Tiếp tục lỡ hạn trả nợ lãi, cổ phiếu Evergrande ‘tụt dốc không phanh’
Quỳnh Anh -
30/12/2021 14:43 (GMT+7)
(VNF) - Cổ phiếu của tập đoàn Evergrande đã sụt giảm khoảng 9% vào ngày 30/12, sau khi nhà phát triển bất động sản không thanh toán khoản lãi trái phiếu đáo hạn ngày 28/12.
Theo Reuters, sau khi vỡ nợ chéo với 19 tỷ USD trái phiếu quốc tế vào đầu tháng 12, ngày 28/12 vừa qua, Evergrande tiếp tục đối mặt với khoản lãi trái phiếu nước ngoài trị giá 255 triệu USD cho 2 loại trái phiếu đến hạn năm 2023 và 2025.
Tuy vậy, sau hơn 1 ngày đến hạn trả lãi, các trái chủ của tập đoàn bất động sản Trung Quốc cho biết họ không nhận được bất kỳ khoản tiền lãi nào. Đồng thời, phía Evergrande, như thường lệ, cũng không lên tiếng về việc chậm trả lãi trái phiếu.
Khoản tiền lãi 255 triệu USD sẽ có thời gian ân hạn 30 ngày, tới 28/1/2022.
Sau khi thông tin Evergrande tiếp tục không trả nợ lãi trái phiếu được truyền thông đưa tin, cổ phiếu tập đoàn này đã giảm hơn 9% vào ngày 30/12, giao dịch ở mức thấp nhất là 1,46 HKD (0,19 USD)/ cổ phiếu vào lúc 11h12 (giờ Việt Nam).
Mức sụt giảm 9% đã xoá sạch mức tăng từ đầu tuần của mã giao dịch này nhờ việc tuyên bố nối lại thi công và hứa hẹn bàn giao 39.000 căn hộ trong tháng 12.
Ngoài ra, truyền thông cũng đưa tin Evergrande đang nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ phía Bắc Kinh, từ việc chính quyền cử một đội xử lý khủng hoảng xuống tập đoàn để đàm phán với các chủ nợ, cho tới các chính sách nới lỏng ngân sách cho bất động sản gần đây.
Thomas Kwok, người đứng đầu bộ phận kinh doanh cổ phần của CHIEF Securities tại Hong Kong, cho biết: “Việc tập đoàn này không thể thanh toán các khoản nợ cho thấy Evergrande vẫn không hoạt động ổn dù họ đã giao nhà trở lại”.
Niềm tin của thị trường vào Evergrande và lĩnh vực bất động sản Trung Quốc đang ngày càng lung lay do nhiều nhà phát triển bất động sản trong nước đều gặp phải vấn đề tương tự như “bom nợ” và đang vật lộn để thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình.
Cơ quan xếp hạng Fitch Ratings vừa qua cũng cảnh báo ngành bất động sản Trung Quốc sẽ phải đối mặt với giai đoạn căng thẳng nhất là đầu năm 2022, khi các nhà phát triển bất động sản mắc nợ phải đối mặt với những khoản thanh toán lãi trái phiếu bằng đồng USD khổng lồ trong quý I và II.
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ.
(VNF) - Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) sẽ tiến hành chia cổ tức 2023 với mức 32% và năm 2024, PVI đặt mục tiêu chi trả cổ tức bằng
tiền mặt tối thiểu 28,5%. Với mức cổ tức này, PVI là doanh nghiệp liên tục duy trì
chính sách chi trả cổ tức cao và ổn định, trong thời gian gần đây cổ phiếu PVI tăng trưởng tích.
(VNF) - Thống đốc cho biết, NHNN đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc với 3 ngân hàng mua bắt buộc; tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với SCB và Ngân hàng Đông Á.
(VNF) - Thaiholdings dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại Thaigroup từ 81,6% xuống còn 48%, đồng nghĩa với việc không còn ghi nhận Thaigroup là công ty con tại báo cáo tài chính.
(VNF) - Ông Đặng Tất Thắng - cựu Chủ tịch FLC và Bamboo Airways đang bị công an truy tìm. Ông Thắng đã từng có nhiều phát ngôn liên quan lãnh đạo Sacombank gây ra nhiều xôn xao.
(VNF) - GreenNode, đơn vị tiên phong cung cấp nền tảng AI Cloud và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vừa chính thức công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Nvidia và các đối tác quốc tế, giúp khách hàng toàn cầu tiếp cận và khai thác nền tảng AI Cloud mạnh mẽ.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.