Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong tài liệu vừa nộp lên sàn Hong Kong, Kaisa cho biết cả cổ phiếu của công ty mẹ và các công ty con gồm Kaisa Capital, Kaisa Health và Kaisa Prosper đều sẽ ngừng giao dịch, bắt đầu từ ngày 5/11.
Thông báo này được Kaisa Group đưa ra sau khi xuất hiện tin tức tập đoàn lỡ hẹn thanh toán các khoản nợ vào đầu tuần này. Cụ thể, công ty tài chính trực thuộc tập đoàn đã không kịp thanh toán khoản nợ trị giá 12,8 tỷ NDT (khoảng 2 tỷ USD) cho 1 sản phẩm quản lý tài sản (WMP).
Mặc dù là nhà phát triển bất động sản lớn, hoạt động tại hơn 50 thành phố lớn của Trung Quốc, nhưng theo tin tức gần đây, Kaisa cũng đang gặp vấn đề về dòng tiền mặt, và mang trên mình khoản nợ trái phiếu khoảng 11 tỷ USD.
Theo dữ liệu của Natixis, trong số các nhà phát triển bất động sản ở Trung Quốc, Kaisa là nhà phát hành trái phiếu bằng đồng USD có lợi suất cao (trái phiếu USD rác) lớn thứ hai. Đứng đầu là "chúa nợ" Evergrande.
Theo cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch, tới cuối năm 2022, nhà phát triển bất động sản này có rất nhiều khoản nợ đến hạn cần phải thanh toán, trong đó có 400 triệu USD đáo hạn vào ngày 7/12, và khoảng 3 tỷ USD đến hạn trong năm 2022.
Ngoài ra, Kaisa cũng bị Fitch và S&P hạ mức xếp hạng tín nghiệm vì “khả năng tiếp cận nguồn vốn hạn chế và sự không chắc chắn đối với việc thanh toán một lượng lớn trái phiếu đến kỳ hạn bằng đồng USD và trả lãi”.
Kaisa Group là một trong số 27 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc (theo doanh số). Công ty này được thành lập năm 1999, đã từng vỡ nợ trái phiếu sau đó hoàn thành tái cấu trúc nợ vào năm 2016, và giờ đây lại phải tiếp tục đối mặt với nguy cơ vỡ nợ lần thứ 2.
Việc các nhà phát triển bất động sản lớn của Trung Quốc liên tục gặp khó khăn và đứng trước bờ vực vỡ nợ trong thời gian gần đây khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về rủi ro vỡ “bong bóng” bất động sản tại đất nước này, mặc dù chính quyền đã liên tục lên tiếng trấn an dư luận và ra sức ngăn chặn những rủi ro lan ra toàn ngành bất động sản.
Xem thêm >> Evergrande thoát vỡ nợ lần 2
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.
(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.
Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5
(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.
(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng
(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.
(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.
(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng