Tài chính quốc tế

Sóng thần ở Indonesia, ít nhất 43 người thiệt mạng

Ít nhất 43 người thiệt mạng và 582 người bị thương sau khi một trận sóng thần ập vào bờ biển xung quanh eo biển Sunda của Indonesia tối 22/12.

Sóng thần ở Indonesia, ít nhất 43 người thiệt mạng

Người dân được sơ tán tới nhà thờ Hồi giáo sau trận sóng thần tại tỉnh Banten, Indonesia ngày 22/12. (Ảnh: Reuters)

Ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan phòng tránh thảm họa quốc gia của Indonesia, thông báo trên truyền hình.

Theo đài BBC, cơ quan phòng tránh thảm họa cho biết hiện còn 2 người đang mất tích. Hàng chục tòa nhà đã bị phá hủy.

Theo nhà chức trách Indonesia, nguyên nhân sóng thần có thể là do những dịch chuyển địa tầng sâu dưới đáy biển sau khi núi lửa Anak Krakatoa phun trào một ngày trước đó.

Một khu vực bị ngập nước sau khi sóng thần đổ bộ tại Indonesia. (Ảnh: Twitter).

Eo biển Sunda nằm giữa các đảo Java và Sumatra, kết nối biển Java với Ấn Độ Dương.

Các trường hợp thiệt mạng trong thiên tai này được ghi nhận tại các khu vực Pandeglang, Nam Lampung và Serang.

Các video do người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa Indonesia cung cấp cho thấy sau khi sóng thần xảy ra, các đường phố ở khu vực bị ảnh hưởng chìm trong nước.

Cơ quan địa chất Indonesia cho biết núi lửa Anak Krakatoa đã phun trào trong 2 phút 12 giây ngày thứ sáu (21/12), tạo cột khói bụi cao tới 400 mét từ miệng núi. Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân không được ở lại trong phạm vi bán kính 2km từ miệng núi lửa.

Cơ quan chức năng Indonesia đang xem xét liệu nguyên nhân sóng thần có phải xuất phát từ việc núi lửa Anak Krakatoa phun trào hay không. Trong những tháng qua, ngọn núi lửa này đã vài lần hoạt động.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất.

Tháng 9 năm nay, ít nhất 832 người đã thiệt mạng trong thảm họa kép động đất, sóng thần xảy ra tại thành phố Palu trên đảo Sulawesi của Indonesia.

Tin mới lên