dân.

Vào tháng 8/2023, tỷ phú Jeff Bezos được cho là đã chi số tiền 68 triệu USD cho một dinh thự rộng 9.259 foot vuông trong làng; chỉ 2 tháng sau, ông đã bỏ thêm 78 triệu USD cho dinh thự rộng 19.064 foot vuông bên cạnh. Đến tháng 12, The Post đưa tin rằng tỷ phú Bezos có thể sẽ xây dựng lại dinh thự từ 2 lô đất cũ để chuyển qua ở.

Ông Jared Kushner và bà Ivanka Trump cũng được cho là đã trả 32 triệu USD cho một ngôi nhà theo phong cách tân cổ điển kiểu Pháp gần đó.

Theo giáo sư Richard của Trường Thành phố Đại học Toronto, 5 chủ nhà khá giả nhất của Indian Creek sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc là 191 tỷ USD. Đó là một số tiền thực sự chưa từng có, ngay cả ở Nam Florida.

Kết quả là, “Chỉ những tỷ phú rất giàu có” giờ đây mới có đủ khả năng sống trên hòn đảo này, nhà sử học thường trú tại Bảo tàng Lịch sử Miami, Paul George, nói thêm.

Một số chủ sở hữu bất động sản tại làng Indian Creek.
Hai lô đất liền kề trị giá hơn trăm triệu USD của tỷ phú Jeff Bezos.
"Tổ ấm" của ái nữ Ivanka Trump cùng chồng.
Ngôi làng thậm chí có thị trưởng riêng.
Mỗi lô đất trên hòn đảo đều được trang bị đầy đủ tiện ích sang trọng.

Vị trí đắc địa và nhiều hơn thế

Danh tiếng về sự sang trọng, riêng tư không phải là điều duy nhất thu hút giới tỷ phú sở hữu bất động sản ở Indian Creek. 

Ví dụ, đường Indian Creek Island (đường chính của làng) vòng quanh Sân gôn 18 lỗ chiếm toàn bộ nội địa của Làng Indian Creek, một sân gôn được nhiều người đánh giá cao và được thiết kế bởi kiến trúc sư William S. Flynn.

Sân golf 18 lỗ tại Indian Creek.

Indian Creek có hồ bơi, sân tennis, trung tâm thể dục, massage, phòng xông hơi, phòng chơi cầu, bến du thuyền, và một nhà hàng sang trọng tổ chức hầu hết các sự kiện độc quyền của hòn đảo.

Không chỉ trên đảo mới có sự xa hoa, mà những khu vực xung quanh làng Indian Creek cũng không hề kém cạnh với những khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhà hàng đẳng cấp thế giới tại Surfside, bãi biển, và khu mua sắm được nhiều người săn đón tại Cảng Bal. Làng Indian Creek cũng gần Đảo Bay Harbor, Công viên Haulover và Bãi biển phía Bắc.

Xem thêm >> Khám phá 'núi muối' Duzdaq: Khu nghỉ dưỡng trị liệu 4.000 người/năm

Tin mới lên