Nhìn lại năm nhộn nhịp của giới tỷ phú thế giới

Quỳnh Anh - 09/01/2022 22:49 (GMT+7)

(VNF) - 2021 tiếp tục là một năm đại thắng với các tỷ phú Mỹ nhưng lại đầy sóng gió với các tỷ phú Trung Quốc.

VNF
Những tỷ phú gắn liền với các sự kiện nổi bật trong năm 2021 do VietnamFinance bình chọn.

Elon Musk – Nhân vật của năm 2021

Năm 2021 chắc chắn là một năm đáng nhớ với Elon Musk khi đánh dấu những mốc son chói lọi trong sự nghiệp của ông.

Trong năm nay, vị CEO công ty xe điện Tesla đã trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 300 tỷ USD, đồng thời còn được tạp chí Time và Financial Times bình chọn là “Nhân vật của năm 2021” vì tầm ảnh hưởng lớn lao của ông tới thế giới.

Vị tỷ phú là CEO của Tesla – công ty xe điện đã chứng kiến mức phát triển tột bậc trong năm 2021 để vượt ngưỡng vốn hoá 1.000 tỷ USD, trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới.

Tesla không chỉ sản xuất hàng trăm nghìn chiếc ô tô mỗi năm mà còn là doanh nghiệp giúp người tiêu dùng thay đổi định kiến về xe điện.

Ông Musk cũng là người sáng lập và CEO của SpaceX – công ty tên lửa đã ký hợp đồng độc quyền với NASA để cung cấp tên lửa bay vào vũ trụ, đồng thời lãnh đạo công ty khởi nghiệp chip não Neuralink và công ty cơ sở hạ tầng The Boring Company.

Tỷ phú Elon Musk trên trang bìa tạp chí Time với vai trò "Nhân vật của năm"

Vị tỷ phú với khối tài sản hơn 300 tỷ USD còn là một người nổi tiếng trên mạng với rất nhiều phát ngôn khiến cộng đồng mạng và thị trường chứng khoán “chao đảo”. Ông có tới 66 triệu người theo dõi trên trang mạng xã hội Twitter, và cũng thường xuyên đăng tải các quan điểm cá nhân lên trang mạng này.

Tỷ phú Bill Gates ly hôn

Nếu như 2021 là năm viên mãn với Elon Musk, thì tỷ phú công nghệ Bill Gates lại không được may mắn như vậy. Sự kiện lớn nhất trong năm liên quan tới người sáng lập Microsoft là vụ ly hôn đầy bất ngờ của vợ chồng ông.

Ngày 3/5, vị tỷ phú thông báo trên mạng xã hội về việc ông và vợ - bà Melinda Gates, đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần 3 thập kỷ. Thông tin này khiến cả thế giới phải sửng sốt vì chuyện tình cảm của ông Gates và vợ từ lâu vẫn được coi như một “chuyện tình kiểu mẫu” đáng ngưỡng mộ.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn sau 27 năm chung sống.

Hậu ly hôn, ông Gates và bà Melinda vẫn tiếp tục làm việc với nhau trong quỹ chung của 2 người là Bill & Melinda Gates - một trong những quỹ từ thiện lớn nhất thế giới tập trung vào sức khỏe cộng đồng, giáo dục và biến đổi khí hậu, đối phó với đại dịch Covid-19.

Mặc dù có nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân thực sự dẫn đến việc ly hôn, ông Gates không tiết lộ thêm về cuộc hôn nhân sau thông báo ngày 3/5.

Mới đây, trang blog cá nhân GatesNotes của tỷ phú Bill Gates đã đăng tải bức tâm thư chia sẻ những khó khăn và cảm nhận của bản thân về năm 2021, trong đó ông cho biết: “Không thể phủ nhận rằng đây là năm đau buồn nhất với riêng cá nhân tôi”.

“Việc phải thích nghi với sự thay đổi mới chẳng dễ dàng chút nào, bất kể đó là sự thay đổi gì đi chăng nữa", tỷ phú Gates thừa nhận sau những lùm xùm đời tư và nhiều vấn đề khác xảy đến với ông trong năm 2021.

Jeff Bezos bay vào vũ trụ

Mặc dù bị Elon Musk giành mất vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới, nhưng năm 2021 nhìn chung vẫn khá ổn với người sáng lập Amazon.

Ngày 20/7 vừa qua, công ty Blue Origin – công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của Jeff Bezos, đã làm lên lịch sử khi thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên lên vũ trụ. Đáng chú ý, chính tỷ phú Jeff Bezos là 1 trong 4 hành khách đầu tiên được bay lên vũ trụ trong chuyến bay này.

Người sáng lập Amazon và 3 hành khách khác đã đã thực hiện thành công chuyến du hành kéo dài khoảng hơn 10 phút tới rìa không gian. Chuyến bay bắt đầu vào lúc 9h12 phút sáng 20/7 (giờ địa phương) từ một địa điểm xa xôi ở phía tây Texas trên tàu vũ trụ New Shepard.

Tỷ phú Jeff Bezos (thứ 2 từ phải sang) cùng 3 hành khách đầu tiên trong chuyến bay vào vũ trụ ngày 20/7 của Blue Origin. 

Chia sẻ về trải nghiệm có 1-0-2 của mình, ông Jeff Bezos đánh giá đây là ngày “tuyệt vời nhất” khi ông được hiện thực hóa ước mơ bay trong không gian.

Ngoài chuyến bay vào không gian, năm 2021 cũng đánh dấu một cột mốc khác với ông Bezos, khi vị tỷ phú này chính thức rời cương vị CEO Amazon sau 27 năm lãnh đạo tập đoàn bán lẻ này..

Vợ cũ tỷ phú Jeff Bezos là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Bà MacKenzie Scott, vợ cũ tỷ phú Jeff Bezos, đã soán ngôi cựu Thủ tướng Đức MacKenzie Scott trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong danh sách do Forbes công bố vào ngày 7/12.

Theo Forbes, bà Scott trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà cho công việc thiện nguyện và hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để tạo ra các tác động tích cực lâu dài trên thế giới.

Bà MacKenzie Scott được Forbes vinh danh là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Được biết, bà Scott đã cho đi 8,6 tỷ USD trên tổng số gần 60 tỷ USD tài sản của mình để làm từ thiện. Không chỉ vậy, vợ cũ tỷ phú Jeff Bezos còn là một trong số những người tham gia quỹ The Giving Pledge – quỹ do tỷ phú Bill Gates và Warrent Buffett sáng lập nhằm kêu gọi những người thuộc giới siêu giàu cam kết cho đi một nửa số tài sản của mình với mục đích từ thiện.

Đứng sau bà Mackenzie Scott là Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ở vị trí thứ 3 là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde.

Tỷ phú Jack Ma “biến mất” bí ẩn

Jack Ma và tập đoàn Alibaba của ông từng là một trong những biểu tượng phát triển của Trung Quốc và cả thế giới.

Tuy nhiên, trong năm 2021, người ta bỗng thấy Jack Ma “im hơi lặng tiếng” hơn bình thường, và tập đoàn của ông cũng liên tục bị chính phủ Trung Quốc “đưa vào tầm ngắm” khi quốc gia này mạnh tay chấn chỉnh lại các “ông lớn” công nghệ trong nước.

Nguyên nhân khiến vị tỷ phú nổi tiếng “biến mất” khỏi tầm mắt của giới truyền thông được cho là bắt nguồn từ những phát ngôn chỉ trích không kiêng nể của ông với hệ thống quản lý đất nước khiến chính quyền Bắc Kinh "không vui".

Dù không có thông tin xác nhận việc Jack Ma trở nên trầm lặng hơn trong năm 2021 vì làm “mếch lòng” chính quyền, nhưng việc tập đoàn Alibaba và nhiều công ty khác dưới trướng Jack Ma bị đặc biệt chú ý và yêu cầu chấn chỉnh trong năm 2021 là sự thật, và cũng là bằng chứng rõ ràng cho thấy quyết tâm của các nhà quản lý Trung Quốc trong việc chỉnh đốn lại những thành phần “bất hảo” trong hệ thống kinh tế.

Tỷ phú hàng đầu Trung Quốc Jack Ma bỗng "mất tích".

Sau những án phạt nặng nề cho Alibaba liên quan tới việc sử dụng thông tin khách hàng cùng “tối hậu thư” ngăn chặn đợt IPO của Ant Group và yêu cầu tập đoàn này phải tái cơ cấu, người đứng đầu Jack Ma dường như đã “ngấm đòn” và hiểu mình phải làm gì để tiếp tục tồn tại ở Trung Quốc.

Jack Ma và tập đoàn Alibaba của ông đã có những đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh, bỏ qua lợi nhuận để ủng hộ mục tiêu “thịnh vượng chung” của đất nước.

Zhong Shanshan trở thành người giàu nhất Trung Quốc

Sau đòn trừng phạt mạnh mẽ từ chính quyền, tỷ phú Jack Ma cũng đánh mất vị trí người giàu nhất Trung Quốc vào tay tỷ phú Zhong Shanshan – chủ tịch công ty nước đóng chai Nongfu Spring.

Chủ tịch công ty nước Nongfu Spring "vượt mặt" Jack Ma trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Theo đó, với khối tài sản được Bloomberg ước tính lên tới 93,1 tỷ USD, ông Zhong Shanshan đã chính thức trở thành người giàu nhất Trung Quốc và là tỷ phú giàu thứ 2 tại châu Á, chỉ sau tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani trong năm 2021.

Ông Zhong Shanshan sinh năm 1954 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ông thành lập công ty nước uống đóng chai Nongfu Spring vào năm 1996 và bắt đầu con đường trở thành tỷ phú từ đây.

Từ những chai nước khoáng đầu tiên được sản xuất tại tỉnh Chiết Giang, Nongfu Spring giờ đây đã có nhà máy sản xuất tại hơn 10 địa điểm trên khắp cả nước, chiếm hơn 20% thị phần nước đóng chai tại Trung Quốc.

Tháng 9/2020, Nongfu Spring lần đầu niêm yết trên sàn chứng khoán (IPO). Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng của Nongfu Spring được coi là một trong những lần thành công nhất trong lịch sử của Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong khi ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu công ty đã tăng 85%. Đợt IPO giúp công ty thu được khoảng 1,1 tỷ USD.

Tỷ phú Hứa Gia Ấn “lao đao” vì “bom nợ” Evergrande

Tỷ phú Hứa Gia Ấn – một trong số những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, đã có một năm vô cùng vất vả khi tập đoàn bất động sản do ông sáng lập – Evergrande, trở thành “bom nợ” trái phiếu lớn nhất thế giới với khoản nợ hơn 300 tỷ USD.

Từng là người giàu nhất Trung Quốc năm 2017, nhưng giờ đây, tỷ phú Hứa phải bán bớt những tài sản của mình, bao gồm thế chấp các căn biệt thự tại Hong Kong và bán các đồ xa xỉ để lấy tiền trang trải cho những khoản nợ của tập đoàn Evergrande do chính quyền Trung Quốc yêu cầu.

Chủ tịch Hứa Gia Ấn mất hơn 60% tài sản vì cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande.

Theo Forbes, khối tài sản ròng của ông Hứa Gia Ấn vào khoảng 10,7 tỷ USD. Vị tỷ phú đã sử dụng khoảng 60% tài sản của mình để trả nợ cho Evergrande nhưng vẫn không thể cứu tập đoàn này thoát khỏi tình trạng vỡ nợ.

Mặc dù chưa chính thức công nhận việc vỡ nợ, giới chuyên gia cho rằng tập đoàn của ông Hứa Gia Ấn đang chuẩn bị cho một cuộc tái cơ cấu nợ với sự trợ giúp của nhà nước.

Tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani có khối tài sản vượt 100 tỷ USD

Tỷ phú Mukesh Ambani, chủ tịch tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ, đã lọt vào nhóm 11 người giàu nhất thế giới sau khi cổ phiếu tập đoàn của ông tăng lên mức kỷ lục vào ngày 8/10. Theo Bloomberg, tổng tài sản của ông hiện có giá trị hơn 100,6 tỷ USD.

Tỷ phú Mukesh Ambani là chủ tịch tập đoàn Ấn Độ Reliance Industries. 

Chỉ tính trong năm 2021, khối tài sản của vị tỷ phú Ấn độ đã tăng khoảng 23,8 tỷ USD nhờ chuyển đổi Reliance Industries từ một tập đoàn năng lượng thành một gã khổng lồ trên các mảng bán lẻ, công nghệ và thương mại điện tử. Đơn vị viễn thông của ông, bắt đầu cung cấp dịch vụ vào năm 2016, hiện là nhà mạng thống trị tại thị trường Ấn Độ.

Ngoài ra, vị tỷ phú còn đầu tư vào các công ty viễn thông, công nghệ và năng lượng “xanh”, nhằm đưa Ấn Độ trở thành quốc gia sản xuất nhiên liệu sạch hàng đầu, hạn chế sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài.

Nhờ việc là người mới nhất gia nhập “câu lạc bộ” những tỷ phú có tài sản hơn 100 tỷ USD, tỷ phú Mukesh Ambani đã đưa tên tuổi bản thân lên cùng tầm với những tỷ phú nổi tiếng thế giới như Elon Musk hay Jeff Bezos.

“Thái tử Samsung” Lee Jae-yong ra tù

Vụ việc người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong phải nhận bản án 30 tháng tù giam do tội danh hối lộ liên quan đến bạn thân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được coi là một trong những sự việc đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc và quốc tế trong năm 2020.

Tuy vậy, tháng 8 vừa qua, khi Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố việc ông Lee được ân xá cho ra tù sớm khi chỉ mới thi hành án được 18 tháng đã một lần nữa khiến cộng đồng Hàn Quốc “sôi sục”.

Theo đó, ông Lee được cho ra tù vì Phó chủ tịch Samsung có thể giúp Hàn Quốc giải quyết tình trạng thiếu chip và đảm bảo nguồn cung vắc xin Covid-19.

"Thái tử Samsung" Lee Jae-yong được ra tù trước thời hạn.

Sau khi được ân xá, ông Lee Jae-yong đã dần quay trở lại điều hành tập đoàn Samsung và có chuyến đi tới Mỹ nhằm quyết định địa điểm xây dựng nhà máy chip trị giá 17 tỷ USD của tập đoàn để giải quyết tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, đồng thời mua vắc xin Covid-19 cho Hàn Quốc.

Cũng không lâu sau khi được ân xá, ông Lee Jae-yong đã lấy lại vị trí người giàu nhất Hàn Quốc từ tay tỷ phú tự thân Brian Kim – người sáng lập Kakao Corp.

Theo đó, “thái tử” Samsung với khối tài sản ròng 10,7 tỷ USD đã “vượt mặt” ông Brian Kim sau khi chính phủ Hàn Quốc siết chặt kiểm soát các công ty công nghệ lớn, khiến giá cổ phiếu Kakao Corp giảm 24% trong tháng 9, kéo theo tài sản của ông Kim giảm xuống còn 10,3 tỷ USD.

Ông chủ sàn tiền điện tử FTX là tỷ phú dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới

Tháng 4/2021, chàng trai 29 tuổi Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, trở thành tỷ phú dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới năm 2021 với khối tài sản trị giá 8,7 tỷ USD.

Tốt nghiệp học viện công nghệ danh tiếng MIT, Massachusetts, Mỹ vào năm 2014, Sam Bankman-Fried từng làm việc cho công ty tài chính Jane Street Capital và tự thành lập một công ty hỗ trợ giao dịch bằng tiền điện tử có tên Alameda Research trước khi thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX có trụ sở tại Hong Kong.

Sam Bankman-Fried, chàng trai 29 tuổi là ông chủ của sàn giao dịch tiền ảo FTX.

Mặc dù là một sàn giao dịch tiền điện tử còn non trẻ, song FTX nhắm tới đối tượng là những người đã có kiến thức chuyên nghiệp về giao dịch tiền điện tử và nhanh chóng thành công, với khối lượng giao dịch có khi lên tới hơn 400 tỷ USD trong quãng thời gian cao điểm khi Bitcoin tăng giá.

Tháng 7 vừa qua, FTX cũng mới nhận được khoản đầu tư 900 triệu USD giúp sàn giao dịch này được định giá lên tới 18 tỷ USD.

Theo dữ liệu mới nhất từ Forbes, tính đến tháng 10/2021, khối tài sản của Sam Bankman-Fried đã đạt mức 22,5 tỷ USD, “tăng chóng mặt” 158% kể từ lần thống kê vào tháng 4, đưa CEO của FTX lên vị trí 32 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ.

Xem thêm >> Tỷ phú Elon Musk: ‘Tôi sẽ nộp thuế nhiều hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử’

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Đề xuất mở cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng

Đề xuất mở cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng

(VNF) - Tập đoàn Sơn Hải đề xuất làm cao tốc nối TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng với chiều dài hơn 80km, tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Gửi xe thời số hoá: Hàng rào tự mở, tự động trừ tiền

Gửi xe thời số hoá: Hàng rào tự mở, tự động trừ tiền

(VNF) - Người dân không lo bị chặt chém, lại thuận tiện, không mất thời gian khi gửi xe và trải nghiệm dịch vụ thu phí không dừng đối với ô tô tại Phủ Tây Hồ. Đây là một mô hình mới đang được TP. Hà Nội áp dụng, kỳ vọng mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Bổ sung 2 dự án giao thông lớn vào danh mục công trình trọng điểm quốc gia

Bổ sung 2 dự án giao thông lớn vào danh mục công trình trọng điểm quốc gia

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung 2 dự án Vành đai 4 TP. HCM và đầu tư mở rộng đoạn TP. HCM - Long Thành (thuộc dự án đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây) vào danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành.

Mua trước – trả sau: Cơ hội cho Fintech làm chủ 'vùng đất mới'

Mua trước – trả sau: Cơ hội cho Fintech làm chủ 'vùng đất mới'

(VNF) - Trong khi xu hướng mua trước – trả sau (BNPL) đã trở nên thịnh hành trên thế giới thì thị trường BNPL của Việt Nam vẫn còn non trẻ và đang bước vào giai đoạn khởi động để phát triển.

ASML - 'mảnh ghép' độc nhất ngành công nghiệp AI

ASML - 'mảnh ghép' độc nhất ngành công nghiệp AI

(VNF) - ASML Holding là công ty Hà Lan, hiện là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị quang khắc (photolithography) cho ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty này đang là mảnh ghép không thể thiếu góp phần dẫn tới sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới hiện nay.

Top 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Top 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài

(VNF) - Tính trong 5 tháng đầu năm 2024, TP. HCM dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 37,8%), điều chỉnh vốn (chiếm 16,4%) và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (chiếm 71,1%).

Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 1/8

Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 1/8

(VNF) - Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8, thay vì tháng 7 như kế hoạch tại Nghị quyết của Chính phủ.

Startup biến 'nguy thành cơ' nhờ chuyển đổi số

Startup biến 'nguy thành cơ' nhờ chuyển đổi số

(VNF) - Dịch Covid-19 rồi đến suy thoái kinh tế khiến cho hầu hết các thị trường ảm đạm, các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều gặp khó khăn. Tuy nhiên, ở Quảng Nam, nhờ áp dụng triệt để chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) hạn chế tối đa ảnh hưởng của khủng hoảng.

Choáng ngợp biệt thự rộng 6.000m2 của Bác sĩ thẩm mỹ Hoàng Tuấn

Choáng ngợp biệt thự rộng 6.000m2 của Bác sĩ thẩm mỹ Hoàng Tuấn

(VNF) - Mặc dù không tiết lộ về tổng chi phí đầu tư cho ngôi nhà thứ 2 của mình ở ngoại ô Hà Nội, nhưng chỉ với chi tiết: ông đã bỏ ra gần nửa tỷ để xây dựng phòng karaoke, thì chúng ta có thể đoán được đó là một con số khổng lồ.

Data Center: 'Xương sống' của kinh tế số

Data Center: 'Xương sống' của kinh tế số

(VNF) - Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số hiện nay, cuộc đua phát triển trung tâm dữ liệu (Data Center) tại Việt Nam ngày càng sôi động, với sự tham gia của những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Viettel, VNPT, FPT, CMC, VNG…

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

(VNF) - Golf không còn là một bộ môn thể thao quá xa lạ tại Việt Nam. Hiện nay, có tổng cộng gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó, nhiều sân golf được đầu tư xây dựng với diện tích lớn quy mô 36 - 54 hố, đạt chuẩn quốc tế.