Tài chính quốc tế

Trung Quốc kêu gọi Mỹ thu hồi lệnh trừng phạt lên 2 công ty

(VNF) - Trung Quốc cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ lên 2 công ty của nước này với cáo buộc thúc đẩy chương trình tên lửa của Iran là trái pháp luật và kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ thu hồi lệnh trừng phạt lên 2 công ty

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

“Chúng tôi kịch liệt phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm của họ và thu hồi các lệnh trừng phạt trái pháp luật”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26/11, đề cập đến lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ.

Trước đó, đặc phái viên của Mỹ tại Iran Elliott Abrams tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên 5 công ty của Trung Quốc và Nga với cáo buộc những công ty này đã hiệp lực hỗ trợ Tehran phát triển chương trình tên lửa.

Các công ty Trung Quốc trong danh sách trừng phạt là Chengdu Best New Materials Co. và Zibo Elim Trade Company, cùng với các công ty của Nga là Nilco Group, Elecon và Aviazapchast.

Ông Abrams cũng lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục gây sức ép với Tehran và không ngừng áp đặt biện pháp trừng phạt khi còn có thể.

Theo quan điểm của ông Abrams, chính quyền mới của ứng viên đảng Dân chủ Joseph Biden sẽ không thể lập tức thay đổi chính sách với Iran và việc tái tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran chắc chắn sẽ mất nhiều tháng. Trước đó, trong chương trình tranh cử, ông Biden đã tuyên bố khả năng Mỹ trở lại với thỏa thuận hạt nhân này.

Ông Abrams cũng cho biết Bộ Tài chính Mỹ có kế hoạch thông báo về lệnh trừng phạt bổ sung với Iran trong một vài tuần tới liên quan đến các vấn đề như vũ khí, vũ khí hủy diệt hàng loạt và nhân quyền.

Mỹ đã tăng cường gây sức ép lên Iran kể từ khi Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, trong đó các nước cam kết nới lỏng trừng phạt, đổi lại Iran giới hạn chương trình hạt nhân nước mình.

Việc xuất khẩu dầu của nước Cộng hòa Hồi giáo này sụt giảm mạnh trong khi hệ thống ngân hàng và quân đội cũng đang chịu các lệnh trừng phạt.

Trong tháng 11, các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc xác nhận Iran đã bổ sung vào kho nhiên liệu hạt nhân được làm giàu của nươc này, vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Chính phủ Iran đã phủ nhận việc theo đuổi nghiên cứu vũ khí hạt nhân.

Xem thêm >> Bầu cử Mỹ: Ông Trump đón nhận loạt phán quyết có lợi cho cuộc chiến pháp lý

Tin mới lên