TT Trump tuyên bố Iran sẽ bị 'xóa sổ' nếu ám sát ông

Linh Anh - 05/02/2025 12:15 (GMT+7)

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho các cố vấn của mình phải "xóa sổ" Iran nếu nước này ám sát ông.

"Tôi đã để lại chỉ thị nếu họ làm vậy (ám sát), họ sẽ bị xóa sổ, sẽ không còn gì sót lại", ông Trump nói trong một cuộc trao đổi với các phóng viên khi ký một sắc lệnh hành pháp kêu gọi chính phủ Mỹ gây áp lực tối đa lên Tehran.

Được biết, Tổng thống Donald Trump đã tái khởi động chiến dịch "gây sức ép tối đa" lên Iran.

Thông điệp này được tiết lộ vào ngày 4/2 (giờ địa phương), khi Tổng thống Mỹ đã ký một bản ghi nhớ trong nỗ lực trấn áp chương trình hạt nhân của Iran và hạn chế xuất khẩu dầu - vài phút trước khi ông gặp thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Trump cho biết ông cũng đã ký chỉ thị "nghiêm khắc" đối với Iran vì Tehran "quá gần" việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông cho biết thêm rằng ông sẽ hội đàm với người đồng cấp ở Tehran, nhưng cảnh báo rằng ông đã để lại "chỉ thị" cho các cố vấn của mình rằng nếu Iran ám sát ông, kẻ thù của Mỹ "sẽ bị xóa sổ".

Trên thực tế, các chuyên gia cho biết, một tổng thống không thể để lại chỉ thị cho hành động quân sự sau khi ông qua đời. Quyết định đó sẽ phải do người kế nhiệm đưa ra, người sau đó sẽ là tổng tư lệnh.

Không chỉ vậy, nếu ông Trump bị ám sát, Phó Tổng thống JD Vance sẽ trở thành Tổng thống và không nhất thiết phải tuân theo bất kỳ chỉ thị nào do người tiền nhiệm để lại.

Trước đó, tháng 11/2024, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo buộc liên bang rằng âm mưu ám sát ông Trump của Iran trước cuộc bầu cử tổng thống đã bị ngăn chặn.

Bộ này cáo buộc các quan chức Iran đã chỉ thị cho Farhad Shakeri, 51 tuổi, vào tháng 9/2024 tập trung vào việc theo dõi và mục tiêu cuối cùng là ám sát ông Trump. Đối tượng Shakeri được cho là vẫn đang lẩn trốn ở Iran.

Sự việc xảy ra sau khi ông Trump đưa Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc bằng một sắc lệnh hành pháp.

Tổng thống Mỹ cũng đã ngừng tài trợ cho cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc tại Gaza.

Sắc lệnh này có nghĩa là ông Trump đã khôi phục các chính sách đã có từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden trước đó đã tạm dừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) sau khi có báo cáo rằng nhân viên của cơ quan này có liên quan đến các vụ tấn công ngày 7/10.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng người Palestine "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc rời khỏi Gaza, nhưng ông không nhất thiết ủng hộ việc người Israel định cư tại vùng đất này.

Theo Sky News, AP, NYT
TT Trump dọa Mỹ sẽ san bằng Gaza và nói 'chúng tôi sẽ sở hữu nó'

TT Trump dọa Mỹ sẽ san bằng Gaza và nói 'chúng tôi sẽ sở hữu nó'

Tài chính quốc tế
(VNF) - Trong một đề xuất gây sốc, Tổng thống Donald Trump ngày 4/2 cho biết Mỹ sẽ "tiếp quản" Dải Gaza, "san bằng địa điểm này" và xây dựng lại, sau khi nói rằng người Palestine sống ở đó nên rời đi.
Cùng chuyên mục
Tin khác