Tài chính quốc tế

Mỹ, Pháp động binh ở Syria, 'rồng lửa' S-400 Nga bắt đầu đáp trả?

(VNF) - Tiếp tục '"so găng" ở Syria, Mỹ bất ngờ thiết lập căn cứ quân sự mới ở miền Bắc Syria với sự sát cánh của đồng minh Pháp. Trong khi đó, Nga điều thêm tàu chiến tới Syria, điều Hạm đội Biển Đen tập trận ở Địa Trung Hải, hệ thống phòng thủ của Nga bắt đầu đáp trả các cuộc tấn công đơn lẻ vào Syria...

Mỹ, Pháp động binh ở Syria, 'rồng lửa' S-400 Nga bắt đầu đáp trả?

Mỹ lập căn cứ quân sự mới ở miền Bắc Syria

Mỹ, Pháp động binh ở Syria

Kênh truyền hình Al-Manar của Li-băng dẫn các nguồn tin từ địa phương cho biết, Mỹ vừa thiết lập căn cứ quân sự mới đóng tại tỉnh Al-Hasakah, miền Bắc Syria, trong khi đó Pháp  cử phái đoàn quân đội tới khu vực này.

 Theo nguồn tin này, Mỹ đã điều hàng loạt xe quân sự đa năng tới Al-Hasaka sau đó di chuyển tới thành phố Al-Shadadi ở phía Nam của tỉnh này. Nguồn tin từ hiện trường hé lộ cho kênh truyền hình Al-Manar rằng trong số này có 3 xe quân sự mang cờ Pháp đi vào một căn cứ quân sự ở Tây Bắc tỉnh Hasakah, theo Sputnik.


Mỹ tấn công Syria

Theo hãng thông tấn FARS, quân đội Mỹ đã xây dựng 1 căn cứ quân sự mới nằm giữa thị trấn Tell Tamer và Tal Bidar thuộc tỉnh Hasakah, Syria.

Động thái này cho thấy, giữa lời nói và hành động của các quan chức Mỹ về vài trò của họ tại Syria hiện có nhiều mâu thuẫn. Đầu tuần này, chính Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhắc nhở về lời hứa sớm rút quân khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ đã thiết lập các cơ sở quân sự mới tại tỉnh Al-Hasakah lẫn khu vực miền Đông Deir ez-Zor từ đầu tháng 4/2018 và điều hàng loạt thiết bị quân sự tới vùng này. 

Về phần mình, Pháp cũng được cho là đã cử các phái đoàn quân sự tới khu vực Mỹ đang thiết lập căn cứ quân sự. 

Từ năm 2014, liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria bất chấp luật pháp quốc tế và chưa có sự đồng thuận của Liên Hiệp Quốc cũng như chính quyền Syria. Damascus nhiều lần bác bỏ sự hiện diện được cho là "bất hợp pháp" của quân đội Mỹ tại Syria.

'Rồng lửa' S-400 Nga sẵn sàng đáp trả tại Syria

Trong một diễn biến liên quan, các hệ thống phòng thủ tối tân, uy lực khủng khiếp của quân đội Nga tại Syria được cho là đã bắt đầu đáp trả các cuộc tấn công đơn lẻ chưa rõ của nước nào hay lực lượng nào. Hiện Nga bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tối tân tại căn cứ quân sự Khmeimim.

Theo hãng tin RT dẫn lời phát ngôn viên căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria cho biết hệ thống phòng không tối tân nhất của nước này đã đánh chặn và phá hủy một số vật thể bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân này. Mặc dù phát ngôn viên căn cứ này không cho biết cụ thể, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng hệ thống phòng không S-400 của Nga đã khai hỏa.


Hệ thống phòng không tối tân S-400 của Nga ở Syria đã sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công

Theo đó, tất cả mục tiêu đã bị phá hủy bởi hỏa lực phòng không của Nga tại căn cứ không quân Khmeimim của Nga vào đêm qua (24/4). Nguồn tin địa phương hé lộ, căn cứ không quân Nga ở Syria bị tấn công bởi 2 máy bay không người lái, nhưng chúng đã bị tiêu diệt ngay sau đó. Không có thương vong hay thiệt hại nào trong vụ tấn công này và quy mô cũng không lớn, nhưng sự việc cho thấy phòng không Nga đã sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công làm phương hại lợi ích Nga ở Syria. Hiện chưa rõ máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Nga ở Syria thuộc lực lượng nào.

Đầu năm 2018, phòng không Nga tại Syria từng đánh chặn và vô hiệu quá thành công 13 máy bay không người lái nhằm vào cả căn cứ Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria. 


Cùng việc khai hỏa rồng lửa S-400 đặt tại Syria, Nga còn tổ chức tập trận tác chiến trên biển sát sườn Syria, điều hàng loạt tàu chiến chở vũ khí hạng nặng tới quân cảng ở nước này. 

Động thái động binh của Nga đối đầu Mỹ và các nước đồng minh phương tây trong những ngày qua cho thấy, cuộc khủng hoảng Syria khó có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn.

>>> Bốn tàu chiến Hạm đội Biển Đen Nga khai hỏa sát sườn Syria

Tin mới lên