Thị trường

Nổ tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí: Không thiệt hại về người và không ảnh hưởng môi trường

(VNF) - Liên quan đến vụ nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh), cán bộ, kỹ sư của công ty cho biết đây là sự cố thiết bị ngoài ý muốn, không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng tới môi trường.

Theo thông tin từ UBND TP. Uông Bí, vào khoảng 16h38 phút hôm 12/1, trong quá trình vận hành, tổ máy 300MW thuộc Công ty Nhiệt điện Uông Bí gặp sự cố bục ống sinh hơi.

Do hơi nước có áp suất lớn 17 Mpa thoát ra ngoài lò nên gây tiếng ồn lớn trong khoảng thời gian ngắn. Theo cán bộ, kỹ sư của công ty, đây là sự cố thiết bị ngoài ý muốn không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng tới môi trường.

Hiện, công ty đang khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố để đưa tổ máy hoạt động bình thường trở lại.

Cột khói đen bao trùm một phần nhà máy sau sự cố bục ống sinh hơi tạo ra tiếng động lớn hôm 12/1.

Trước đó, vào chiều 12/1, người dân sống xung quanh nhà máy nhiệt điện Uông Bí (phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà máy.

Một lúc sau, cột khói đen và bụi cao hàng chục mét bốc lên bao trùm một phần nhà máy nhiệt điện làm người dân hoảng sợ.

Tin mới lên