Tài chính quốc tế

Mỹ đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Philippines, tái khẳng định ‘liên minh sắt thép’

(VNF) - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 11/3 cho biết các công ty Mỹ chuẩn bị công bố các khoản đầu tư lên tới hơn 1 tỷ USD vào Philippines.

Một phái đoàn đầu tư và thương mại Mỹ, dẫn đầu bởi bà Raimondo, hiện đang có mặt tại Philippines, dự kiến làm việc 2 ngày tại quốc gia châu Á này. Đây là chuyến công tác đầu tiên của phái đoàn Mỹ dưới hình thức này tới Philippines. Phái đoàn bao gồm các giám đốc điều hành từ 22 công ty trong đó có United Airlines.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo.

Bà Raimondo cho biết các khoản đầu tư sẽ mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, xe điện và số hóa.

Tuần trước, United Airlines cho biết họ sẽ triển khai các chuyến bay mới từ Tokyo-Narita đến Cebu, Philippines bắt đầu từ ngày 31/7.

Những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với Philippines đi đôi với việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos Jr đều mong muốn chống lại những gì họ coi là "hành động hung hăng" của Trung Quốc ở Biển Đông và gần Đài Loan.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban chung với các quan chức Philippines sau cuộc gặp với ông Marcos tại dinh tổng thống, bà Raimondo cho biết cam kết của Washington trong việc mở rộng thương mại và đầu tư ở Philippines sẽ mở rộng sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn thông qua Khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF), một khuôn khổ kinh tế gồm 14 quốc gia do Mỹ lãnh đạo.

Bà Raimondo tái khẳng định rằng Mỹ không có ý định “tách rời” khỏi Trung Quốc nhưng nước này sẽ không được phép tiếp cận công nghệ tiên tiến của Washington.

“Công việc của tôi là bảo vệ người dân Mỹ và đảm bảo rằng công nghệ phức tạp nhất của chúng tôi, bao gồm công nghệ bán dẫn, công nghệ trí tuệ nhân tạo mà chúng tôi có và Trung Quốc không có, rằng họ không thể truy cập và sử dụng để giúp người Trung Quốc có thể tiếp cận và sử dụng chúng trong quân sự”, bà Raimondo nói.

Bà cũng tái khẳng định liên minh khẳng khít của Mỹ với Philippines, gọi đó là liên minh “sắt thép”.

Philippines có hiệp ước phòng thủ chung 73 năm với Mỹ, khiến nước này trở thành đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Washington ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sau chuyến thăm Manila, bà Raimondo sẽ tiếp tục tới Thái Lan trong hai ngày. Bà sẽ dẫn dắt các thành viên Hội đồng Xuất khẩu của Tổng thống Mỹ xác định các cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và sản xuất.

Xem thêm >> Bloomberg: Huawei sử dụng chính công nghệ Mỹ để sản xuất chip tiên tiến

Tin mới lên