Thị trường

Tháp 45 tầng 'đắp chiếu' trên đất vàng Sài Gòn hồi sinh

(VNF) - Trên nhiều diễn đàn về nhà đất, giới đầu tư xôn xao bàn tán trước thông tin căn hộ tại dự án IFC One Saigon (quận 1, TP. HCM).

Tháp 45 tầng 'đắp chiếu' trên đất vàng Sài Gòn hồi sinh

Công ty Cổ phần quản lý và phát triển Viva Land đã chính thức công bố là chủ đầu tư và phát triển dự án với tên gọi mới IFC One Saigon.

Trước khi có tên IFC One Saigon, dự án này có tên là Saigon M&C (tọa lạc tại 34 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM), do Công ty CP địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng cộng 45 tầng, diện tích sàn xây dựng 123.000m², gồm có văn phòng, 133 căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại. Tổng vốn đầu tư ban đầu 256 triệu USD và được khởi công từ năm 2007.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2009, nhưng khi đã hoàn thành 80% thì bất ngờ bị ngưng trệ do những mâu thuẫn trong nội bộ chủ đầu tư, trong đó có lý do về phân chia tài sản và có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Dự án từng được thế chấp cho một khoản vay hơn 7.000 tỷ đồng, trở thành khoản nợ xấu thuộc một vụ án hình sự.

Sau một thời gian dài "đắp chiếu", ngày 29/3/2018, cao ốc Saigon One Tower được Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) thông báo bán đấu giá để xử lý khoản nợ xấu hơn 7.000 tỷ đồng.

Sau đó, tòa nhà Saigon One Tower đã thuộc về chủ đầu tư mới là Công ty Cổ phần quản lý và phát triển Viva Land – doanh nghiệp mới được thành lập năm 2020, có trụ sở đặt tại Hà Nội, TP. HCM và Singapore.

Sau đó dự án đổi tiếp thành Saigon One Tower. Nhưng vì không khả năng triển khai cùng nhiều lý do khác nhau, dự án đã được thay đổi chủ và thay đổi một số chi tiết. 

Một thời gian dài, chính vì sự dang dở mà dự này được xem là làm xấu diện mạo trung tâm thành phố.

Mới đây, Công ty Cổ phần quản lý và phát triển Viva Land đã chính thức công bố là chủ đầu tư và phát triển dự án với tên gọi mới IFC One Saigon. Dự án hiện được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Conteccons thực hiện quá trình hoàn thiện.

Dự án này từng được cho là "siêu" dự án với chiều cao 195m, vị trí đắc địa giữa trung tâm TP. HCM, gồm cao ốc văn phòng, căn hộ chung cư, trung tâm thương mại, nằm cạnh sông Sài Gòn với tổng diện tích 6.672m2, diện tích sàn xây dựng 124.100m2, chiều cao 41 tầng, dự kiến thời gian hoàn thành xây dựng vào năm 2023.

Từ khoá: TP. HCM, IFC One Saigon,
Tin mới lên