Quảng Ngãi muốn chuyển hơn 43ha đất rừng để làm cao tốc Bắc - Nam

Trường Tân - 31/03/2022 12:11 (GMT+7)

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án thành phần xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

VNF
Tổng diện tích rừng bị ảnh hưởng là 43,4ha đất rừng sản xuất. (Ảnh minh họa)

Theo đó, đoạn đường giao thông trên thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2021-2025).

Dự án thành phần xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn do Ban quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Địa điểm thực tại tỉnh Quảng Ngãi với chiều dài 60,3km, đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

Theo tính toán của địa phương này, tổng diện tích rừng bị ảnh hưởng là 43,4 ha (rừng sản xuất). Trong đó, diện tích rừng trồng đã thành rừng là 16,63 ha; diện tích chưa thành rừng là 28,77 ha. 

Tổng trữ lượng các lô rừng trong khu vực dự án là 1.914,2m3. Nguồn gốc hình thành là rừng trồng, nguồn vốn của hộ gia đình và cá nhân. Loại cây trồng là keo.

Dự án thành phần xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2021 - 2025) đến nay cơ bản đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành.

Qua đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất các huyện đã được phê duyệt.

Liên quan đến dự án này, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh này, quy chế trên quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo; mối quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo với Chủ đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan của tỉnh, UBND cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cũng tại công văn này, ông Đặng Văn Minh có ý kiến chỉ đạo các địa phương tập trung quản lý nguyên trạng về đất đai, vật kiến trúc, cây cối đối với phần diện tích đất nằm trong ranh giới thu hồi thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan tuyệt đối không để xảy ra việc tách thửa, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng, trồng cây trái phép nhằm trục lợi liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án.

Trước đó, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trực tiếp làm Trưởng ban, thành viên là Thủ trưởng các sở, ban ngành, Bí thư Huyện ủy, thị ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã liên quan.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài 729km, đi qua 12 tỉnh, thành phố, gồm các đoạn Hà Tĩnh-Quảng Trị (267km), Quảng Ngãi-Nha Trang (353km) và Cần Thơ-Cà Mau (109km), sơ bộ tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công, được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn có chiều dài 88km. Đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi trên 60km, đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

Ngày 15/3/2022, Bộ Giao thông vận tải đã bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 của dự án cho 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bàn giao 10/60,3km thuộc địa bàn huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành.

Theo kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 2 ngày 30/4/2022 và đợt 3 ngày 30/6/2022 đối với các đoạn còn lại.

Công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư dự án là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nút thắt về tiến độ hoàn thành dự án, với mục tiêu yêu cầu các địa phương hoàn thành bàn giao 70% diện tích mặt bằng trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý III/2023.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an của Đại Tướng Tô Lâm

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an của Đại Tướng Tô Lâm

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Lộ diện đại gia đứng sau hệ thống Quán nhậu Tự Do

Lộ diện đại gia đứng sau hệ thống Quán nhậu Tự Do

(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.

Tỷ phú Jeff Bezos: Nỗi kinh hoàng khiến nhân viên toát mồ mỗi khi thức dậy

Tỷ phú Jeff Bezos: Nỗi kinh hoàng khiến nhân viên toát mồ mỗi khi thức dậy

(VNF) - Thời điểm những năm 90, tỷ phú Jeff Bezos từng được coi là "nỗi kinh hoàng" đối với nhân viên khi liên tục gây áp lực cho các thành viên thuộc Amazon.

Hà Nội: Căn hộ dần hạ nhiệt, hàng tỷ USD sẽ đổ sang Đông Anh xây chung cư

Hà Nội: Căn hộ dần hạ nhiệt, hàng tỷ USD sẽ đổ sang Đông Anh xây chung cư

(VNF) - Sau cơn sốt tăng giá, chung cư Hà Nội neo cao khó bán mua; Dân TP.HCM ‘ngóng’ được chuyển đổi đất đai, thoát quy hoạch treo; Sau thông báo tái khởi động, Cocobay Đà Nẵng vẫn im lìm; Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh... là những thông tin được quan tâm trong tuần.

Rủi ro 380 triệu USD: Hàng triệu người Indonesia nợ nần khó kiểm soát

Rủi ro 380 triệu USD: Hàng triệu người Indonesia nợ nần khó kiểm soát

(VNF) - Các chương trình Mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later - BNPL) ngày càng phổ phiến ở Indonesia đang khiến nợ tiêu dùng ngày càng tăng do khả năng tiếp cận dễ dàng hơn.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất, chủ Quán nhậu Tự Do lộ diện

Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất, chủ Quán nhậu Tự Do lộ diện

(VNF) - Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất sau lệnh bắt và khởi tố, Chủ tịch Viconship Bùi Minh Hưng bất ngờ xin từ nhiệm, ông Lê Mạnh Linh làm Phó chủ tịch HĐQT EVNFinance… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.

Loạt xe điện Trung Quốc về Việt Nam, mẫu nào cạnh tranh với VinFast VF3?

Loạt xe điện Trung Quốc về Việt Nam, mẫu nào cạnh tranh với VinFast VF3?

(VNF) - Giai đoạn nửa cuối năm 2024, nhiều mẫu xe điện có nguồn gốc từ Trung Quốc sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trong đó, có một số mẫu nằm cùng phân khúc và cạnh tranh với VinFast VF3.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.