VN-Index xác lập vùng đỉnh mới
(VNF) - VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới, nhưng dòng tiền phân hóa mạnh khi DGC bất ngờ thủng đáy, trở thành điểm tối giữa phiên tăng điểm của thị trường.

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) thông báo, nhà đầu tư cá nhân, ông Lê Văn Lợi đã mua vào hơn 10,4 triệu cổ phiếu ROS trong phiên 4/5, nâng tổng số lượng nắm giữ từ hơn 22,4 triệu đơn vị lên gần 33 triệu đơn vị.
Tỷ lệ sở hữu tăng tương đương từ 3,964% lên 5,804%.
Với việc đưa tỷ lệ nắm giữ vượt mức 5%, ông Lê Văn Lợi đã trở thành cổ đông lớn duy nhất của ROS.
Tạm tính theo giá giao dịch trung bình của ROS phiên ông Lê Văn Lợi thực hiện giao dịch, ước tính số tiền mà cổ đông lớn này đã chi là hơn 52 tỷ đồng.
Được biết, cổ phiếu ROS bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 26/4/2022 vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) trước đó đã 2 lần nhắc nhở ROS về nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
Giải trình ROS cho biết đơn vị thực hiện kiểm toán cho doanh nghiệp này là Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt. Tuy nhiên, kể từ ngày 30/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với công ty kiểm toán này. Do đó báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của ROS đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn quy định.
Liên quan đến vấn đề nhân sự, ROS vừa qua đã công bố loạt nghị quyết HĐQT về vấn đề nhân sự.
Cụ thể, tổng giám đốc FLC Faros Nguyễn Bình Phương được miễn nhiệm chức vụ hiện tại để thay thế vị trí chủ tịch HĐQT của bà Hương Trần Kiều Dung. Cùng với đó, bà Phương cũng trở thành người đại diện theo pháp luật mới của ROS.(Xem thêm)
Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HoSE: HAI) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc xin công bố lại báo cáo tài chính quý IV/2021.
HAI cho biết, sau khi rà soát lại số liệu và hồ sơ từ bản báo cáo tài chính quý IV/2021 đã công bố vào ngày 28/1, doanh nghiệp nhận thấy cần phải đánh giá lại một số khoản nợ phải thu và đầu tư tại thời điểm 31/12/2021.
Hệ quả của việc đánh giá lại các khoản mục này sẽ ảnh hưởng tới bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý IV/2021. Vì vậy, HAI đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cho doanh nghiệp được công bố lại bản báo cáo tài chính này, để đảm bảo các số liệu được trình bày phù hợp với thực tế hoạt động.
"Doanh nghiệp xin rút kinh nghiệm và sẽ tăng cường đánh giá, kiểm soát trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính để không xảy ra các sai sót tương tự", phía HAI cam kết.
Quan sát báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 sau điều chỉnh của HAI, đa số các chỉ số và khoản mục đều giữ nguyên. Tuy nhiên đáng chú ý ở báo cáo kết quả kinh doanh mới, chi phí quản lý doanh nghiệp của HAI ghi nhận sự nhảy vọt đột biến so với báo cáo cũ, từ 12 tỷ đồng lên đến 685,8 tỷ đồng, gấp gần 60 lần, chủ yếu do tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.
Kết quả của việc chi phí tăng dựng đứng là khiến khoản lỗ sau thuế quý IV/2021 của HAI từ 1,5 tỷ đồng trở thành 672,5 tỷ đồng. Tính chung cả năm, HAI báo lỗ sau thuế 664,1 tỷ đồng, trong khi trước đó ghi lãi 6,8 tỷ đồng.
Qua đó chẳng những đánh bay toàn bộ lợi nhuận tích lũy thời điểm cuối năm 2021, mà còn khoét một khoảng lỗ lũy kế lên tới 498,5 tỷ đồng cho doanh nghiệp.(Xem thêm)
Ngày 12/5, GEX đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua tất cả tờ trình của HĐQT.
Báo cáo đại hội, HĐQT GEX cho biết năm 2021, tập đoàn đã đạt được bước tiến quan trọng về tái cấu trúc.
Theo đó, toàn bộ cổ phiếu VGC của Viglacera do Gelex và Gelex Electric nắm giữ được chuyển sang cho Gelex Hạ tầng. Trong khi đó, một số công ty phát điện từ Gelex Hạ tầng được chuyển sang Gelex Electric.
Gelex Electric hoàn tất tăng vốn điều lệ công ty, trong đó thu hút một số cổ đông chiến lược có gắn bó lợi ích lâu dài.
Như vậy sau tái cấu trúc, Gelex sở hữu hai Sub-holdings là Gelex Electric (vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng) chuyên về sản xuất công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp điện) và Gelex Hạ tầng (vốn điều lệ 7.900 tỷ đồng) chuyên đầu tư, kinh doanh mảng hạ tầng (khu công nghiệp, bất động sản thương mại, điện, nước sạch).
Các Sub-holdings cũng được định hướng đại chúng hóa: Gelex Electric hoàn tất đăng kí công ty đại chúng vào tháng 12/2021, đăng kí giao dịch trên UPCoM và có phiên giao dịch đầu tiên ngày 8/3/2022; Gelex Hạ tầng dự kiến đại chúng hóa và tiến hành niêm yết hoặc đăng kí giao dịch UPCoM trong năm 2022 trên cơ sở Gelex vẫn giữ tỷ lệ chi phối.
Báo cáo của ban tổng giám đốc cho biết việc hợp nhất Viglacera đã đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của Gelex. Theo đó, năm 2021, Gelex đạt doanh thu thuần hợp nhất 28.578 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch và tăng 59% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.057 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch, tăng 72% so với năm trước.(Xem thêm)
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) vừa quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 18% bằng tiền mặt. Trước đó, doanh nghiệp đã tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng.
Như vậy, tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 này sẽ là 12%, tức 1.200 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền mà doanh nghiệp cần chi trả là hơn 530 tỷ đồng. Vinaconex chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 25/5 tới (ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5), ngày tiến hành chi trả là 24/6.
Ngoài phương án chia cổ tức bằng tiền mặt, đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay của Vinaconex cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2021 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới, tổng khối lượng phát hành dự kiến hơn 44 triệu đơn vị. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Vinaconex sẽ tăng lên gần 4.860 tỷ đồng.(Xem thêm)
(VNF) - VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới, nhưng dòng tiền phân hóa mạnh khi DGC bất ngờ thủng đáy, trở thành điểm tối giữa phiên tăng điểm của thị trường.
(VNF) - Không chỉ là những con số nghìn tỷ hay các thương vụ M&A đình đám, hành trình của ông Nguyễn Đức Thụy tại các doanh nghiệp từ Thaiholdings đến LPBank, Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Hưng Thịnh còn mang một dấu ấn đặc biệt: Sự thay đổi triệt để về nhận diện thương hiệu song hành cùng những cú “lội ngược dòng” ngoạn mục về tài chính.
(VNF) - Theo đại diện PYN Elite Fund, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup (VIC) đã dẫn dắt phần lớn đà tăng của thị trường và có tác động rất lớn đến chỉ số VN-Index trong năm 2025.
(VNF) - Theo số liệu của Cục Thuế (Bộ Tài chính), năm 2025 chứng kiến dấu mốc của ngành thuế khi lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Theo các chuyên gia, “nút thắt” lớn nhất khiến nhiều thương vụ đấu giá cổ phần thất bại nằm ở mức định giá thiếu thực tế: doanh nghiệp kỳ vọng thu về quá cao so với giá trị thị trường, trong khi nhà đầu tư ngày càng thận trọng và không sẵn sàng trả giá vượt ngưỡng hợp lý.
(VNF) - Central Retail chính thức thoái toàn bộ vốn khỏi Nguyễn Kim sau gần một thập kỷ gắn bó, chấp nhận “cắt lỗ” để tái cơ cấu danh mục đầu tư tại Việt Nam, dồn lực cho hai trụ cột chiến lược là thực phẩm và bất động sản.
(VNF) - Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), gần 600 triệu cổ phiếu KSF niêm yết bổ sung của Sunshine Group sẽ chính thức giao dịch trên HNX từ ngày 24/12/2025, nâng tổng số cổ phiếu đang giao dịch của Tập đoàn này lên gần 900 triệu đơn vị.
(VNF) - VN-Index thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, đóng cửa 1.772,15 điểm trong khi số lượng mã giảm điểm trên HoSE và HNX đều áp đảo.
(VNF) - Trong khi cổ phiếu HDB tiếp tục lập đỉnh giá kỷ lục mới, cổ phiếu STB có phiên tăng kịch trần thứ 2 liên tiếp.
(VNF) - Phía Cen Land cho hay mọi hoạt động đầu tư được thực hiện bởi Phó chủ tịch Phạm Thanh Hưng là hoạt động đầu tư cá nhân và không chịu sự ủy quyền của doanh nghiệp.
(VNF) - Cổ phiếu LPB lao dốc sau thông tin hai anh em Bầu Thụy đều chính thức rời khỏi “ghế nóng” LPBank. Trái lại, cổ phiếu STB của Sacombank lại tiếp tục phủ sắc tím trong phiên giao dịch cùng ngày.
(VNF) - Shark Hưng mới đây đã chia sẻ về những tin đồn đang lan truyền về ông, gây ảnh hưởng tới Cen Land - nơi ông đang làm Phó chủ tịch.
(VNF) - KBC vừa công bố về việc nắm quyền kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Láng Hạ - chủ đầu tư dự án 28 tầng đang bỏ hoang tại Láng Hạ, Hà Nội.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cần được triển khai theo lộ trình thận trọng, phù hợp với năng lực thực tế, không thể nóng vội hay “đốt cháy giai đoạn”.
(VNF) - VN-Index tăng thêm 47 điểm, tiếp đà hưng phấn được duy trì từ cuối tuần trước nhờ dòng tiền ngoại nhập cuộc mạnh mẽ, mua ròng với giá trị 473,94 tỷ đồng.
(VNF) - Cổ phiếu STB bất ngờ “trần cứng” với lực cầu áp đảo trong bối cảnh thị trường duy trì đà hưng phấn, đưa Sacombank trở thành tâm điểm chú ý.
(VNF) - Sau 15 năm làm việc tại thành phố lớn, sở hữu hơn 1 tỷ đồng tiền tích lũy nhưng vẫn đứng trước lựa chọn đầy áp lực giữa vay nợ mua nhà hay tiếp tục thuê trọ. Câu chuyện không chỉ phản ánh nỗi bế tắc cá nhân mà còn cho thấy thực trạng an cư ngày càng khó tiếp cận của nhiều gia đình có thu nhập trung bình và khá, cùng những góc nhìn tài chính đáng suy ngẫm về nhà ở, đầu tư và an toàn tài chính dài hạn.
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu sự hồi phục mạnh của ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam, khi hầu hết các định chế đều công bố kết quả kinh doanh quý III với nhiều chỉ tiêu vượt kỳ vọng. Bên cạnh lợi nhuận, các chỉ số tài chính then chốt như CAR, LDR, ROE và quy mô tài sản tiếp tục là yếu tố phản ánh rõ nét sức khỏe của từng tổ chức tín dụng.
(VNF) - Những tháng cuối năm 2025 chứng kiến làn sóng cổ phiếu rời sàn HNX và UPCoM. Điểm chung của phần lớn các trường hợp là doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng điều kiện pháp lý.
(VNF) - Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố 10 tổ chức trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
(VNF) - TP. HCM đã làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập thuộc bốn nhóm lĩnh vực và lựa chọn các nhà đầu tư tiềm năng tham gia giai đoạn đầu.
(VNF) - Trong một bước đi chiến lược mang tính lịch sử, Emall Việt Nam, đơn vị đứng sau hệ thống 100 cửa hàng giày Pierre Cardin & Oscar Fashion tại Việt Nam, vừa công bố mua lại quyền sở hữu hệ thống phân phối và thương hiệu Pierre Cardin tại Canada.
(VNF) - Bộ đôi dầu khí BSR, PVD dẫn đầu danh sách cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE, trong khi áp lực bán tháo đưa DGC rơi theo chiều ngược lại.
Dù mang trên mình vị thế của những doanh nghiệp đầu ngành với câu chuyện AI đầy hứa hẹn, năm 2025 lại đang dần khép lại như một "năm đáng quên" đối với cổ đông của những mã cổ phiếu này.
(VNF) - Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi với nhiều nội dung liên quan đến lương hưu. Đáng chú ý, người nghỉ hưu cuối 2025 có cơ hội hưởng lương hưu mở rộng, tỷ lệ tối đa 75%.
(VNF) - VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới, nhưng dòng tiền phân hóa mạnh khi DGC bất ngờ thủng đáy, trở thành điểm tối giữa phiên tăng điểm của thị trường.
(VNF) - Cuối năm – mùa cam chín rộ ở Hà Tĩnh, những vườn cam trên nhiều vùng đồi như Thượng Lộc, Hương Khê, Vũ Quang, Mai Hoa… đang tạo nên những khoảnh khắc rộn ràng của thu hoạch. Đây là thời điểm chứng kiến sự hội tụ của nắng gió, đất đỏ và bàn tay nông dân, tạo ra những cây cam “siêu quả” độc đáo, không chỉ là đặc sản vùng miền mà còn là sản phẩm của mô hình liên kết nông nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo tại Hà Tĩnh trong những năm qua.