Nhân vật

Nhân sự tuần qua: Ông Nguyễn Thanh Long làm Thứ trưởng Bộ Y tế, Kon Tum và Tuyên Quang có tân Giám đốc Công an tỉnh

(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y; Đại tá Nguyễn Hồng Nhật và Đại tá Phạm Kim Đĩnh được bổ nhiệm là Giám đốc Công an các tỉnh Kon tum, Tuyên Quang là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Nhân sự tuần qua: Ông Nguyễn Thanh Long làm Thứ trưởng Bộ Y tế, Kon Tum và Tuyên Quang có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế .

Ông Nguyễn Thanh Long làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 31/1. Đây là chức vụ mà ông cũng từng đảm nhiệm trong giai đoạn từ 24/12/2011 đến tháng 12/2016.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966 tại Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình (nay là Đại học Y dược Thái Bình) năm 1990, có trình độ giáo sư y học, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Long từng đảm nhiệm các chức vụ như Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS; Bí thư Đảng bộ Cục phòng, chống HIV/AIDS; Trưởng Bộ môn HIV/AIDS Trường Đại học Y tế công cộng; Phó Giáo sư kiêm nhiệm tại Trường Đại học Griffith, Úc; Thứ trưởng Bộ Y tế; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

>>>Xem thêm: Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật trở thành tân Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Hồng Nhật

Ngày 30/1, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Nhật giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Được biết, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật sinh ngày 10/5/1965, quê quán tại Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định. Ông vào Đảng ngày 24/6/1998 và tốt nghiệp trường Đại học An ninh. Ngoài ra, ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Nhật là Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Ngoài Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

>>>Xem thêm: Đại tá Nguyễn Hồng Nhật trở thành tân Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Đại tá Phạm Kim Đĩnh được bổ nhiệm là Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định cho Đại tá Phạm Kim Đĩnh

Ngày 30/1, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí từ ngày 1/2/2020 đối với Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang từ ngày 1/2/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang Phạm Kim Đĩnh tiếp tục rèn luyện, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Phạm Kim Đĩnh hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng, rèn luyện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

>>>Xem thêm: Đại tá Phạm Kim Đĩnh được bổ nhiệm là Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang

Ông Thái Thanh Quý nhận quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý

Ngày 31/1, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Thái Thanh Quý, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976, quê quán ở xã Long Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Ông có trình độ tiến sỹ kinh tế - chính trị và cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Thái Thanh Quý từng đảm nhận nhiều chức vụ như Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, Phó bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

>>>Xem thêm: Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An 44 tuổi Thái Thanh Quý

Con trai bầu Hiển nắm ghế Chủ tịch CLB Hà Nội

Ông Đỗ Vinh Quang

Đỗ Vinh Quang, 25 tuổi, được bổ nhiệm giữ vai trò Chủ tịch CLB Hà Nội.

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Trước khi nắm ghế Chủ tịch CLB, Đỗ Vinh Quang đã âm thầm đứng sau tham gia điều hành đội bóng. Anh là người tham gia đàm phán trong thương vụ Đoàn Văn Hậu sang đầu quân cho Heerenveen của Hà Lan theo hợp đồng cho mượn năm 2019 hay đưa Man City sang Việt Nam du đấu năm 2015.

Ghế Chủ tịch CLB Hà Nội vừa qua có nhiều biến động. Bầu Hiển đưa người bạn Nguyễn Trọng Chiến nắm giữ vai trò này thay ông Nguyễn Quốc Hội vào giữa tháng 7/2019. Tuy nhiên, trước khi mùa giải kết thúc, ông Nguyễn Quốc Hội lại được đưa trở lại vị trí cũ rồi bây giờ nhường ghế lại cho Đỗ Vinh Quang.

Nhiệm vụ bầu Hiển giao cho con trai không chỉ là giữ vững vị trí số một trong nước mà còn phải tiến ra sân chơi khu vực. Mùa giải năm nay đội bóng thủ đô không được sự AFC Champions League hay AFC Cup do mùa trước không có đội U15 dự giải quốc gia. Tuy nhiên, họ sẽ đại diện Việt Nam dự giải vô địch các CLB Đông Nam Á, sân chơi mới được sáng lập.

>>>Xem thêm: Con trai bầu Hiển nắm ghế Chủ tịch CLB Hà Nội

Tin mới lên