Thái Lan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới: Cú hích tỷ USD cho ngành du lịch
Hải Đăng -
20/11/2024 14:45 (GMT+7)
(VNF) - Thái Lan được dự đoán sẽ chứng kiến nền kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới.
Cú hích cho ngành du lịch
Luật hôn nhân đồng giới đã được Vua Maha Vajiralongkorn phê chuẩn vào tháng 9 và sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 1/2025, đưa Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á công nhận hôn nhân đồng giới.
Tính trên toàn châu Á, Thái Lan hợp pháp hoá kết hôn đồng giới sau Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2019 và Nepal vào năm 2023.
Những người tham gia diễu hành cầm cờ cầu vồng trong Lễ diễu hành Bangkok Pride 2024, tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 1/6/2024. (Ảnh: Peerapon Boonyakiat/SOPA/LightRocket/Getty Images)
Luật mới sửa đổi Bộ luật Dân sự và Thương mại của Thái Lan, thay thế các thuật ngữ chỉ giới tính như “nam và nữ” bằng các thuật ngữ trung tính như “cá nhân”.
Luật mới sẽ cho phép các cặp đôi đồng giới kết hôn và được hưởng đầy đủ các quyền pháp lý, tài chính và y tế. Luật này cũng sẽ cấp cho các cặp đôi đồng giới các quyền liên quan đến việc nhận con nuôi và thừa kế.
Công ty lữ hành Agoda (được thành lập tại Phuket, Thái Lan) dự đoán rằng trong vòng hai năm kể từ khi luật có hiệu lực, quốc gia này sẽ chứng kiến doanh thu du lịch tăng gần 2 tỷ USD mỗi năm và có thêm 4 triệu du khách quốc tế đến Thái Lan mỗi năm.
Theo báo cáo có tựa đề “Tác động kinh tế của hôn nhân đồng giới đối với ngành du lịch Thái Lan” của Agoda, Thái Lan sẽ thu hút ngày càng nhiều du khách và người lao động nước ngoài, những người không chỉ tìm kiếm một địa điểm nghỉ dưỡng mà còn là nơi mà họ có thể cảm thấy thực sự được chấp nhận.
Còn theo báo cáo từ công ty tư vấn chính sách công Access Partnership, luật mới của Thái Lan dự kiến sẽ tạo thêm 76.000 việc làm toàn thời gian cho ngành du lịch, đồng thời tăng tổng sản phẩm quốc nội của nước này thêm 0,3%.
Agoda cũng dự đoán rằng Thái Lan sẽ trở thành trung tâm khu vực cho các cặp đôi LGBTQ+ từ các quốc gia lân cận muốn ăn mừng sự kết đôi của họ.
Dự kiến sẽ có nhiều người đến tham dự, không chỉ các cặp đôi đồng giới và khách mời dự đám cưới của họ, mà còn từ cộng đồng LGBTQ+ nói chung và hơn thế nữa.
Để tính toán tác động kinh tế tiềm tàng của luật mới của Thái Lan, báo cáo đã xem xét tác động của các chính sách hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới ở các quốc gia khác.
Ông Timothy Hughes, phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp của Agoda, chia sẻ với CNBC Travel rằng: “Các thị trường khác, chẳng hạn như New Zealand và Mỹ, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng đám cưới đồng giới sau khi luật hôn nhân đồng giới được ban hành”.
New Zealand đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2013. Theo báo cáo, đến năm 2016, phần lớn các đám cưới đồng giới ở nước này đều dành cho du khách.
Watit Benjamonkolchai và Pokpong Jitjaiyai cho biết họ có kế hoạch kết hôn ngay khi luật có hiệu lực, (Ảnh chụp tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 18/6/2024 - Ảnh: Mark Phillips/CNN)
Người Úc chiếm hơn một nửa (58%) số đám cưới đồng giới ở New Zealand từ năm 2013 đến năm 2017, theo báo cáo trích dẫn từ Cục Thống kê New Zealand. Con số này đã giảm xuống còn 26% vào năm 2017, sau khi Úc thông qua luật hôn nhân đồng giới của riêng mình, báo cáo cho biết.
Ông nhấn mạnh cơ hội kinh tế từ du khách Ấn Độ và dự đoán Thái Lan sẽ trở thành điểm đến hàng đầu “cho các cặp đôi LGBTQ+ Ấn Độ và những người sẵn sàng ăn mừng cùng họ”.
Một "cơ hội chiến lược độc đáo"
Ông Darren Burn, CEO và nhà sáng lập của công ty lữ hành hạng sang dành cho cộng đồng LGBT+ có tên Out Of Office và hướng dẫn viên du lịch tại Travel Gay, chia sẻ với The Independent: “Thái Lan từ lâu đã là một trong những điểm đến phổ biến nhất trên Travel Gay với sự quan tâm ngày càng tăng qua từng năm. Nơi đây luôn được coi là điểm đến chào đón trong cộng đồng LGBTQ+ và việc đưa ra luật hôn nhân đồng giới sẽ tiếp tục cải thiện điều đó”
Cũng theo ông Burn, Out Of Office đã giúp các cặp đôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới đồng giới ở những địa điểm như Chiang Mai và hy vọng rằng các nghi lễ truyền thống khác nhau tùy theo khu vực có thể được điều chỉnh để phù hợp với các đám cưới đồng giới hợp pháp.
Những người tham gia diễu hành cầm cờ cầu vồng trong Lễ diễu hành Bangkok Pride 2024, tại Bangkok, Thái Lan, vào ngày 1/6/2024 (Ảnh: Peerapon Boonyakiat/SOPA/LightRocket/Getty Images)
“Ngày càng có nhiều cặp đôi LGBTQ+ muốn kết hôn ở nước ngoài, đặc biệt là khách hàng của chúng tôi từ Mỹ. Vẫn còn hạn chế các lựa chọn nơi hôn nhân hợp pháp dành cho các cặp đôi đồng giới và do đó Thái Lan chắc chắn sẽ chứng kiến một lượng khách du lịch tương đối lớn vì điều này”, ông Burn nhấn mạnh thêm.
Ông Henry Koh, giám đốc điều hành của Hiệp hội đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên giới tính quốc tế (ILGA) châu Á cho biết: “Thực tế đáng tiếc là hơn một nửa số du khách LGBTQ+ từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã phải trải qua một hình thức phân biệt đối xử nào đó khi đi du lịch, khiến vấn đề an toàn trở thành mối quan tâm hàng đầu của họ khi lựa chọn địa điểm du lịch.
Ông Timothy Hughes, phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp tại Agoda và là nhà tài trợ điều hành cho Agoda Pride cho biết: “Mặc dù Thái Lan vốn đã là điểm đến phổ biến đối với du khách LGBTQ+, việc Thái Lan hợp pháp hoá hôn nhân đồng thời dự kiến sẽ củng cố thêm danh tiếng của Thái Lan như một lựa chọn kỳ nghỉ trọn gói”.
Ann Chumaporn, một nhà hoạt động vì quyền của người Thái Lan và là người đồng sáng lập Bangkok Pride, cho biết tổ chức của bà đang sắp xếp một sự kiện đám cưới tập thể cho các cặp đôi đồng giới vào ngày 23/1/2025, ngày đầu tiên có thể nộp đơn đăng ký kết hôn, bà cho biết.
“Chúng tôi đã có hơn 300 cặp đôi đăng ký và mục tiêu của chúng tôi là 1.000 cặp đôi trên toàn quốc, cũng đã có các các cặp đôi quốc tế đăng ký”, bà cho biết thêm.
Chính phủ Thái Lan cũng đặt mục tiêu đăng cai WorldPride (Niềm tự hào thế giới) của những người đồng tính, một sự kiện toàn cầu đã mang về cho New South Wales 120 triệu USD khi Sydney đăng cai vào năm 2023, theo báo cáo của Agoda.
(VNF) - Tỷ phú Elon Musk được cho là sẽ rời khỏi vai trò trong chính phủ liên bang trong thời gian tới, giữa lúc đối mặt với nhiều chỉ trích từ phe cánh tả và những thay đổi trong nội bộ chính quyền. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh vai trò và tầm ảnh hưởng của ông tại Washington có dấu hiệu suy giảm.
(VNF) - Bộ Thương mại Mỹ ngày 21/4 thông báo mức thuế quan lên tới 3.403,96% sẽ được áp dụng đối với pin và tấm pin mặt trời nhập khẩu từ Đông Nam Á nhưng chủ yếu được sản xuất tại các nhà máy do Trung Quốc sở hữu. Đây là một đòn giáng nữa vào hàng hóa Trung Quốc khi chính quyền Mỹ siết chặt hoạt động nhập khẩu.
(VNF) - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, Brazil nổi lên như một đối tác xuất khẩu nông sản hàng đầu của Bắc Kinh, thay thế vai trò trước đây của Mỹ trên thị trường đậu tương và ngô.
(VNF) - Thêm một chiếc Boeing 737 MAX vừa rời Trung Quốc để quay trở lại Mỹ, chỉ vài tuần sau khi được đưa sang đây nhằm chuẩn bị bàn giao cho một hãng bay Trung Quốc. Đây là chiếc thứ hai trong vòng hai ngày thực hiện hành trình ngược chiều này, trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục leo thang, phủ bóng lên tương lai các hợp đồng mua bán máy bay giữa hai bên.
(VNF) - Trung Quốc khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng đối với những quốc gia hợp tác trong chiến lược cô lập Bắc Kinh của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị phát hiện giả mạo nhãn “Made in Korea” với hàng hóa xuất khẩu nhằm tránh mức thuế cao dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đáng chú ý, giá trị vi phạm trong quý I/2025 đã gần chạm ngưỡng của cả năm 2024.
(VNF) - Việc Trung Quốc tạm dừng tiếp nhận máy bay Boeing không chỉ đẩy nhà sản xuất Mỹ vào thế khó tại thị trường chiến lược, mà còn làm dấy lên lo ngại về tương lai của chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
(VNF) - Tập đoàn Hàng không Malaysia (Malaysia Aviation Group - MAG) đang đàm phán với Boeing về khả năng tiếp nhận các máy bay mới nếu các hãng hàng không Trung Quốc ngừng nhận bàn giao, Giám đốc điều hành MAG cho biết với hãng tin nhà nước Bernama.
(VNF) - Nhiều quốc gia châu Á đang tăng cường nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Mỹ nhằm giảm thặng dư thương mại và tránh bị áp thuế cao từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(VNF) - Chỉ trong một tuần, vị trí lãnh đạo của Sở Thuế vụ Mỹ đổi chủ đến 3 lần. Vụ việc cho thấy những mâu thuẫn nội bộ trong chính quyền Tổng thống Trump.
(VNF) - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang và nền kinh tế trong nước chững lại, hàng loạt tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Alibaba, JD.com, Tencent và Pinduoduo đang tiên phong hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu chuyển hướng sang tiêu thụ nội địa.
(VNF) - Trung Quốc và Campuchia ký thỏa thuận gần 1,2 tỷ USD phát triển kênh đào Phù Nam Techo, nhân chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
(VNF) - Mới đây, tỷ phú Jeff Bezos đã bán một siêu biệt thự bên hồ ở Seattle với giá 63 triệu USD, lập kỷ lục căn nhà đắt nhất từng được bán tại bang Washington, Mỹ.
(VNF) - Chính quyền Mỹ vừa ban hành các biện pháp siết chặt xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc, gây ra lo ngại lớn cho các nhà sản xuất chip Mỹ như Nvidia, AMD và Intel, khi doanh số tại thị trường Trung Quốc giảm sút. Tuy nhiên, chính những hạn chế này lại tạo ra cơ hội vàng cho Huawei – gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, khi hãng này có thể vươn lên chiếm lĩnh thị trường chip AI toàn cầu.
(VNF) - Theo Wall Street Journal (WSJ), tỷ phú Elon Musk đang theo đuổi một kế hoạch kỳ lạ và tham vọng: Tạo ra một “quân đoàn” con cái để chuẩn bị cho ngày tận thế.
(VNF) - Gần 100 ngày sau khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tỏ ra mất kiên nhẫn với tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trong tuyên bố mới nhất ngày 18/4, ông Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể rút khỏi vai trò trung gian nếu không có dấu hiệu rõ ràng về tiến triển trong các cuộc hòa đàm đang được Washington thúc đẩy.
(VNF) - Thay vì phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ, Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác với Nga, quốc gia hiện là nhà cung cấp LNG lớn thứ ba cho nước này.
(VNF) - Trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng căng thẳng, tập đoàn Boeing đã bất ngờ đưa một số máy bay khỏi cơ sở hoàn thiện tại Trung Quốc và chuyển ngược về Mỹ.
(VNF) - Chính quyền Mỹ vừa công bố kế hoạch áp phí cảng với tàu Trung Quốc, một động thái nhằm tái khởi động ngành đóng tàu nội địa và thách thức sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực vận tải biển.
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang cam kết sẽ "nỗ lực hết mình" để phục vụ thị trường Trung Quốc trong cuộc gặp các quan chức thương mại nước này tại Bắc Kinh vào ngày 17/4, sau lệnh siết xuất khẩu chip mới của Mỹ.
(VNF) - Giữa khủng hoảng thiếu gạo, người tiêu dùng Nhật đang dần chuyển sang dùng gạo ngoại, mở ra cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam.
(VNF) - Đồng ruble là tài sản sinh lời có hiệu suất cao nhất thế giới từ đầu năm đến nay, được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ thời chiến của Nga và sự mất giá của đồng USD.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây phát đi tín hiệu cho thấy chính quyền Washington có thể đang hướng tới việc chấm dứt căng thẳng thuế quan với Trung Quốc và kỳ vọng các thỏa thuận thương mại có thể được hoàn tất trong vòng một tháng.
(VNF) - Được ví như “vàng trắng” của thế kỷ 21, đất hiếm đang trở thành tâm điểm của cuộc đua toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới tăng tốc chuyển đổi xanh và phát triển công nghệ cao, các quốc gia ngày càng chú trọng đến việc sở hữu và kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược này.
(VNF) - Tỷ phú Elon Musk được cho là sẽ rời khỏi vai trò trong chính phủ liên bang trong thời gian tới, giữa lúc đối mặt với nhiều chỉ trích từ phe cánh tả và những thay đổi trong nội bộ chính quyền. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh vai trò và tầm ảnh hưởng của ông tại Washington có dấu hiệu suy giảm.