Tài chính quốc tế

Tỷ phú Mỹ lũ lượt tới Trung Quốc

(VNF) - Tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 15/6, nối dài danh sách tỷ phú Mỹ tới Bắc Kinh kể từ đầu năm tới nay.

Tỷ phú Mỹ lũ lượt tới Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tỷ phú Mỹ Bill Gates.

Chia sẻ trên Twitter, vị tỷ phú 67 tuổi cho biết ông đã hạ cánh xuống Bắc Kinh ngày 14/6, lần đầu tiên kể từ năm 2019. Theo kế hoạch, ông sẽ gặp các đối tác của Quỹ Bill & Melinda Gates để bàn về việc ứng phó với những thách thức y tế và phát triển toàn cầu.

Theo nguồn tin của Reuters, vị tỷ phú Mỹ sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 16/6, ghi nhận lần đầu tiên ông Tập họp với một lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài trong 3 năm qua.

Nguồn tin của Reuters tiết lộ đây có thể sẽ là cuộc gặp riêng của ông Tập và doanh nhân người Mỹ. Hiện chính phủ Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này.

Kể từ khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế từ tháng 12 năm ngoái sau 3 năm đóng cửa chống dịch Covid-19, CEO của nhiều tập đoàn lớn của Mỹ đã có các chuyến thăm và làm việc tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla, đã đến Bắc Kinh vào cuối tháng 5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của ông Musk trong hơn 3 năm.

Tại đây, ông đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Tần Cương, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Kim Tráng Long và ăn tối cùng ông Tăng Dục Quần (Zeng Yuqun), Chủ tịch hãng CATL sản xuất pin hàng đầu Trung Quốc.

Chuyến đi lần này của tỷ phú Elon Musk tới Trung Quốc được coi là rất quan trọng đối với CEO Tesla bởi nước này chiếm tới 50% doanh số bán xe và 20% công suất sản xuất của gã khổng lồ ngành xe điện của Mỹ. Vị tỷ phú Mỹ ca ngợi sinh khí và tiềm năng phát triển của Trung Quốc và hứa sẽ mở rộng kinh doanh tại nước này.

Theo Sassine, chuyến đi tới Trung Quốc của ông Musk được nhìn nhận như một tuyên bố về mặt chính trị, nơi các lãnh đạo tập đoàn lớn nói với chính trị gia hai bên bờ Thái Bình Dương rằng doanh nghiệp cần ổn định chính trị.

Cũng trong khoảng thời gian cuối tháng 5, đầu tháng 6, CEO của nhiều tập đoàn lớn nhất tại Mỹ đã có mặt tại Trung Quốc để đánh giá tình hình của một trong những thị trường hàng đầu của họ. Trong đó, có những cái tên đáng chú ý như CEO của Starbucks, Laxman Narasimhan và CEO của JPMorgan, Jamie Dimon.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Trung Quốc hồi cuối tháng 3, CEO Apple Tim Cook đã gặp mặt tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng các quan chức nhà nước khác. Đây là một phần trong chuyến công tác nhằm tái khẳng định cam kết của gã khổng lồ công nghệ Mỹ đối với Trung Quốc trong bối cảnh chuỗi cung ứng thay đổi và bất ổn địa chính trị.

Apple hiện lắp ráp phần lớn thiết bị tại Trung Quốc, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Sau khi tập trung vào Trung Quốc, sản phẩm Apple tại đất nước tỷ dân ngày càng phổ biến. Từ năm 2015, thị trường này mang về 40 tỷ USD doanh thu mỗi năm cho Apple. Riêng năm tài chính 2022, con số trên là 75 tỷ USD.

Xem thêm >> Càng bị truy tố, ông Trump càng huy động được nhiều tiền tái tranh cử

Tin mới lên