Nhân vật

Nhân sự tuần qua: Bí thư Thái Bình làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(VNF) - Bí thư Thái Bình Nguyễn Hồng Diên làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng, ông Trần Quốc Toản được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên... là những thông tin nhân sự đáng chú ý trong tuần qua.

Nhân sự tuần qua: Bí thư Thái Bình làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Tân Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên; Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến.

Bí thư Thái Bình Nguyễn Hồng Diên làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày 7/5, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Được biết, ông Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965, quê quán tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ cử nhân lịch sử, cử nhân kinh tế, tiến sĩ quản lý hành chính công và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Diên hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình, Chủ tịch HĐND Thái Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Thái Bình, ông Diên từng đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt như Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

>>>Xem thêm: Bí thư Thái Bình Nguyễn Hồng Diên làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Trần Quốc Toản được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Ngày 7/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn các chức danh chủ chốt.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hưng Yên đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Xuân Tuyên. Trước đó, ông Tuyên được chuyển công tác về Trung ương và giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cùng với đó, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Được biết, ông Trần Quốc Toản sinh năm 1973. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Giám đốc Sở Tư pháp Hưng Yên, Bí thư Huyện ủy Kim Động, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên.

>>>Xem thêm: Ông Trần Quốc Toản được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Cục Quản lý thị trường TP. HCM có Cục trưởng và Phó Cục trưởng mới

Bộ Công Thương vừa công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Trương Văn Ba, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. HCM và ông Hà Trung Cang, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Cục Quản lý thị trường TP. HCM, giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. HCM.

Được biết ông Trương Văn Ba là cán bộ được đào tạo bài bản về chuyên ngành an ninh, đã có nhiều năm kinh nghiệm chống ma túy ở khu vực miền Trung và có thời gian dài công tác ở Văn phòng Chính Phủ. Trong những năm gần đây, ông Trương Văn Ba đảm nhiệm vai trò Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Ông Hà Trung Cang cũng là một cán bộ giàu kinh nghiệm của Cục Quản lý thị trường TP. HCM.

>>>Xem thêm: Cục Quản lý thị trường TP. HCM có Cục trưởng và Phó Cục trưởng mới

Ninh Thuận, Quảng Ngãi có tân Giám đốc Công an tỉnh

Bộ Công an vừa tổ chức công bố và trao nhiều quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo.

Cụ thể, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Bên cạnh đó, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Phan Công Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

>>>Xem thêm: Ninh Thuận, Quảng Ngãi có tân Giám đốc Công an tỉnh

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng

Tại họp kỳ thứ 44, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân.

Được biết, ông Nguyễn Văn Hiến sinh ngày 15/10/1954, quê quán tại xã Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Ông Hiến là người thứ hai trong Hải quân Việt Nam được thăng quân hàm Đô đốc Hải quân sau cố Đô đốc Giáp Văn Cương, nguyên Tư lệnh Hải quân.

Ông Nguyễn Văn Hiến từng theo học Trường Sĩ quan Tên lửa đối hải Baku (Azecbaijan). Sau khi về nước, ông công tác tại Quân chủng Hải quân.

Ông Hiến từng giữ các chức vụ như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Sau đó, đến tháng 8/2015, ông Nguyễn Văn Hiến thôi kiêm nhiệm Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Năm 2016, ông Hiến thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

>>>Xem thêm: Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng

Bà Hương Trần Kiều Dung được đề xuất làm Chủ tịch FLC Faros

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa đề cử bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch Tập đoàn FLC và bà Trần Thị Hương, Tổng giám đốc FLC Homes vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Ban lãnh đạo ROS cũng đề xuất bà Dung giữ chức chủ tịch nếu được ĐHĐCĐ thường niên bầu vào HĐQT.

Bà Dung là Tiến sĩ Luật Quy hoạch Xây dựng Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp. Nữ doanh nhân này có thế mạnh về quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng, triển khai dự án, đầu tư, mua bán và sáp nhập. Bà từng đóng vai trò lãnh đạo các đơn vị quan trọng tại Tập đoàn FLC như luật, bất động sản, dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao...

Ngoài chức Phó chủ tịch tại tập đoàn, bà Dung còn là người đứng đầu nhiều công ty thành viên như FLC Homes, FLC Travel, Đầu tư và phát triển FLC Hạ Long...

Ông Nguyễn Thiện Phú - Tổng giám đốc ROS sau đó được bổ nhiệm thay thế vị trí này. Tuy nhiên, trong tờ trình phiên họp thường niên, ban lãnh đạo đề nghị miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phú và hai cá nhân khác từ ngày 5/5.

>>>Xem thêm: Bà Hương Trần Kiều Dung được đề xuất làm Chủ tịch FLC Faros

Tin mới lên