Thuế quan chưa ngã ngũ, nhà đầu tư đang lạc quan quá mức?
(VNF) - Chính sách thuế quan của Mỹ – từng là rủi ro tiềm ẩn giờ đây lại đang được thị trường chứng khoán "đọc" như một tín hiệu tích cực. Việc Tổng thống Donald Trump gia hạn thời điểm áp thuế dường như giúp nhà đầu tư có thêm thời gian để lạc quan và “tận hưởng” đà tăng.
Sau giai đoạn thận trọng, tâm lý nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu đang chuyển sang trạng thái lạc quan, khi các yếu tố bất định tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho những tín hiệu tích cực về chính sách tiền tệ, dòng vốn và triển vọng phục hồi mạnh mẽ của thị trường IPO.
Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam chỉ ra rằng, chính “sự chưa chắc chắn” của câu chuyện thuế quan đang giúp thị trường “có thêm thời gian”. Cùng với đó, khả năng Fed đảo chiều chính sách lãi suất và sự sôi động trở lại của các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cũng góp phần tạo thêm lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán.
“Sự chưa chắc chắn” giúp thị trường… lạc quan hơn
“Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới từng quốc gia rằng mức thuế dự kiến sẽ áp dụng nếu không đạt được thỏa thuận nào trước ngày 01/08/2025. Điều này đồng nghĩa với việc thời hạn áp thuế đã được gia hạn thêm – đúng như những gì chúng tôi dự báo trước đó. Các mức thuế vẫn chưa được chốt, nên quá trình đàm phán sẽ còn tiếp diễn, dù thời gian trì hoãn có thể ngắn và không kéo dài quá lâu”, ông Nguyễn Thế Minh nói về một trong những yếu tố tác động tích cực đến tâm lý thị trường thời gian gần đây.
Số liệu tổng hợp cho thấy, Việt Nam đang nắm lợi thế trong cuộc chơi thuế quan. Điều này khiến thị trường phản ứng tích cực và động thái rõ ràng nhất là việc khối ngoại đã đẩy mạnh mua ròng trở lại ngay sau khi ông Trump hé lộ thỏa thuận khung giữa hai bên.

Trong khi đó, tại các quốc gia khác, dù các mức thuế quan được công bố vẫn ở ngưỡng gây sốc nhưng thị trường lại tỏ ra không mấy lo ngại.
“Điều này cũng dễ hiểu, bởi thị trường dường như chưa tin rằng các mức thuế hiện tại là con số cuối cùng mà nhìn vào việc ông Trump vẫn đang cố gắng tiếp tục tìm kiếm các đàm phán có lợi”, ông Minh bình luận.
Theo vị chuyên gia, các cuộc đàm phán nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị “delay” và có thể mốc thời gian chưa chắc đã là hạn chót nếu Tổng thống Trump chưa có được thỏa thuận ưng ý. Điều đó đồng nghĩa với việc thị trường sẽ có thêm thời gian để lạc quan và “tận hưởng” đà tăng.
Trạng thái hưng phấn của thị trường đang thể hiện rất rõ. Chỉ báo tâm lý của CNN cho thấy tâm lý ngắn hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ đã bước vào vùng “lạc quan quá mức”.
Trong khi đó, số liệu từ Bank of America (BofA) cho thấy, nhà đầu tư đang phân bổ mạnh vào cổ phiếu. Cụ thể, tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư của khách hàng tại nhà băng này đã lên tới 64%, tiệm cận vùng đỉnh lịch sử 66% ghi nhận trong năm 2021. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ tiền mặt giảm xuống còn 10,7% – mức thấp nhất kể từ đầu 2021. Rõ rằng, khẩu vị rủi ro đang trở lại.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang ghi nhận diễn biến tương tự. Ông Nguyễn Thế Minh dẫn dữ liệu từ Yuanta Việt Nam cho thấy, chỉ báo tâm lý ngắn hạn cũng đã tiến vào vùng lạc quan quá mức.
Về độ rộng thị trường, dù bên mua vẫn chiếm ưu thế nhưng giá trị ròng (tăng – giảm) đang dần thu hẹp. Đây là dấu hiệu cho thấy áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện, chủ yếu tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Trong khi đó, dòng tiền vẫn đang ưu tiên đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm tài chính, cho thấy tình trạng phân hoá sẽ diễn ra trong giai đoạn này.

Kỳ vọng về chu kỳ tăng trưởng mới
Về trung và dài hạn, thị trường chứng khoán cũng đang ghi nhận nhiều yếu tố củng cố niềm tin về một chu kỳ tăng trưởng mới.
Thông tin về việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chịu sức ép từ chức do duy trì lãi suất trong thời gian dài đang dấy lên kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ sẽ sớm đảo chiều. Kịch bản này cũng có thể thay đổi nếu sức ép từ ông Trump đủ lớn vì hiện nay vị Tổng thống đang đối mặt với áp lực từ việc đàm phán thuế quan chưa được như kỳ vọng và nỗi lo lạm phát.
Dẫn số liệu từ CME Group, ông Nguyễn Thế Minh cho biết, xác suất Fed giảm lãi suất trong các tháng 9 và 10 tới đang gia tăng đáng kể. Nhìn lại lịch sử, vị chuyên gia cho rằng những lần cắt giảm lãi suất trong quá khứ đều để lại tác động rõ rệt tới thị trường tài chính.

“Trong lịch sử đã có 8 lần Fed giảm lãi suất sau khi giữ nguyên lãi suất trong 6 tháng. Trong đó, có 4 lần chỉ số S&P500 ghi nhận mức tăng trung vị trên 15% sau 12 tháng kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Với 4 lần còn lại, chỉ số S&P500 ghi nhận mức giảm trung vị mạnh nhất 10% trong 6 tháng, sau đó hồi phục nhẹ nếu kinh tế suy thoái. Nhìn chung, trung bình của cả 8 lần cắt giảm lãi suất của Fed, chỉ số S&P500 đều tăng 6-7% sau 12 tháng cho dù kinh tế có suy thoái hay tăng trưởng”, ông Minh phân tích.
Không chỉ có kỳ vọng từ chính sách lãi suất, thị trường còn ghi nhận tín hiệu tích cực từ hoạt động IPO.
“Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, số lượng IPO tại Hoa Kỳ cao gần bằng cả năm 2024 (và gấp đôi so với nửa đầu năm 2024). Đây là dấu hiệu của một chu kỳ thị trường tốt đẹp”, ông Minh nói..
Theo vị chuyên gia, sự lên xuống của hoạt động IPO ít nhiều liên quan trực tiếp đến sự lên xuống của chu kỳ thị trường chứng khoán: hoạt động IPO tăng vọt trong thời kỳ đầu cơ, niềm tin và định giá cao và giảm mạnh trong thời kỳ lo sợ, bi quan và định giá thấp (tức là khi chi phí tài trợ vốn cổ phần cao hơn).

Tại Việt Nam, làn sóng IPO cũng đang trở lại. Ước tính, trong giai đoạn 2025-2027, tổng giá trị IPO có thể đạt mức 47,5 tỷ USD.
Cùng với đó, thị trường chứng khoán Việt Nam còn đón nhận thêm một lực đẩy khác: sự trở lại của dòng vốn ngoại. Từ phiên giao dịch 2/7, các nhà đầu tư nước ngoài đã bơm hơn 11.500 tỷ đồng vào thị trường, tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu như SSI, FPT, SHB, HPG,…
Theo đại diện Yuanta Việt Nam, giai đoạn 12/2017 – 2018, thị trường Việt Nam cũng từng ghi nhận đà tăng mạnh nhờ dòng tiền ngoại, khi nhà đầu tư kỳ vọng Việt Nam sẽ được nâng hạng thị trường. Riêng trong năm 2018, khối ngoại mua ròng hơn 43.000 tỷ đồng, tập trung mạnh trong quý I trước khi đảo chiều bán ròng vào quý III – thời điểm kết quả đánh giá nâng hạng được công bố. Trường hợp tương tự cũng từng xảy ra ở các thị trường như Pakistan, cho thấy câu chuyện nâng hạng luôn là chất xúc tác mạnh đối với dòng vốn quốc tế.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng, không chỉ trông chờ vào yếu tố nâng hạng, vẫn còn nhiều lý do khác để dòng vốn ngoại trở lại Việt Nam: “Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ USD–VND đã thu hẹp, thuế quan có dấu hiệu hạ nhiệt và định giá thị trường Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với nhiều thị trường khu vực, dòng vốn ngoại quay trở lại có thể không chỉ là vì các yếu tố ngắn hạn mà mang xu hướng trung hạn (trong 3 tháng tới)”.
Thuế quan Mỹ: 22 nước đã nhận được ‘tối hậu thư’
F88 lần đầu tiên phát hành trái phiếu ra công chúng với lãi suất 10%/năm
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
Ba ngày, 9 'án phạt' từ UBCKNN: Nhức nhối vi phạm của công ty chứng khoán và BĐS
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
Cục Thuế cảnh báo nhiều dấu hiệu rủi ro trong mua bán vàng qua cá nhân
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
Dòng vốn vào quỹ tăng tốc: Việt Nam đứng trước cơ hội vượt lên
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
Đạt Phương bán cổ phiếu huy động 740 tỷ làm dự án nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
(VNF) - HĐQT Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) đã phê duyệt phương án chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ.
Chủ tịch HIPT gom thêm 5,5 triệu cổ phiếu, gia tăng ảnh hưởng tại Vinasun
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
Xây lắp Dầu khí Việt Nam: Nhà thầu hàng nghìn tỷ bị phạt vì vi phạm về chứng khoán
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
Địa ốc Hoàng Quân hoãn phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ
(VNF) - Công ty cho biết sau khi rà soát, hồ sơ phát hành cần được điều chỉnh và bổ sung thông tin trước khi tiếp tục triển khai.
Bộ Tài chính đề xuất 3 điểm mới về thuế, ảnh hưởng gần 2,6 triệu hộ kinh doanh
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
Hộ kinh doanh có thể nộp thuế TNCN theo lợi nhuận thay vì áp trên doanh thu
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
Đề xuất giảm mức thuế suất trong biểu thuế thu nhập cá nhân
(VNF) - Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần theo hướng xem xét giảm mức thuế suất 15%, 25% xuống 10%, 20%.
Vingroup muốn 'hồi sinh' Thép Pomina
(VNF) - Bên cạnh việc cấp vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%, Vingroup ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên.
VN-Index 'trượt chân' tại ngưỡng kháng cự
(VNF) - Áp lực bán gia tăng mạnh ngay trước phiên ATC khiến VN-Index không thể trụ lại mốc kháng cự 1.670 điểm.
Bộ Tài chính: 'Sẽ nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh'
(VNF) - Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng mà không tính được chi phí sẽ được trừ ngưỡng doanh thu trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.
Hiệu suất đầu tư kém tích cực, dòng tiền vào quỹ đầu tư suy yếu
(VNF) - Tháng 10/2025, các quỹ đầu tư tại Việt Nam ghi nhận dòng tiền rút mạnh, trong khi hiệu suất quỹ cổ phiếu và trái phiếu đều chịu áp lực suy giảm
Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 100 người giàu nhất hành tinh
(VNF) - So với lần đầu tiên được Forbes công nhận là tỷ phú USD vào năm 2013, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng gấp 15 lần. Vị tỷ phú vừa lọt lọt top 100 người giàu nhất hành tinh.
Chi phí tăng và gánh nặng thuế: Năm 2026, làm thuê tốt hơn tự kinh doanh nhỏ?
(VNF) - Các chuyên gia nhận định rằng bối cảnh thuế mới không chỉ đặt doanh nghiệp vào áp lực tái cấu trúc mà còn buộc nhà kinh doanh phải vận hành chuyên nghiệp hơn, tính đúng – tính đủ và chuẩn bị cho một thị trường mà biên lợi nhuận sẽ quyết định sự sống còn.
DN lâu đời huỷ niêm yết và rời sàn: Xu hướng chưa dừng lại
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp lâu đời như Bao bì Biên Hòa và CTX Holdings đang huỷ tư cách công ty đại chúng, bước đầu cho việc rời sàn chứng khoán.
Cục Thuế nêu lý do phần lớn hồ sơ hoàn thuế TNCN vẫn ách tắc
(VNF) - Cục Thuế cho biết, phần lớn hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chưa được thực hiện do tình trạng tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ thuế của cá nhân nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước.
Hộ kinh doanh phân phối nông sản mua của nông dân có chịu thuế VAT?
(VNF) - Bộ Tài chính đã trả lời về phản ánh, kiến nghị về đề nghị hướng dẫn thuế suất trường hợp hộ kinh doanh phân phối hàng nông sản được thu mua từ nông dân sản xuất ra.
Doanh thu lớn nhưng lợi nhuận ít: Hộ kinh doanh lo ngại gánh nặng thuế
(VNF) - Nhiều hộ kinh doanh lo lắng khi doanh thu cao nhưng lợi nhuận thực thấp khiến việc nộp thuế trở thành gánh nặng và mất công bằng.
Vàng khó mua, nhà đầu tư chuyển hướng tích sản chứng chỉ quỹ
(VNF) - Giá vàng tăng nóng và thị trường vật chất khó tiếp cận khiến một số nhà đầu tư bắt đầu dịch chuyển sang tích sản chứng chỉ quỹ.
VIC phá đỉnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát top 100 người giàu nhất hành tinh
(VNF) - Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới quanh vùng 240.000 đồng/cp, trong khi VHM tăng mạnh, còn VRE tím trần, ông Phạm Nhật Vượng có thêm 88 triệu USD chỉ trong một ngày.
VRE 'kịch trần' với khối lượng bùng nổ, VN-Index bứt phá mạnh mẽ
(VNF) - Nhóm cổ phiếu Vingroup bất ngờ hút dòng tiền lớn, qua đó trở thành động lực chính giúp VN-Index tăng mạnh.
Thuế hộ kinh doanh: Cần tính theo lợi nhuận, không chỉ áp trên doanh thu
(VNF) - Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đề xuất mức miễn thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, chỉ dựa vào doanh thu để tính thuế sẽ thiếu công bằng, bởi doanh thu cao chưa hẳn tương ứng với lợi nhuận thực tế. Vì vậy, cần xây dựng công thức tính thuế dựa trên lợi nhuận ròng, khấu trừ chi phí hợp lý và chia theo số lao động trong gia đình, nhằm đảm bảo “đánh thuế theo khả năng nộp thuế, không đánh thuế vào sinh kế”.
F88 lần đầu tiên phát hành trái phiếu ra công chúng với lãi suất 10%/năm
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
Toàn cảnh khu phức hợp công nghiệp – đô thị 82ha tại cửa ngõ Tây Hà Nội
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.
































































