Tài chính quốc tế

‘Nền kinh tế Nga không thể trở lại mức trước chiến sự trong thập kỷ này’

(VNF) - Nền kinh tế Nga không có khả năng trở lại mức trước chiến sự trước khi kết thúc thập kỷ này, khi cuộc chiến tại Ukraine và các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt gây tổn thương cho Nga", theo nhận định của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Scope Ratings.

‘Nền kinh tế Nga không thể trở lại mức trước chiến sự trong thập kỷ này’

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm châu Âu cho rằng kinh tế Nga không thể hồi phục cho tới năm 2030.

Trong một báo cáo của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Scope Ratings, nền kinh tế Nga bị đánh giá là không có khả năng phục hồi lại mức trước khi chiến sự xảy ra, ít nhất cho đến hết năm 2030, Reuters đưa tin ngày 16/9.

Theo dự báo của cơ quan giám sát xếp hạng tín dụng châu Âu, vào cuối năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Moscow sẽ thấp hơn khoảng 8% so với năm 2021.

Còn theo cơ quan thống kê liên bang Rosstat, nền kinh tế Nga tăng trưởng 4,7% vào năm 2021. Sau năm 2023, tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng sẽ giảm từ mức 1,5 - 2% của giai đoạn trước xung đột xuống mức 1 - 1,5%.

Sự sụt giảm kinh tế của Nga hầu hết do sự ảnh hưởng từ chiến sự với Ukraine và hệ quả từ những lệnh trừng phạt khắc nghiệt mà phương Tây đã áp đặt với Điện Kremlin kể từ đầu tháng 3 năm nay, khiến nước này gần như bị loại khỏi nền kinh tế tài chính toàn cầu và hao hụt doanh thu đáng kể từ những sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

Nhà phân tích Levon Kameryan của Scope Ratings cho biết: “Chính phủ Nga, với sự giúp đỡ của Ngân hàng Nga, đã sử dụng nguồn thu từ xuất khẩu để giảm thiểu tác động kinh tế nội địa tức thời của cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt, nhưng triển vọng dài hạn đã trở nên tồi tệ hơn”.

Theo báo cáo, trong bối cảnh nền kinh tế Nga không có bất kỳ sự tái cơ cấu kinh tế đáng kể nào, các tác động của chiến sự và các lệnh trừng phạt càng trở nên nặng nề hơn.

Theo Scope Rating, khoảng 64,2 tỷ USD là lượng vốn tư nhân đã chảy khỏi Nga trong quý I/2022, nhiều hơn gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ vậy, Khu vực tư nhân được dự đoán sẽ rút vốn khỏi Nga trong năm nay nhiều hơn con số 152 tỷ USD hồi năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Xem thêm >> Đức thu giữ tài sản ‘gã khổng lồ’ dầu mỏ Rosneft của Nga

Tin mới lên