Tài chính quốc tế

Loạt nước châu Âu phản đối việc áp giá trần với khí đốt Nga

(VNF) - Đề xuất áp giá trần với khí đốt Nga đã không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Bộ trưởng Năng lượng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), truyền thông phương Tây dẫn nguồn từ các nhà ngoại giao cho hay.

Loạt nước châu Âu phản đối việc áp giá trần với khí đốt Nga

Loạt nước châu Âu không ủng hộ việc áp giá trần với khí đốt Nga.

Bộ trưởng Năng lượng của các nước EU ngày 9/9 đã có cuộc họp bất thường ở Brussels (Bỉ) để thảo luận về những biện pháp bổ sung có thể được thi hành tại EU do giá năng lượng tăng cao.

Được biết, trong cuộc họp, các bộ trưởng đã đưa ra một số giải pháp cụ thể như quy định mức giới hạn chung đối với giá khí đốt nhập khẩu vào châu Âu, dù là từ Nga hay từ các quốc gia khác; giới hạn doanh thu của các nhà sản xuất điện; can thiệp "tạm thời và khẩn cấp" vào thị trường khí đốt, với mức giá trần do Bỉ và Italy cùng một số nước khác đề xuất.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao của khối cho biết các nước vẫn đang chia rẽ về kế hoạch áp giá trần đối với khí đốt của Nga.

Trong khi các nước Baltic bày tỏ ủng hộ ý tưởng này vì cho rằng nó sẽ cắt giảm nguồn thu của Moscow dùng để tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine thì nhiều nước lại tỏ ra lo ngại.

Reuters dẫn lời hai nhà ngoại giao EU giấu tên cho biết đề xuất áp giá trần với khí đốt Nga “không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các bộ trưởng năng lượng thuộc khối EU tại cuộc họp ngày 9/9”.

Một số bộ trưởng cho rằng Ủy ban châu Âu (EC) nên đưa ra đề xuất “sẽ giúp giảm giá đối với tất cả khí đốt nhưng đồng thời không đặt việc cung cấp khí đốt cho châu Âu vào tình thế rủi ro”.

Dự kiến, các bộ trưởng năng lượng châu Âu sẽ tiếp tục nhóm họp vào cuối tháng này để thông qua các biện pháp cụ thể.

Cũng chia sẻ về cuộc họp bất thường ngày 9/9, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết các bộ trưởng năng lượng EU đã không đạt được đồng thuận về việc áp giá trần đối với khí đốt của Nga.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, người phát ngôn của Chính phủ Hy Lạp Giannis Oikonomou cho biết nước này sẽ không ủng hộ đề xuất của EU về giới hạn giá khí đốt với Nga. Ông Oikonomou cho rằng các biện pháp của EU nên mang lại nhiều lợi ích hơn cho các công dân EU thay vì tạo ra các vấn đề khác.

Trước đó, đề cập tới khả năng phương Tây áp giá trần với năng lượng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng: “Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì, khí đốt, dầu mỏ, than đá hay dầu sưởi ấm nếu nó mâu thuẫn với lợi ích của chúng tôi”.

Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cũng cảnh báo rằng kế hoạch áp dụng giá trần với dầu và khí đốt của Nga của các nước phương Tây sẽ thất bại và mức giá trần có thể thành giá sàn.

Xem thêm >> Ấn Độ: Nhập khẩu dầu Nga là một phần trong chiến lược quản lý lạm phát

Tin mới lên