Tiêu điểm

Trung tướng Phan Hữu Tuấn bị tước danh hiệu Công an Nhân dân

(VNF) - Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục 5, Bộ Công an). Ông Tuấn bị cáo buộc có liên quan đến vụ án Vũ "Nhôm" gây chấn động dư luận.

Trung tướng Phan Hữu Tuấn bị tước danh hiệu Công an Nhân dân

Tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn, người bị cáo buộc có liên quan Vũ "nhôm" (ảnh)

Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục 5, Bộ Công an).

Trong ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 do liên quan đến vụ án Vũ "Nhôm", tội danh "Cố ý làm lộ bí mất nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn. Theo thông báo của Bộ Công an, ông Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Đồng thời Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

>>> Công an khám nhà cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo

Theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999 quy định về "Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà nước":

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 (tội gián điệp) của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.


Xem thêm:  Khởi tố nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an, 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng và loạt cán bộ liên quan đến Vũ ‘nhôm’


Tin mới lên