Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump 'chốt' thời gian địa điểm diện kiến ông Kim Jong-un

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố đã chốt thời gian, địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời hé mở khả năng chuẩn bị kế hoạch rút quân đội khỏi Hàn Quốc.

Tổng thống Trump 'chốt' thời gian địa điểm diện kiến ông Kim Jong-un

Tổng thống Trump 'chốt' thời gian địa điểm diện kiến ông Kim Jong-un

Tổng thống Trump vừa tuyên bố đã chọn được ngày cũng như địa điểm diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhưng chưa hé lộ cụ thể là ngày nào, tháng nào và ở đâu. "Tất cả đã được nhất trí. Chúng tôi sẽ sớm công bố", ông Trump phát biểu trước báo giới ngày 4/5.

Cũng theo Tổng thống Trump, chính quyền Mỹ đang liên tục có các cuộc trao đổi với giới lãnh đạo Triều Tiên về nhiều việc trong đó có vấn đề con tin và kết mang lại kết quả tốt. Hiện có 3 công dân Mỹ bị bắt giam tại Triều Tiên. Theo báo chí Anh, 3 công dân Mỹ sẽ được Triều Tiên trả tự do vào hôm nay 5/5.

Trong diễn biến liên quan, ông Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 22/5 để bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào việc giải trừ vũ khí hạt nhân, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Xem video Thượng đỉnh Hàn - Triều:

Về khả năng Mỹ sẽ rút 32.000 quân khỏi Hàn Quốc, Tổng thống Trump cho biết việc này hiện chưa được đặt lên bàn nghị sự, nhưng trong tương lai có thể cân nhắc vì "Tôi muốn tiết kiệm tiền". Tuy nhiên, tờ New York Times dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Trump đã lệnh cho Lầu Năm góc chuẩn bị cho kế hoạch có thể rút quân đội nước này khỏi Hàn Quốc. Trước đây, ông Trump từng than phiền rằng Hàn Quốc không cung cấp đủ nguồn tài chính cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này. Theo thỏa thuận kết thúc vào cuối năm 2018, Hàn Quốc cung cấp 830 triệu/USD năm cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đây.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump và người đồng cấp Moon Jae-in cũng sẽ bàn về thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Như vậy, chắc chắn cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra sau ngày 22/5; có thể sẽ là cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2018 như các thông tin từ Nhà Trắng tiết lộ gần đây.

Về địa điểm diễn ra thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Nhà Trắng cho biết 2 lựa chọn là khu phi quân sự liên Triều hoặc Singapore. 

Triều Tiên hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc

Triều Tiên vừa chính thức hợp nhất với múi giờ của Hàn Quốc, đẩy nhanh các đồng hồ của mình lên thêm 30 phút. 

Cụ thể, việc hợp nhất múi giờ thực hiện vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 4/5. Như vậy các đồng hồ ở Triều Tiên đã được chỉnh lên sớm hơn 30 phút để khớp với mốc 0 giờ ngày 5/5 bên phía Hàn Quốc.

Việc hợp nhất múi giờ là bước đi thiết thực đầu tiên sau các cam kết giữa hai nhà lãnh đạo tại Bàn Môn Điếm hôm 27/4, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố.

Tin mới lên