Tài chính quốc tế

‘Ông lớn' năng lượng Nga ghi nhận sản lượng kỷ lục trong năm 2021

(VNF) - Theo báo cáo vừa công bố, tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom khai thác được 514,8 tỷ m3 khí đốt tự nhiên trong năm 2021, mức cao nhất trong 13 năm qua. Trong đó, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Trung Quốc là những thị trường nhập khẩu nhiều nhất.

‘Ông lớn' năng lượng Nga ghi nhận sản lượng kỷ lục trong năm 2021

Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom khai thác được 514,8 tỷ m3 khí đốt tự nhiên trong năm 2021.

Trong thông báo phát ra ngày 2/1, Gazprom cho rằng sự gia tăng sản lượng của tập đoàn này đã đáp ứng đáng kể nhu cầu tiêu thụ khí đốt toàn cầu trong năm 2021.

“Như thường lệ, chúng tôi đã cung cấp cho người tiêu dùng những nguồn cung cấp khí đáng tin cậy. Theo số liệu sơ bộ, Gazprom đã cung cấp 257,8 tỷ m3 khí đốt cho thị trường nội địa từ hệ thống truyền dẫn khí đốt. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2013 và tăng 31,9 tỷ m3 khí so với năm 2020”, thông báo của Gazprom nêu rõ.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Gazprom, ông Alexey Miller, lượng khí đốt xuất khẩu sang các nước không thuộc Liên Xô trước đây đạt 185,1 tỷ m3, tăng 5,8 tỷ m3 so với năm 2020. Trong đó có 15 quốc gia đã tăng cường nhập khẩu khí đốt từ đường ống của Nga, mức tăng trưởng lớn nhất được ghi nhận ở những nước có lượng tiêu thụ lớn như Đức (+10,5%), Thổ Nhĩ Kỳ (+63%) và Ý (+20,3%).

Ông Miller cũng cho biết thêm rằng lượng khí xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) cũng tăng mạnh trong năm qua

“Trong suốt năm 2021, lượng khí đốt của chúng tôi cung cấp cho Trung Quốc thường xuyên vượt xa các nghĩa vụ theo hợp đồng”, ông Miller tiết lộ.

Trước đó, ngày 29/11, Gazprom công bố mức lợi nhuận ròng kỷ lục lên tới 581,8 tỷ ruble (7,8 tỷ USD) trong quý III nhờ giá khí đốt tăng phi mã trong những tháng qua. Kỷ lục trước đó được ghi nhận vào quý I/2019 khi Gazprom đạt lợi nhuận gần 536 tỷ ruble (7,15 tỷ USD).

Cũng trong quý III, “ông lớn” năng lượng Nga ghi nhận doanh thu tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái 2.400 tỷ ruble (31,9 tỷ USD).

Gazprom gần đây đã bị nhiều nước châu Âu cáo buộc rằng tập đoàn này đã cố tình cắt giảm nguồn cung khí đốt sang châu Âu để thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2).

Tuy nhiên, Gazprom đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này và khẳng định tập đoàn đã đã thực hiện đầy đủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho các đối tác châu Âu, cũng như thực hiện nghĩa vụ hợp đồng vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine. 

Xem thêm >> Elon Musk: ‘Nếu thuận lợi, SpaceX sẽ đưa con người lên Sao Hỏa trong 5 năm tới’

Tin mới lên