Tài chính quốc tế

Ông Putin ‘tất bật’ chuẩn bị tiếp ‘khách quý’ tới Nga xem chung kết World Cup

(VNF) - Theo tiết lộ của ông Yuri Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ có khoảng 12 tổng thống, một số thủ tướng và nhiều quan chức cấp cao khác của các nước sẽ tới thủ đô Moscow xem trận chung kết World Cup được tổ chức tại sân vận động Luzhniki vào ngày 15/7.

Ông Putin ‘tất bật’ chuẩn bị tiếp ‘khách quý’ tới Nga xem chung kết World Cup

Ông Putin ‘tất bật’ chuẩn bị đón tiếp ‘khách quý’ tới Nga xem chung kết World Cup.

Ông Ushakov cho biết lịch làm việc của ông Putin đã kín đặc trong hai ngày cuối tuần. Thứ 7 (14/7), nhà lãnh đạo nước Nga sẽ gặp gỡ Tổng thống của Palestine, Gabon, Sudan và Moldova. Ngày Chủ nhật (15/7), ông sẽ gặp Thủ tướng của Hungary, Qatar, và sẽ có cuộc hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Pháp, Croatia, và Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Quốc tế (IOC) Thomas Bach.

Sau các cuộc hội đàm, ông sẽ tới sân vận động Luzhniki để xem trận chung kết và lễ bế mạc World Cup 2018.

Được biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/7 cũng sẽ tới Moscow để xem trận chung kết World Cup giữa Pháp và Croatia. Trong dịp này, ông Macron nhiều khả năng sẽ gặp và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hãng RIA của Nga dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Nga Putin có thể gặp người đồng cấp nước Pháp Macron vào dịp này.

Trước đó, ông Macron, một người nổi tiếng đam mê bóng đá, đã đến St. Petersburg hôm 10/7 để xem trận bán kết World Cup giữa Pháp và Bỉ. 

Nếu mọi việc đúng theo kế hoạch, cuộc gặp giữa Macron và Putin sẽ diễn ra một ngày trước khi Putin dự kiến gặp Tổng thống Mỹ.

>>> Chuyên gia, nhà cái nhận định kèo trận Bỉ vs Anh: Tam sư bị ghẻ lạnh

Trận chung kết World Cup 2018 là cuộc đối đầu giữa Pháp và Croatia diễn ra vào lúc 21h00 ngày 15/7 trên sân vận động Luzhniki, trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV2HD.

Được mở cửa từ năm 1956 với sức chứa 81.006 chỗ ngồi, sân vận động Luzhniki là địa điểm diễn ra một số trận đấu đáng chú ý nhất của giải đấu, bao gồm trận khai mạc, một trận bán kết và một trận chung kết.

Sân Luzhniki được trang bị một trong những công nghệ mặt sân tiên tiến nhất trên thế giới và chưa từng được áp dụng tại World Cup đến từ công ty SIS Pitches.

Sân vận động Luzhniki.

Công nghệ này mang tên gọi SISGrass. Theo đó, công nghệ SISGrass là một mặt sân với 95% cỏ tự nhiên và 5% cỏ nhân tạo kết hợp.

Chúng được cắt tỉa bằng công nghệ độc quyền cùng sự trợ giúp của laser để đảm bảo sự chính xác.

Bên cạnh SIS Grass, sân Luzhniki còn được trang bị thêm công nghệ SISAir, hệ thống quản lý độ ẩm mặt đất, kích thích sự sinh trưởng khoẻ mạnh của mặt cỏ bằng cách mang đến các điều kiện tối ưu cho phần rễ cỏ trong bất kì điều kiện khí hậu nào.

Xem thêm >> Vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Nga: Anh phát hiện manh mối quan trọng

Tin mới lên