Nhân vật

Thủ tướng Nhật cúi đầu xin lỗi vì 'làm lung lay niềm tin của người dân vào chính quyền'

(VNF) - "Là người đứng đầu chính phủ, tôi thực sự cảm thấy có trách nhiệm và muốn xin lỗi người dân từ đáy lòng mình", Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cúi đầu xin lỗi người dân tại Đại hội thường niên đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Tokyo ngày 25/3.

Thủ tướng Nhật cúi đầu xin lỗi vì 'làm lung lay niềm tin của người dân vào chính quyền'

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cúi đầu xin lỗi tại Đại hội thường niên đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ngày 25/3.

Ông Abe đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ thời điểm lên nắm quyền hồi tháng 12/2012 liên quan đến lùm xùm về việc một khu đất công được chuyển nhượng với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường cho một người ủng hộ có mối liên hệ với vợ ông.

"Vấn đề này đã làm lung lay niềm tin của người dân vào chính quyền", Thủ tướng Abe phát biểu. Theo Reuters, lời xin lỗi được đưa ra giữa lúc nhiều người biểu tình kêu gọi ông Abe từ chức.

Ông Abe còn cam kết sẽ làm rõ các thông tin và sẽ không để lặp lại chuyện này, nhưng không cho thấy dấu hiệu ông sẽ từ chức.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản từng bác bỏ chuyện ông và vợ can thiệp vào vụ mua bán đất hay tìm cách thay đổi tài liệu liên quan tới phi vụ này. Ông từng tuyên bố sẽ từ chức nếu bị phát hiện có liên quan trong thỏa thuận bán đất.

Đồng minh thân thiết của ông, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, cũng đã bác bỏ can thiệp vào việc thay đổi tài liệu của các quan chức trong bộ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và vợ, bà Akie Abe.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã xin lỗi sau khi Bộ Tài chính Nhật thừa nhận đã thay đổi các tài liệu trong thỏa thuận bán một mảnh đất thuộc sở hữu chính phủ, vốn là tâm điểm của vụ bê bối liên quan tổ chức giáo dục tư nhân Moritomo Gakuen.

Dựa trên bản sao tài liệu thì các tài liệu liên quan tới ông Abe, vợ ông, bà Akie Abe, và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso đã bị xóa khỏi các văn bản liên quan đến việc bán đất.

Mảnh đất này theo kế hoạch sẽ được dùng để xây dựng một ngôi trường tiểu học do bà Akie Abe làm hiệu trưởng danh dự. Sau khi bê bối này bị phanh phui, bà Akie đã rút tên khỏi vị trí hiệu trưởng danh dự này. Vợ chồng Thủ tướng Abe đều phủ nhận có liên quan việc bán đất với giá rẻ cho Moritomo Gakuen.

Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ chính quyền của ông Abe đã sụt xuống còn 31%, với phần lớn người được hỏi nói rằng ông phải chịu phần nào trách nhiệm về vụ bê bối.

Tỷ lệ ủng hộ sụt giảm có thể sẽ ảnh hưởng tới cơ hội chiến thắng của Thủ tướng Abe trong cuộc cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng LDP vào tháng 9 tới. Nếu giành chiến thắng, ông Abe có thể sẽ trở thành thủ tướng nắm quyền lãnh đạo lâu nhất tại Nhật Bản.

> Thủ tướng: 'Tạo sự công bằng giữa ô tô sản xuất trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc'

Tin mới lên