Trung tâm tài chính quốc tế: TP.HCM và Đà Nẵng, nên chọn 1 hay cả 2?
An Linh -
12/06/2025 19:17 (GMT+7)
(VNF) - Chiều 12/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết liên quan đến việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam. Trong khi Chính phủ đề xuất mô hình “một trung tâm, hai điểm đến” tại TP. HCM và Đà Nẵng, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn, cho rằng nên tập trung nguồn lực để phát triển hiệu quả một trung tâm duy nhất, tránh dàn trải, lãng phí và không đạt được mục tiêu thu hút “cá mập” tài chính.
“Vừa đóng tàu vừa ra khơi”
Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP. HCM) ví von việc xây dựng TTTCQT giống như “một chuyến hải hành ra khơi mà chúng ta chưa từng trải qua”, trong khi các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới như New York, London, Singapore… đã hình thành từ hàng trăm năm trước. “Chúng ta vừa đóng tàu, vừa ra khơi, trong khi chưa có kinh nghiệm chống chịu sóng gió nơi đại dương”, ông nói.
Đại biểu Nghĩa cho rằng khi lập TTTCQT, cần tính toán đầy đủ các yếu tố: điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và nguy cơ. Dù tờ trình của Chính phủ đã nêu khá rõ ba yếu tố đầu, ông cho rằng cần nhấn mạnh hơn đến nguy cơ, đặc biệt là từ các chính sách ưu đãi. Theo ông, nếu không thiết kế chính sách đúng và đủ tầm, Việt Nam sẽ chỉ thu hút được “cá lòng tong”, các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thay vì “cá mập” - các tập đoàn tài chính toàn cầu.
“Bài học về thu hút FDI suốt hơn 20 năm qua cho thấy ta chủ yếu nhận được các dự án gia công, sử dụng lao động giá rẻ, không làm chủ được công nghệ, thương hiệu, thị trường, thậm chí cả bao bì, linh kiện. Trung tâm tài chính quốc tế mà cũng đi vào vết xe đó thì rất nguy hiểm”, ông Nghĩa cảnh báo.
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (Ảnh: Dân trí).
Vị đại biểu TP. HCM cũng bày tỏ sự dè dặt với mô hình “một trung tâm, hai điểm đến” mà Chính phủ đề xuất. Ông cho rằng nguồn lực Việt Nam còn hạn chế, nên ưu tiên làm tốt một nơi, cụ thể là TP. HCM - địa phương đã có nền tảng hệ sinh thái tài chính, trước khi tính đến mở rộng sang Đà Nẵng.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khẳng định TTTCQT là “cuộc chơi của nhà giàu, của những người nhiều tiền và chuyên nghiệp”, nên Việt Nam cần có hệ sinh thái rõ ràng, cụ thể và một khung pháp luật nghiêm ngặt, đồng bộ. “Tại sao lại làm ở hai nơi, trong khi hạ tầng, nhân lực, công nghệ, quỹ đất đều thiếu? Trung tâm mà mở ra rồi không ai đến thì rất nguy hiểm”, ông nói và đề nghị: “Chỉ nên làm ở một nơi cho chuẩn, nếu thành công hãy mở rộng sau”.
Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội
TP. HCM là nơi phù hợp nhất?
Đại biểu Tạ Văn Hạ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng bày tỏ lo ngại. Ông cho rằng Việt Nam đi sau trong cuộc đua phát triển TTTCQT nên có thể học hỏi kinh nghiệm từ các nước đi trước. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống pháp luật còn chưa hoàn thiện, hạ tầng công nghệ chưa phát triển đồng bộ. Cá nhân ông Hạ từng mất đến 1,5 tiếng chỉ để đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng; hay như việc khai thuế thu nhập cá nhân cũng khiến ông loay hoay cả tuần không xong. “Với nền tảng như vậy, liệu chúng ta đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi toàn cầu chưa?”, ông đặt vấn đề.
Theo ông Hạ, TP. HCM là địa phương hội đủ điều kiện để triển khai mô hình thí điểm. Hiện TP. HCM đã có hệ sinh thái tài chính nhất định và đang xếp hạng 98/119 trong Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI). Sau khi mở rộng không gian đô thị gắn với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. HCM sẽ có thêm lợi thế hạ tầng và nguồn lực để phát triển thành một trung tâm tài chính khu vực.
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cũng đề nghị cần xác định rõ mô hình phát triển TTTCQT tại Việt Nam, tránh sao chép máy móc mô hình của nước ngoài mà không phù hợp thực tiễn. Theo bà, trung tâm tài chính là cấu trúc kinh tế rất phức tạp, không thể “cưỡng ép hình thành” bằng mệnh lệnh hành chính hay các chính sách ưu đãi đơn thuần.
Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, theo kết luận ban đầu của Bộ Chính trị, Việt Nam sẽ thành lập hai TTTC, gồm một trung tâm quốc tế tại TP HCM và một trung tâm khu vực tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi tham vấn chuyên gia, doanh nghiệp và qua quá trình nghiên cứu mô hình nước ngoài, Chính phủ đã điều chỉnh thành phương án “một trung tâm, hai điểm đến” để tận dụng thế mạnh và tiềm năng của cả hai thành phố.
Theo ông Thắng, kinh nghiệm thế giới cho thấy có nhiều mô hình TTTC được triển khai tại nhiều địa điểm trong một quốc gia. “Việc đặt tại hai nơi sẽ không gây cạnh tranh mà ngược lại có thể bổ trợ cho nhau nếu xác định rõ vai trò, định hướng phát triển và cơ chế phối hợp. Chính phủ đã cân nhắc kỹ và kiến nghị Bộ Chính trị phương án phù hợp nhất”, ông khẳng định.
Tuy vậy, những băn khoăn từ các đại biểu Quốc hội tiếp tục đặt ra yêu cầu thận trọng, thực tế và tránh duy ý chí trong tham vọng xây dựng TTTCQT tại Việt Nam – một “cuộc chơi” cần vốn lớn, luật lệ chặt chẽ và nền tảng hạ tầng lẫn nhân lực vượt trội.
(VNF) - Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, cùng ông Dương Thành Trung, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.
(VNF) - Sáng 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại TP. Đà Nẵng.
(VNF) - Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo lập khuôn khổ pháp lý cân bằng hơn cho thị trường trái phiếu riêng lẻ, vừa mở rộng khả năng huy động dòng vốn của doanh nghiệp, vừa tăng lớp bảo vệ đối với nhà đầu tư.
(VNF) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Sau khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành đã được Thi hành án dân sự TP Hà Nội trả lại hơn 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD.
(VNF) - Mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026–2030 đặt Việt Nam trước nhu cầu vốn đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điểm nghẽn đang nằm ở khả năng chuyển nguồn lực sẵn có thành vốn trung và dài hạn cho hạ tầng, sản xuất, công nghệ và khu vực kinh tế tư nhân.
(VNF) - Ông Đỗ Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức bí thư Thành ủy Cần Thơ.
(VNF) - Yêu cầu việc sửa Luật Đất đai phải đồng bộ, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất.
(VNF) - Hơn 60 đối tác thương mại của Mỹ sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu mới từ ngày 24/7, đánh dấu bước leo thang tiếp theo trong chiến lược thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(VNF) - Ông Nguyễn Mạnh Hùng được phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, còn bà Hồ Thị Hoàng Yến giữ cương vị tương ứng tại Tây Ninh.
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
(VNF) - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, thành phố chưa có bất kỳ chủ trương hay quyết định chính thức nào liên quan đến việc di dời trung tâm hành chính thành phố.
(VNF) - Sau nửa đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn nhiều thách thức hơn trong nửa cuối năm 2026 khi áp lực từ nhập siêu, lạm phát và tỷ giá xuất hiện đồng thời.
(VNF) - Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ triển vọng tăng trưởng của khoảng hai phần ba nền kinh tế trên thế giới. Trong khi đó, Việt Nam là một trong số ít quốc gia được nâng dự báo, với mức tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 6,8% - cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.
(VNF) - Phó chủ tịch Thường trực Mai Xuân Liêm được phân công phụ trách Đảng bộ và điều hành UBND tỉnh Thanh Hóa trong thời gian kiện toàn chức danh chủ tịch.
(VNF) - Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận theo tổ về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
(VNF) - Bộ Nội vụ cho biết mức tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ năm 2027 không chỉ bù đắp trượt giá mà còn cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu dự kiến của người lao động, qua đó góp phần cải thiện thu nhập nhưng vẫn bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp.
(VNF) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa trình Bộ Tư pháp hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất nhiều thay đổi quan trọng về cơ chế định giá đất. Đáng chú ý, dự thảo bỏ quy định về "giá đất cụ thể", đồng thời bổ sung căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo hướng dựa trên bảng giá đất và hệ số điều chỉnh.
(VNF) - Số kim cương trị giá hơn 500 tỷ đồng đã được nhập lậu từ Hồng Kông và đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287/2026/NĐ-CP quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản. Trong đó, nghị định dành một chương quy định cụ thể về tiền bản quyền đối với tác phẩm báo chí, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.
(VNF) - Trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 3 đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó quy định về những điều đảng viên không được làm, định hướng sửa Luật Đất đai.
(VNF) - Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, cùng ông Dương Thành Trung, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.
(VNF) - Sau hơn 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng và bị cơi nới, lấn chiếm. Theo quy hoạch mới được công bố, khu tập thể sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng với hơn 1.000 căn hộ.