Mỹ kêu gọi doanh nghiệp toàn cầu cô lập ngành dầu mỏ Venezuela

Minh Phương - 29/03/2019 07:14 (GMT+7)

Mỹ đã đề nghị các trung tâm giao giao dịch và các công ty lọc dầu khắp thế giới tiếp tục cắt giảm giao dịch dầu mỏ với Venezuela nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Washington, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết.

VNF
Một nhà máy lọc dầu của PDVSA (Ảnh: Reuters)

Mỹ tìm cách cô lập ngành dầu mỏ Venezuela

Mỹ đã áp các lệnh trừng phạt mới với ngành dầu mỏ Venezuela từ đầu năm nay. Washington đặc biệt muốn chặn nguồn cung xăng và các sản phẩm lọc dầu giúp Venezuela chiết xuất dầu thô nặng thành sản phẩm thích hợp cho xuất khẩu. Tuy nhiên một số công ty tiếp tục cung cấp các nhiên liệu này cho Venezuela.

Để tiếp tục gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Mỹ đã kêu gọi các sàn giao dịch và các công ty lọc dầu toàn cầu cắt giảm các giao dịch với Venezuela, Reuters dẫn nguồn thạo tin ngày 28/3 cho biết.

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) hồi đầu tháng 2 đã thông báo lệnh cấm sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ cho các giao dịch dầu mỏ với Venezuela kể từ sau tháng 4.

Tuy nhiên, trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ rằng bất cứ hình thức giao dịch dầu trực tiếp hay gián tiếp nào với Venezuela cũng bị coi là vi phạm lệnh trừng phạt.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng để làm rõ những rủi ro tiềm ẩn mà họ phải đối mặt nếu làm ăn với Công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA”.

Xuất khẩu dầu mỏ là một trong những lĩnh vực mang lại nguồn thu chính cho Venezuela. Theo số liệu của PVDSA, trong tháng đầu tiên Mỹ công bố lệnh trừng phạt, xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu của Venezuela giảm xuống còn 920.000 thùng/ngày, so với mức 1,5 triệu thùng/ngày trong 3 tháng trước đó.

Tổng thống tự phong Venezuela bị cấm tham gia chính trường 15 năm

Trong một diễn biến liên quan khác về cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela, Tổng kiểm toán Venezuela Elvis Amoroso hôm qua thông báo, thủ lĩnh phe đối lập, người tự xưng là tổng thống lâm thời, ông Juan Guaido, sẽ bị cấm giữ các chức vụ trong chính quyền trong vòng 15 năm. Theo đó, lệnh cấm này sẽ có hiệu lực nếu ông Guaido quyết định tái tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại quốc hội.

Ông Guaido bị cấm tham gia chính trường 15 năm. (Ảnh: Getty)

Ông Guaido đã lên tiếng phản đối quyết định này và nói rằng, ông Amoroso không phải là tổng kiểm toán bởi ông này do Tổng thống Nicolas Maduro bổ nhiệm trong khi quốc hội là cơ quan hợp pháp duy nhất bổ nhiệm tổng kiểm toán.

Ông Guaido, 35 tuổi, tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela hôm 23/1 và kêu gọi quân đội cũng như các thế lực bên ngoài hạ bệ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Tòa án tối cao Venezuela sau đó đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Guaido, song bất chấp lệnh cấm này, ông Guaido đã sang các nước Mỹ Latinh hồi tháng trước để kêu gọi sự ủng hộ.

Đến nay, ông Guaido đã nhận được sự ủng hộ của hơn 50 quốc gia, trong đó Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận thủ lĩnh phe đối lập Venezuela. Trong khi đó, các nước như Nga, Trung Quốc, Mexico tuyên bố tiếp tục ủng hộ chính quyền hợp hiến của ông Maduro, cảnh báo nước ngoài can thiệp vào tình hình nội bộ Venezuela.

Xem thêm >> Bị Mỹ yêu cầu rút quân khỏi Venezuela, Nga đáp trả đanh thép

Theo Dân Trí/Reuters
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.