Tài chính quốc tế

Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục, Thái Lan vẫn tiếp tục mở cửa du lịch

(VNF) - Thái Lan vẫn tiếp tục triển khai các kế hoạch mở cửa du lịch trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 liên tục phá kỷ lục trong những ngày gần đây và chưa có dấu hiệu chững lại.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục, Thái Lan vẫn tiếp tục mở cửa du lịch

Các cơ sở y tế Thái Lan đã hoạt động hết công suất trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng cao từng ngày.

Trong ngày 8/7, Thái Lan đã ghi nhận thêm 7.058 ca nhiễm mới và 75 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 308.230 và ca tử vong lên 2.462.

Các chuyên gia y tế Thái Lan cảnh báo không loại trừ khả năng số ca mắc mới tăng vọt lên 10.000 ca mỗi ngày vào tuần tới do sự lây lan của biến thể siêu lây nhiễm Delta.

Ông Kumnuan Ungchusak, chuyên gia dịch tễ học và cố vấn của Bộ Y tế Thái Lan, cho biết hiện các cơ sở y tế tại nước này đã hoạt động hết công suất.

Ông dự báo số ca tử vong vì Covid-19 tại Thái Lan có thể tăng gấp đôi trong tháng 8 nếu tình hình dịch bệnh không thuyên giảm.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha hồi giữa tháng 6 đặt mục tiêu 120 ngày để Thái Lan mở cửa trở lại hoàn toàn. Trong đó, tất cả các hoạt động kinh doanh được phép hoạt động bình thường, và những du khách đã tiêm vaccine Covid-19 có thể tự do đi lại trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía người dân bởi những thách thức mà Thái Lan đang gặp phải trong bối cảnh số ca nhiễm mới liên tục gia tăng do biến chủng Delta.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng đang gặp khó khăn trong chiến dịch tiêm vacine khi không đạt được mục tiêu tiêm chủng được 10 triệu liều/tháng. Ước tính, mới có khoảng 15% dân số Thái Lan đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19. và chỉ 4,3% người dân trong số này được tiêm đủ 2 liều.

Theo ông Somprawin Manprasert, chuyên gia kinh tế trưởng tại bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Ayudhya có trụ sở ở Bangkok, nếu chương trình tiêm chủng diễn ra chậm chạp và đạt hiệu quả thấp trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng, sự phục hồi kinh tế của Thái Lan cũng sẽ bị cản trở.

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC) Natthapol Nakpanich cho biết nước này đang cân nhắc áp đặt lệnh phong tỏa ở Bangkok và các tỉnh lân cận cùng với 4 tỉnh biên giới ở miền Nam.

Mới đây, “đảo ngọc” Phuket, khu vực tái mở cửa du lịch đầu tiên của Thái Lan, đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 quốc tế đầu tiên của một du khách đến từ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn nói rằng việc Phuket phát hiện ca nhiễm này đã chứng minh được rằng các quy trình thao tác chuẩn (SOP) có thể được thực hiện hiệu quả theo kế hoạch.

Ông Ratchaporn Poolsawadee, chủ tịch Hiệp hội Du lịch đảo Koh Samui, cho biết Thái Lan sẽ tiếp tục mở cửa cho du khách nước ngoài đến ba hòn đảo nghỉ dưỡng thuộc tỉnh Surat Thani là Koh Samui, Kok Phangan và Koh Tao nếu hầu hết du khách tới Phuket không mắc Covid-19.

Xem thêm >> Thái Lan: 1.300 du khách đổ xô đến Phuket trong 3 ngày, gần 8.000 người đang ‘xếp hàng’

Từ khoá: Covid-19, Thái Lan, Phuket,
Tin mới lên