Tài chính quốc tế

Nga lý giải tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Putin sụt giảm

(VNF) - Tỷ lệ tín nhiệm của người dân Nga với Tổng thống Putin giảm 7 điểm phần trăm so với trước bầu cử, nhưng ông vẫn là nhà lãnh đạo được yêu thích nhất tại nước này.

Nga lý giải tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Putin sụt giảm

Tổng thống Putin (trái) vẫn là nhà lãnh đạo được yêu thích nhất tại Nga

Theo kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm khảo sát VTSIOM (Nga) thực hiện giữa tháng 4/2018, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt 48,4%, giảm khoảng 7 điểm phần trăm so với tỷ lệ 55,3% thực hiện ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, theo RT.

Theo Trung tâm VTSIOM, tỷ lệ tín nhiệm giành cho ông Putin thực ra đã giảm ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga ngày 18/3: Từ 55,3% xuống 53,6% sau 1 tuần, xuống còn 51,3% vào ngày 1/4 và còn 49,3% vào ngày 8/4.

Tổng giám đốc VTSIOM khẳng định việc giảm tỷ lệ tín nhiệm theo khảo sát là một xu hướng hoàn toàn bình thường, theo RT. Điều này được lý giải là do người dân ở Nga cũng như ở các nước khác thường tham gia, quan tâm các vấn đề chính trị trong cuộc bầu cử nhiều hơn so với sau khi chiến dịch đã kết thúc.

Các chuyên gia thuộc trung tâm VTSIOM cũng cho biết, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Putin giảm cùng thời điểm xảy ra hàng loạt sự việc không tốt như vụ cháy ở vùng Kemerovo khiến hàng chục người thiệt mạng, lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga...

Tuy nhiên, theo khả sát, ông Putin vẫn là nhà lãnh đạo được tín nhiệm nhất ở Nga. Kết quả khảo sát của VTSIOM cho thấy tỷ lệ tín nhiệm dành cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu là 17,2%, Ngoại trưởng Sergei Lavrov là 17,4%, Thủ tướng Dmitry Medvedev là 14,7%. Như vậy tỷ lệ tín nhiệm dành cho các nhà lãnh đạo Nga đều giảm so với cuộc khảo sát giữa tháng 3/2018.

Trong một diễn biến liên quan, tạp chí Time danh tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách bình chọn 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018. Điều bất ngờ là Tổng thống Putin sau nhiều năm liên tiếp có tên trong danh sách, năm nay đã bị loại. 

Mặc dù tạp chí Time giải thích rằng bình chọn năm 2018 khác trước khi chỉ tập trung vào những người có ảnh hưởng ở thời điểm hiện tại thay vì xét trong một thời gian dài, nhưng không tránh khỏi bị chỉ trích. 

>>>  Vụ đầu độc cựu điệp viên Nga: Cảnh sát Anh đã tìm ra nghi phạm

Tin mới lên