Ông chủ Lâu đài nghìn tỷ Thành Thắng tại Ninh Bình: Bất ngờ rời ghế nóng, rút về phía sau
Ngọc Điệp -
20/09/2024 16:54 (GMT+7)
(VNF) - Thành Thắng Group và ông chủ Đỗ Văn Tiến bắt đầu được chú ý với việc sở hữu tòa lâu đài Thành Thắng 1.000 tỷ tại tỉnh Ninh Bình.
Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp, ngày 9/9, người đại diện pháp luật của CTCP Xi măng Thành Thắng Group đã thay đổi từ Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Tiến sang Tổng giám đốc Nguyễn Thị Bích Loan.
Đáng chú ý, 5 ngày trước đó, ngày 4/9, ông Tiến cũng không còn là Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Thành Thắng Group, thay vào đó, bà Phạm Thị Ngọc Hoa là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.
Đây là 2 công ty trong hệ sinh thái Thành Thắng Group Chủ tịch Đỗ Văn Tiến. Trong đó, Đầu tư Thành Thắng được thành lập từ năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến vật liệu xây dựng.
Cuối năm 2013, công ty nhận bàn giao nhà máy xi măng Thanh Liêm từ Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam, Thành Thắng Group đã phát triển thêm mảng sản xuất xi măng với pháp nhân là CTCP Xi măng Thành Thắng Group (Xi măng Thành Thắng). Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Thành Thắng Group còn mở rộng sang vận tải, cầu cảng và xây dựng…
Về vốn điều lệ, Đầu tư Thành Thắng Group có vốn điều lệ hiện tại là 2.913 tỷ đồng còn Xi măng Thành Thắng Group là 4.437,5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.
Tuy nhiên, theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi hồi tháng 4/2015, khi Xi măng Thành Thắng Group có vốn điều lệ 999 tỷ, Đầu tư Thành Thắng Group nắm tới 97,09% vốn điều lệ, ông Đỗ Văn Tiến nắm 2,32% và ông Đỗ Văn Thắng nắm 0,58%.
Còn theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi hồi tháng 11/2018, Đầu tư Thành Thắng Group có vốn điều lệ 2.280 tỷ, ông Đỗ Văn Tiến nắm 99,556% vốn điều lệ, ông Đỗ Văn Thành nắm 0,3% và ông Đỗ Văn Tuyến nắm 0,12%.
Doanh nhân Đỗ Văn Tiến
Tháng 9 năm nay, theo Báo Đầu tư, Xi măng Thành Thắng Group vừa tổ chức lễ đốt lò, chính thức đưa vào vận hành dây chuyền 5, chuyên sản xuất các sản phẩm xi măng chất lượng cao và xi măng chịu mặn bền sunfat tại Hà Nam. Sự kiện này, đã đưa tổng công suất xi măng của Tập đoàn lên 10 triệu tấn.
Cuối năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung 2 dây chuyền nhà máy xi măng Thành Thắng (số 4 và số 5), mỗi dây chuyền công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm vào quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030.
Tháng 12/2021, Công ty CP xi măng Thành Thắng Group đã đốt lò đưa vào hoạt động dây chuyền số 4 có tổng mức đầu tư 4.951 tỷ đồng.
Thành Thắng Group và ông chủ Đỗ Văn Tiến bắt đầu được chú ý với việc sở hữu tòa lâu đài Thành Thắng tại tỉnh Ninh Bình. Được biết, công trình khởi công xây dựng từ 6/2016 và mất ba năm rưỡi để hoàn thành. Lâu đài Thành Thắng được mệnh danh là lâu đài lớn nhất Đông Nam á với chiều cao của tổng thể bên ngoài bằng một tòa nhà 18 tầng và tổng diện tích mặt sàn là 15.000m2.
Cả cổng vào và các toà nhà đều nguy nga, đồ sộ, với nhiều chi tiết, hoa văn phức tạp. Toàn bộ khuôn viên bao gồm 3 toà nhà, trong đó 2 toà lâu đài nhỏ dành cho 2 con trai, một cung điện lớn là nơi ở của bố mẹ cũng như không gian chung.
Riêng phòng tiếp khách có diện tích rộng tương đương một căn chung cư, bàn ghế đa phần được sản xuất thủ công tại Việt Nam, đệm bọc da cao cấp, tay cầm được dát vàng. Kể cả tay nắm cửa và bản lề cũng đều được mạ vàng.
Với thiết kế mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển, cùng nhiều chi tiết nội thất đắt đỏ, tổng số tiền đầu tư ước tính lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, tại Hội nghị tri ân khách hàng hồi đầu năm nay, đại diện Thành Thắng Group cho biết, năm 2023, tổng sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng và clinker đạt 8,5 triệu tấn, trong đó, sản lượng tiêu thụ nội địa đạt 3 triệu tấn, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, sản lượng xuất khẩu đạt 5,5 triệu tấn, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 6.400 tỷ đồng, trong đó, doanh thu xi măng 3.000 tỷ đồng, doanh thu clinker 3.400 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu mảng đá xây dựng và vận tải đạt 200 tỷ đồng.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.