Tiêu điểm

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Đàm phán căng thẳng, kế hoạch thay đổi

(VNF) – Ông Donald Trump sẽ trở về khách sạn Marriott sau khi kết thúc buổi đàm phán với ông Kim Jong-un. Hai bên sẽ không ăn trưa như dự kiến.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Đàm phán căng thẳng, kế hoạch thay đổi

Đàm phán Mỹ - Triều tại Hà Nội (ảnh: Reuters)

Theo lịch trình dự kiến, sau khi kết thúc cuộc hội đàm song phương vào sáng nay (28/2), đoàn đám phán Mỹ và Triều Tiên sẽ cùng nhau ăn trưa để thảo luận tiếp.

Bữa trưa dự kiến diễn ra tại nhà hàng Le Club của khách sạn Metropole. Hai bên sẽ khai vị với thạch gan ngỗng và táo, món chính là cá tuyết trước khi tráng miệng bằng bánh chuối cà phê. Thức uống kèm theo là trà nhân sâm.

Tuy nhiên, 1 tiếng trôi qua, bữa trưa vẫn chưa thể bắt đầu. Diễn biến này cho thấy cuộc đàm phán khá căng thẳng.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết cuộc họp sẽ được kết thúc trong 30 - 45 phút nữa, sau đó Tổng thống Trump sẽ trở về thẳng khách sạn JW Marriott. Cuộc họp báo được dời lên sớm hơn hai tiếng, bắt đầu vào lúc 14h.

Theo nhà báo David Nakamura của Washington Post, lễ ký kết tuyên bố chung và tiệc trưa giữa ông Trump với lãnh đạo triều Tiên Kim Jong-un có thể đã bị hủy. Bà Sanders cho biết Tổng thống Trump sẽ giải thích thêm tại cuộc họp báo chiều nay.

Đây là một diễn biến khá bất ngờ bởi trước đó, hai bên dường như tỏ ra khá vui vẻ và nhiều người đã nghĩ tới một kết quả lạc quan. Ông Kim Jong-un nói đã “sẵn sang giải trừ hạt nhân” và sẽ rất vui nếu Mỹ mở văn phòng đại diện tại Bình Nhưỡng. Ông Kim nói ý tưởng mở văn phòng đại diện của Mỹ "được hoan nghênh".

Tin mới lên