Tài chính quốc tế

Nợ công vượt 120 tỷ USD, Ukraine tính dùng tài sản tịch thu của Nga để trang trải

(VNF) - Ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trù tính rằng Ukraine có thể trả một phần nợ công bằng tài sản của Nga bị tịch thu và những gì chính quyền Kiev sau này có thể "lấy đi từ Liên bang Nga".

Nợ công vượt 120 tỷ USD, Ukraine tính dùng tài sản tịch thu của Nga để trang trải

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, Nghị sĩ Verkhovna Rada (quốc hội Ukraine), Chủ tịch Ủy ban về chính sách tài chính, thuế và hải quan Daniel Getmantsev thông báo nợ quốc gia của Ukraine đã vượt quá 124 tỷ USD, riêng trong tháng 4 tăng thêm 4,4 tỷ USD.

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov cho rằng nợ công của Ukraine có thể tăng lên mức kỷ lục 173 tỷ USD vào cuối năm nay.

"Chúng tôi hiện không trả các khoản vay của mình. Đừng quên Nga có 350 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối bị tịch thu, trong khi các khoản nợ của chúng tôi ít hơn nhiều lần. Một phần trong đó có thể sử dụng.

Kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng (sau khi kết thúc xung đột), các nhà đầu tư sẽ đến, chúng tôi sẽ thanh toán nợ bằng một phần những gì chúng tôi lấy đi từ Liên bang Nga", ông Usenko nói trên kênh truyền hình trung ương của Ukraine.

Hội đồng bộ trưởng Ukraine trước đó đã thống nhất sắc lệnh của Tổng thống Zelensky về việc tịch thu tài sản sở hữu và tài sản tài chính của Nga trên lãnh thổ Ukraine, nhắm đến 903 cơ sở và số tiền thu giữ được sẽ dùng vào việc bảo vệ và tái thiết Ukraine.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nước này đã tích cực kêu gọi phương Tây gia tăng viện trợ từ kinh tế tới quân sự.

Trước đó, Tổng thống Zelensky từng nói với Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tiền tệ Quốc tế rằng phía Kiev sẽ cần 55 tỷ USD vào năm 2023 để bù đắp thâm hụt ngân sách ước tính, duy trì nền kinh tế bị tàn phá và xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng trong bối cảnh xung đột với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoài ra, theo RT, Ukraine đã hoãn thanh toán cho đến năm 2024 đối với khoản nợ hơn 20 tỷ USD do các nhà đầu tư quốc tế nắm giữ.

Theo Bộ trưởng tài chính Nga Anton Siluanov, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đóng băng gần 300 tỷ USD trong tổng số 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga.

Đây được xem là một trong những biện pháp trừng phạt mạnh nhất phương Tây áp lên Nga để gây áp lực buộc Moscow dừng chiến dịch quân sự.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết mục tiêu của EC là không chỉ là đóng băng mà là tịch thu tài sản của Nga. Tuy nhiên, điều này không hề đơn giản xét từ khía cạnh pháp lý. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc tịch thu tài sản của Nga sẽ hủy hoại danh tiếng của Liên minh châu  (EU). Bà Zakharova khẳng định Moscow coi các bước đi như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế cũng như hoạt động thiếu khách quan của hệ thống tài chính toàn cầu.

Xem thêm >> Qatar và Trung Quốc tiếp tục ký ‘siêu hợp đồng’ khí đốt kéo dài 27 năm

Tin mới lên