Tài chính quốc tế

Trung Quốc 6 lần phát cảnh báo đuổi phi cơ Mỹ khỏi Biển Đông

(VNF) - Ngay trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam, Trung Quốc ngày 10/8 đã 6 lần phát cảnh báo ngang ngược tự xưng đây là lãnh thổ của họ và yêu cầu phi cơ hải quân Mỹ rời khỏi ngay lập tức, nhưng phía Mỹ đáp trả cứng rắn.

Trung Quốc 6 lần phát cảnh báo đuổi phi cơ Mỹ khỏi Biển Đông

Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

Nhóm phóng viên truyền hình CNN có mặt trên phi cơ trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ bay qua quần đảo Trường Sa từ độ cao 5.000 mét ngày 10/8 đã tận mắt chứng kiến và ghi nhận chân thực toàn cảnh, chi tiết sự ngang ngược của Trung Quốc trong việc nhanh chóng quân sự hóa Biển Đông.

Theo hình ảnh và clip của phóng viên CNN, phi cơ Hải quân Mỹ đã bay qua đá Subi, Chữ Thập, Gạc Ma, Vành Khăn…thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng lại nhận được tổng cộng 6 cảnh báo từ Trung Quốc rằng đây là lãnh thổ của họ, máy bay Mỹ phải rời đi ngay lập tức để tránh những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra.

Các tàu Trung Quốc đậu gần Đá Vành khăn

Cụ thể Trung Quốc ngang ngược tuyên bố: “Đây là Trung Quốc, hãy rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi ngay lập tức để tránh những hiểu lầm đáng tiếc”.

Mỗi lần nhận được cảnh báo, phi hành đoàn trên phi cơ Hải quân Mỹ lập tức đáp trả một thông điệp rõ ràng: Đây là máy bay của hải quân Mỹ có chủ quyền và bất khả xâm phạm đang tiến hành các hoạt động quân sự hợp pháp. Khi thực hiện các quyền được luật pháp quốc tế bảo đảm, chúng tôi hoạt động với sự tôn trọng phù hợp đối với quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia.

Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông thế nào?

Khi bay qua đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cảm biến trên phi cơ Hải quân Mỹ phát hiện có 86 tàu Trung Quốc, bao gồm cả tàu tuần duyên, neo đậu trong một âu tàu khổng lồ. Còn khi bay qua Đá Chữ thập, phi cơ Hải quân Mỹ phát hiện ghi nhận hình ảnh loạt nhà chứa máy bay nằm dọc theo một đường băng...

Lauren Callen, cơ trưởng chuyến bay trên, phải thốt lên: "Thật đáng ngạc nhiên khi nhìn thấy sân bay giữa đại dương”.

 

                Trung Quốc ngang ngược xây dựng đảo trên Biển Đông 

Tháng 9/2015, phi cơ Hải quân Mỹ cùng nhóm phóng viên CNN từng bay qua khu vực này trên Biển Đông và đã phát hiện, ghi nhận hình ảnh, video về quá trình quân sự hóa của Trung Quốc tại đây. Hồi đó phi cơ Mỹ cũng nhận những cảnh báo tương tự từ Trung Quốc. Theo phóng viên CNN, so với 3 năm trước, quá trình quân sự hóa của Trung Quốc đã được tiến hành một cách nhanh chóng với sự xuất hiện của hàng loạt cơ sở quân sự cùng các khí tài.

Hải quân Mỹ những năm gần đây thường xuyên tiến hành các hoạt động nhằm đảm bảo tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông bất chấp sự phản đối vô căn cứ của Trung Quốc. Đặc biệt, Quốc hội Mỹ gần đây cũng đã thông qua đạo luật yêu cầu Bộ Quốc phòng thường xuyên báo cáo về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông.

Hình ảnh Trung Quốc quân sự hóa trên Biển Đông:

Trong khi liên tục đẩy nhanh xây dựng các công trình quân sự trên Biển Đông, Trung Quốc gần đây còn lớn tiếng biện minh, đổ lỗi cho Mỹ là tác nhân khiến họ phải thực hiện quá trình này. 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 4/8 tuyên bố chính áp lực quân sự của Mỹ tại Biển Đông đã khiến các nước trong khu vực, gồm cả Trung Quốc, phải thiết lập các cơ sở phòng thủ để tự vệ.

Tin mới lên