Bất động sản

Sau hơn 10 năm, nhiều lô đất tại KĐT Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường vẫn để hoang

(VNF) - Ghi nhận của VietnamFinance cho thấy, sau hơn 10 năm được giao đất, tại khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường vẫn còn nhiều lô chưa được xây dựng.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt là 6 năm (2008 - 2013).
Trong quá trình triển khai, dự án bị ảnh hưởng do công tác rà soát quy hoạch khoảng 42 tháng (3,5 năm). Năm 2014, dự án được UBND TP. Hà Nội gia hạn tiến độ thực hiện. Theo đó, tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn thành trước quý IV/2015, hạ tầng xã hội và các công trình khác hoàn thành vào quý IV/2017.
Đến năm 2018, dự án tiếp tục được gia hạn tiến độ thực hiện. Tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới hoàn thành trước quý IV/2020, các công trình hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải bàn giao không bồi hoàn trước quý IV/2019.
Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện khu đô thị này vẫn còn nhiều lô đất bỏ hoang. Trong ảnh là lô đất xây dựng công viên cạnh tòa nhà Nam Cường.

Trước đó, tháng 8/2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc kiểm tra những dấu hiệu sai phạm của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường liên quan đến việc triển khai dự án tại khu đô thị mới Dương Nội.

Phó thủ tướng đã chỉ đạo UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư khu đô thị mới Dương Nội khẩn trương thực hiện dứt điểm nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 606 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
Hình ảnh các lô đất vàng sát đường Tố Hữu chưa xây dựng, bỏ hoang nhiều năm.
Bên trong khu đô thị mới Dương Nội, cạnh công viên Thiên văn học cũng có rất nhiều ô đất chưa xây dựng.
Một số ô đất xây dựng nhà liền kề dở dang.
Hình ảnh ô đất nằm đối diện với công viên Thiên văn học.
Ghi nhận tại khu đô thị mới Dương Nội cho thấy hiện có một số nhà liền kề xây dựng nhiều năm chưa hoàn thiện.

Xem thêm: 'Soi' tiến độ trung tâm nghiên cứu 220 triệu USD của Samsung ở KĐT Tây Hồ Tây

Tin mới lên