Tài chính quốc tế

Thủ tướng Ukraine tuyên bố: ‘Tàu Nga cũng phải bị bắt’

(VNF) - "Vì Nga đã bắt giữ trái phép tàu và giam các thủy thủ của Ukraine, tàu Nga cũng phải bị bắt", Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman ngày 30/11 trả lời phỏng vấn tờ Die Welt của Đức.

Thủ tướng Ukraine tuyên bố: ‘Tàu Nga cũng phải bị bắt’

Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman.

Tuyên bố này của ông Groisman được giới chuyên gia nhận định là khá liều lĩnh bởi cho đến thời điểm này phần lớn các nước phương Tây đều chưa có động thái cụ thể nào nhằm tác động tới cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang giữa Moscow và Kiev.

Trước đó, ông Groisman đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Angela Merkel về tình hình ở Biển Azov bên lề diễn đàn doanh nghiệp Đức - Ukraine tại Berlin.

Sau cuộc gặp, Thủ tướng Ukraine cho biết bà Merkel đã cam kết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga và nêu vấn đề Nga bắt tàu Ukraine tại Hội nghị G20 ở Argentina.

Lực lượng an ninh Nga ngày 25/11 đã nổ súng và bắt giữ 3 tàu Ukraine và 24 thủy thủ đoàn ở eo biển Kerch, gần bán đảo Crimea. Đây là xung đột vũ trang nghiêm trọng đầu tiên kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Nga cho rằng những tàu này đã xâm phạm lãnh hải Nga ở Biển Đen một cách bất hợp pháp. Đáp lại, Ukraine cáo buộc trực thăng quân sự Ka-52 của Nga đã nã 4 quả rocket về phía các tàu Ukraine trước khi bắt giữ các tàu này.

Trong khi thực hư vụ việc còn đang tranh cãi, Quốc hội Ukraine ngày 26/11 đã bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Petro Poroshenko áp đặt thiết quân luật tại những khu vực có nguy cơ bị tấn công gần biên giới trong 30 ngày.

Hư hại trên một trong những con tàu của Ukraine bị Nga bắt giữ trên eo biển Kerch.

Nga hiện vẫn bắt giữ các tàu và thủy thủ Ukraine để chờ xét xử. Nếu bị buộc tội xâm phạm lãnh hải, các thủy thủ Ukraine có thể đối mặt với 6 năm tù.

Mới đây, Chính phủ Ukraine đã gửi đơn kiện tới Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) yêu cầu Tòa án này can thiệp để bảo vệ tính mạng của các thủy thủ đang bị Nga bắt giữ.

Phía Ukraine yêu cầu Nga chăm sóc y tế cho các thủy thủ bị thương và cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của các thủy thủ. Họ cũng yêu cầu các thủy thủ được coi là tù nhân chiến tranh.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua (30/11), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zhakharova cho biết mục đích của chính quyền Ukraine khi ban bố lệnh thiết quân luật là nhằm nâng cao tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với ông Poroshenko trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào tháng 3 năm sau.

Ngoài ra, bà Zhakharova nhận định lệnh thiết quân luật của Ukraine cũng nhằm châm ngòi cho một làn sóng chống Nga tiếp theo.

Xem thêm >> Cấm đàn ông Nga nhập cảnh, Ukraine lo sợ điều gì?

Tin mới lên