TT Trump dọa Mỹ sẽ san bằng Gaza và nói 'chúng tôi sẽ sở hữu nó'

Bích Hợp - 05/02/2025 09:41 (GMT+7)

(VNF) - Trong một đề xuất gây sốc, Tổng thống Donald Trump ngày 4/2 cho biết Mỹ sẽ "tiếp quản" Dải Gaza, "san bằng địa điểm này" và xây dựng lại, sau khi nói rằng người Palestine sống ở đó nên rời đi.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 4/2, ông Trump bày tỏ quan điểm rằng người Palestine nên được tái định cư vĩnh viễn ở nơi khác

"Họ có thể ở một khu vực xinh đẹp với những ngôi nhà và sự an toàn, và họ có thể sống cuộc sống của mình trong hòa bình và hòa hợp ở những khu vực hoặc quốc gia khác", ông phát biểu tại cuộc họp báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào ngày 4/2 (Ảnh: Evan Vucci/AP)

"Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza, chúng tôi sẽ sở hữu nó và chịu trách nhiệm tháo dỡ tất cả bom chưa nổ nguy hiểm và các loại vũ khí khác tại địa điểm này. San bằng địa điểm và loại bỏ các tòa nhà bị phá hủy", vị tổng thống Mỹ nhấn mạnh thêm.

"Chúng tôi sẽ tạo ra một sự phát triển kinh tế, sẽ cung cấp số lượng việc làm và nhà ở không giới hạn cho người dân trong khu vực. Hãy làm một công việc thực sự. Hãy làm điều gì đó khác biệt", vị tổng thống Mỹ khẳng định.

Theo ông Trump, khi đó, người dân Palestine sẽ có thể sống trong sự thoải mái và bình yên, có được hòa bình và không bị bắn, bị giết.

"Tất cả mọi người tôi đã nói chuyện đều thích ý tưởng về việc Mỹ sở hữu mảnh đất đó, phát triển và tạo ra hàng nghìn việc làm”, Tổng thống Trump khẳng định.

Khi được hỏi ai sẽ sống ở đó, ông Trump trả lời là "người dân thế giới" và nói rằng "tiềm năng ở Dải Gaza là không thể tin được".

"Lịch sử, như bạn biết đấy, không thể để nó cứ lặp lại. Chúng ta có cơ hội làm điều gì đó có thể trở nên phi thường", ông nói.

Trước đó, tại Phòng Bầu dục, khi ông cũng nêu ý tưởng này, một phóng viên đã hỏi liệu người Palestine bị di dời có quyền hồi hương hay không.

"Tại sao họ muốn quay lại?". ông trả lời.

"Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể làm điều gì đó thực sự tốt đẹp, thực sự tốt, nơi mà họ không muốn quay trở lại", ông nói.

"Tại sao họ lại muốn quay trở lại? Nơi đó là địa ngục. Đó là một trong những nơi tồi tệ nhất, khắc nghiệt nhất trên trái đất", ông nói.

Khi được hỏi về việc gửi quân đội Mỹ tới Gaza, ông Trump có vẻ cởi mở với khả năng này.

"Về vấn đề Gaza, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp quản nơi đó và chúng tôi sẽ phát triển nó, tạo ra hàng nghìn việc làm", ông Trump khẳng định thêm.

Phát biểu sau ông Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi tổng thống Mỹ về "những ý tưởng mới" của ông để đạt được mục tiêu của họ, bao gồm việc đảm bảo Gaza không phải là mối đe dọa đối với Israel.

"Tôi tin rằng, thưa ngài Tổng thống, rằng ý chí của ngài phá vỡ lối suy nghĩ thông thường, lối suy nghĩ đã thất bại hết lần này đến lần khác, ý chí của ngài trong việc suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ với những ý tưởng mới sẽ giúp chúng ta đạt được tất cả những mục tiêu này", ông Netanyahu nói.

Khi được hỏi liệu quan điểm của ông về việc người Palestine nên được di dời khỏi Gaza có phải là dấu hiệu cho thấy ông phản đối chính sách hai nhà nước vốn là cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiều thập kỷ hay không, ông Trump trả lời là không.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tổ chức họp báo tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào ngày 4/2. (Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images)

"Nó không có nghĩa là bất cứ điều gì về hai nhà nước hay một nhà nước hay bất kỳ nhà nước nào khác. Nó có nghĩa là chúng tôi muốn có, chúng tôi muốn cho mọi người một cơ hội để sống. Họ chưa bao giờ có cơ hội để sống vì Dải Gaza là một địa ngục đối với những người sống ở đó. Thật kinh khủng", ông nói.

Tổng thống lập luận rằng đề xuất của ông sẽ có lợi cho toàn bộ Trung Đông chứ không chỉ riêng Israel.

"Tôi phải nhấn mạnh, điều này không dành cho Israel. Điều này dành cho tất cả mọi người ở Trung Đông. Người Ả Rập, người Hồi giáo, điều này dành cho tất cả mọi người. Bạn phải học hỏi từ lịch sử. Bạn không thể tiếp tục phạm cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác. Gaza hiện là một địa ngục", ông nói.

Ông cho biết ông "có cảm giác" rằng mặc dù vua Jordan và tổng thống Ai Cập phản đối ý tưởng "dọn sạch" Gaza và để họ tiếp nhận người Palestine, họ "sẽ mở lòng và trao cho chúng tôi loại đất mà chúng tôi cần để thực hiện điều này. Và mọi người có thể sống trong hòa bình và hòa hợp", ông nói khi cuộc họp báo kết thúc.

Trước đó, ý tưởng này đã bị Ai Cập, Jordan, Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Chính quyền Palestine và Liên đoàn Arab phản đối. Các nước Arab cảnh báo những kế hoạch như vậy "đe dọa ổn định của khu vực, gây nguy cơ lan rộng xung đột, làm suy yếu triển vọng chung sống hòa bình của người dân tại đây".

Theo ABC News
Tỷ phú Elon Musk muốn giải thể USAID, châm ngòi cuộc chiến với đảng Dân chủ

Tỷ phú Elon Musk muốn giải thể USAID, châm ngòi cuộc chiến với đảng Dân chủ

Tài chính quốc tế
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã phát tín hiệu xóa bỏ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), một cơ quan cung cấp viện trợ quan trọng cho giáo dục và chống nạn đói, dịch bệnh ở nước ngoài, gây ra sự phản đối với các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội, những người chỉ trích nỗ lực này là bất hợp pháp và tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý.
Cùng chuyên mục
Tin khác
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.