Lễ đăng quang của Vua Charles III tiêu tốn bao nhiêu?

Minh Ý - 06/05/2023 09:01 (GMT+7)

(VNF) - Mọi con mắt trên thế giới đều đang đổ dồn vào lễ đăng quang của Vua Charles III, sẽ chính thức diễn ra vào lúc 10h ngày 6/5 (tức khoảng 17h theo giờ Việt Nam). Theo các ước tính, buổi lễ đăng quang mang tính chất nghi thức và được coi là "thu gọn" này có thể khiến nước Anh tiêu tốn 50-100 triệu bảng (63-125 triệu USD).

VNF
Lễ đăng quang của Vua Charles III dự kiến diễn ra lúc 17h chiều 6/5 theo giờ Việt Nam.

Lễ đăng quang, được tiến hành bởi Tổng giám mục Canterbury vào thứ Bảy, ngày 6/5, cũng sẽ bắt đầu chuỗi 3 ngày lễ kỷ niệm trên khắp London và Vương quốc Anh, đỉnh điểm là một ngày nghỉ lễ vào ngày 8/5.

Đây là lễ đăng quang đầu tiên tại Anh quốc sau 70 năm, tức là phần lớn người trong nước chưa từng được chứng kiến dịp đại lễ nào như thế này, hoặc có những người mới chỉ được chứng kiến 1 lần trong đời khi Nữ hoàng Elizabeth II đăng quang.

Tuy nhiên, lễ đăng quang của Vua Charles III chủ yếu mang tính chất nghi lễ, bởi vị vua 74 tuổi đã chính thức lên ngôi vào ngày 8/9/2022, khi Nữ hoàng qua đời.

Buổi lễ được tổ chức vào thời điểm nước Anh đang đối mặt với vô vàn thách thức kinh tế, khi đất nước này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong một thế hệ, những hệ luỵ Brexit cũng như xu hướng lạm phát gia tăng chung của thế giới.

Chi phí đăng quang là bao nhiêu?

Cung điện Buckingham không cung cấp con số chính xác về chi phí cho lễ đăng quang. Tuy nhiên, bản thân Vua Charles được cho là hướng tới một lễ kỷ niệm với quy mô rút gọn, chỉ mang tính chất nghi thức và ít tốn kém hơn.

Chẳng hạn, buổi lễ ở Tu viện Westminster dự kiến sẽ có khoảng 2.000 khách VIP, tương đương với khoảng 1/4 số người có mặt tại lễ đăng quang của Nữ hoàng quá cố. Toàn bộ quá trình tại đây sẽ kéo dài trong khoảng 1 giờ, thay vì vài giờ như trong dịp đăng quang 70 năm trước.

Tuy nhiên, chi phí cho các thủ tục khác, bao gồm “đám rước của Nhà vua” và một buổi hòa nhạc quy tụ nhiều ngôi sao ở Công viên Windsor, dự kiến ​​sẽ tiêu tốn từ 50-100 triệu bảng Anh (63-125 triệu USD), theo ước tính của CNBC.

Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn nhiều so với 1,5 triệu bảng, tương đương 50 triệu bảng ở thời điểm hiện tại, khi Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi năm 1953, và tất nhiên cũng cao hơn so với 450.000 bảng, tương đương 24,8 triệu bảng hiện tại, khi Vua George lên ngôi năm 1937.

Nguồn tiền chi trả từ đâu?

Sự kiện này, giống như hầu hết các sự kiện công cộng, được tài trợ bởi chính phủ Vương quốc Anh và suy cho cùng chính là những người nộp thuế ở Anh. Cung điện Buckingham cũng đóng góp một phần chi phí, nhưng con số cụ thể sẽ không được tiết lộ. 

Thực tế này đã khiến một số người dân Anh bất bình. Trong một cuộc thăm dò gần đây của YouGov, có tới 51% người tham gia cho rằng chi phí cho lễ đăng quang nên được chính phủ Anh tự chi trả. 

Ngoài ra, ngày nghỉ lễ "phát sinh" để đánh dấu sự kiện này, tức ngày 8/5, ước tính khiến nền kinh tế Vương quốc Anh phải trả thêm 1,36 tỷ bảng Anh do mất năng suất.

Hiện tại, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh thấp hơn khoảng 0,6% so với mức cuối năm 2019 và đây là nền kinh tế G-7 duy nhất chưa phục hồi sau đợt suy thoái do Covid-19 gây ra. Trong khi đó, lạm phát vẫn ở mức cao, với tỷ lệ chung tăng 10,1% hàng năm vào tháng 3 và chi phí thực phẩm, đồ uống tăng ở mức cao nhất trong 45 năm.

Tuy nhiên, về phần mình, chính phủ khẳng định rằng sự kiện này sẽ mang lại hàng triệu USD cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực bán lẻ, du lịch và khách sạn đang bị ảnh hưởng nặng nề. Theo một số ước tính, doanh số bán lẻ thường tăng khoảng 15%/ngày vào các dịp lễ.

UK Hospitality, một hiệp hội thương mại của ngành khách sạn, cho biết lễ đăng quang của Vua Charles III có thể mang lại khoản thu 350 triệu bảng Anh cho lĩnh vực này. Sự kiện này, kết hợp với hai kỳ nghỉ lễ ngân hàng tháng 5 nữa của Anh, cũng như Cuộc thi Eurovision ở Liverpool vào ngày 13/5, ước tính có thể tạo ra khoản thu khoảng 1 tỷ bảng Anh.

Xem thêm >> Nữ hoàng Anh Elizabeth qua đời ở tuổi 96, Thái tử Charles kế vị

Theo CNBC
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.