Tiêu điểm

Thủ tướng bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Đà Nẵng có tân Phó chủ tịch

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ; Đà Nẵng có tân Phó chủ tịch UBND thành phố; Quảng Ninh có Phó chủ tịch UBND tỉnh mới là những thông tin nhân sự đáng chú ý hôm nay (19/12).

Thủ tướng bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Đà Nẵng có tân Phó chủ tịch

Ông Lê Trung Chinh (thứ 3 từ phải qua) chính thức giữ chức Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Cụ thể, tại Quyết định 1758/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ, giữ chức trợ lý ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định 1759/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Trợ lý ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định 1756/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trịnh, Hàm Vụ trưởng - Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, giữ chức Trợ lý đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng có tân Phó chủ tịch UBND thành phố

Ngày 19/12, tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, HĐND TP. Đà Nẵng đã tổ chức việc bỏ phiếu kín để bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Kết quả, với 45/45 đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành, ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh sinh ngày 20/2/1969, quê xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ông Chinh là tiến sĩ quản lý giáo dục và từng giữ các chức vụ: hiệu trưởng trường chuyên Lê Quý Đôn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng. Sau đó, ông Chinh về làm Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn.

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP. Đà Nẵng cũng thực hiện bỏ phiếu kín để bầu bổ sung Uỷ viên UBND thành phố đối với 2 ông: Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng UBND thành phố, ông Huỳnh Đức Trường (giám đốc Sở Ngoại vụ).

Với số phiếu tán thành cao, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (44/45 phiếu) và ông Huỳnh Đức Trường (45/45 phiếu) đã chính thức trúng cử chức danh Uỷ viên UBND thành phố.

Cùng ngày, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã tổ chức công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về nhân sự, bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Theo đó, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, nguyên Phó trưởng ban Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp được điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND thành phố thay thế cho ông Trần Đình Quỳnh nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Huỳnh Đức Trường, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ, thay thế cho ông Lâm Quang Minh nghỉ hưu theo chế độ.

Quảng Ninh có Phó chủ tịch UBND tỉnh mới

Ngày 19/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh phân công ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020.

Quảng Ninh bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới.

Điều động và phân công ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Điều động và phân công ông Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều động và phân công bà Vi Ngọc Bích, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ định ông Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tin mới lên