Tài chính

Năm 2016, xổ số miền Nam thu về gần 3 tỷ USD, nộp ngân sách 1 tỷ USD

(VNF) – Năm 2016, tổng doanh thu tiêu thụ của 21 công ty xổ số kiến thiết miền Nam lên đến 66.579 tỷ đồng, tăng 8,09% và tương đương gần 3 tỷ USD. Số tiền mà 21 công ty xổ số này nộp ngân sách cũng ở mức cao 22.348 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD.

Năm 2016, xổ số miền Nam thu về gần 3 tỷ USD, nộp ngân sách 1 tỷ USD

21 công ty xổ số miền Nam nộp ngân sách 22.348 tỷ đồng trong năm 2016

Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam vừa tổ chức hội nghị lần thứ 109 với sự góp mặt của đại diện 21 doanh nghiệp xổ số kiến thiết địa phương cùng đại diện của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott). Theo thông tin từ hội nghị, năm 2016, doanh thu tiêu thụ xổ số khu vực phía Nam đạt 66.579 tỷ đồng, tăng 8,09% so với năm 2015, tương đương với con số gần 3 tỷ USD.

Cũng trong năm 2016, 21 công ty xổ số kiến thiết miền Nam đã chi 32.087 tỷ đồng để trả thưởng, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD; nộp ngân sách tổng cộng 22.348 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 8.789 tỷ đồng, tăng 9,66% so với cùng kỳ năm 2015.

Riêng với Vietlott, doanh thu tại 12 tỉnh thành của doanh nghiệp này trong năm 2016 là 1.597 tỷ đồng.

Mặc dù kết thúc năm 2016, kết quả kinh doanh của 21 công ty xổ số miền Nam vẫn khá khởi sắc, tuy nhiên, tính riêng trong quý IV/2016, doanh thu bình quân của các công ty này đã giảm 4,36% so với quý IV/2015. Còn tính trong 6 tháng cuối năm, doanh thu xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã giảm 1% so với cùng kỳ một năm trước đó.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo lý giải của các công ty xổ số miền Nam, là do sự gia nhập của Vietlott vào thị trường xổ số. Không ít các công ty xổ số miền Nam vẫn tiếp tục tố Vietlott có nhiều hoạt động sai phạm. Điển hình như vấn đề vé số điện toán được bán tràn lan sai địa bàn, phát hành với tần suất tới 3 kỳ một tuần thay vì 1 kỳ một tuần như vé số kiến thiết truyền thống (trừ TP.HCM), cơ cấu giải thưởng chiếm 55% doanh số phát hành thay vì 50% như vé số truyền thống…

Phản bác lại những quy kết của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam, phía Vietlott cho rằng, doanh nghiệp không có chủ trương cho đại lý in sẵn để bán sai địa bàn. Hơn nữa, hoa hồng vé số của Vietlott chỉ là 8%, thấp hơn nhiều so với mức 15% của các công ty xổ số truyền thống.

Tin mới lên